10 thí sinh vào vòng Chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Sau đêm Bán kết diễn ra vào tối 27/7, Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất góp mặt cho đêm Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3".

Đêm Bán kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019 đã diễn ra vào tối 27/7 với sự góp mặt của 22 thí sinh đến từ 10 nước trong khối ASEAN. Trong đêm thi này, mỗi thí sinh thể hiện một 1 ca khúc bằng tiếng Anh hoặc tiếng mẹ đẻ.

 BGK đã làm việc công tâm, nghiêm túc để chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất góp mặt ở vòng Chung kết sẽ diễn ra vào tối 28/7 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ - Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
1. Olivia Christina (Indonesia)
Trong đêm Bán kết, cô thể hiện ca khúc của Lady Gaga mang tên "I'll never love again” bằng giọng hát nội lực. Trong đêm thi Chung kết, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện ca khúc tiếng Anh khác là "Stand up for love"
2. Ng Zhen Long Desmond (Singapore)
Nam thí sinh thể hiện ca khúc của đất nước mình mang tên "The most beautiful sun”. Trong đêm chung kết, anh sẽ thể hiện ca khúc tiếng Anh "Never left".
3. Y Marineth (Campuchia)
Nếu như trong đêm bán kết, Y Marineth đã khiến giám khảo Thanh Lam xúc động khi hát ca khúc về mẹ bằng tiếng Campuchia thì trong đêm chung kết, cô sẽ thể hiện một ca khúc sôi động hơn với vũ đoàn, có tên "We are we".
4. Rosario Ninih Chamini Bianis (Malaysia)
Rosario Ninih Chamini Bianis là một trong những nữ có sĩ có phần thể hiện ấn tượng nhất trong đêm bán kết với ca khúc nổi tiếng của Beyonce là "Listen". Trong đêm chung kết, lựa chọn của cô là ca khúc tiếng Anh "Run".
5. Trần Hồng Nhung (Việt Nam)
Lựa chọn ca khúc quá nổi tiếng là "You raise me up" cho đêm bán kết, phần trình diễn của Hồng Nhung được giám khảo Trọng Đài đánh giá là khá khác biệt. Ở đêm thi quan trọng tới, cô sẽ thử thách bản thân với ca khúc có độ khó cao là "Never enough".
6. Soukthavy Southammavong (Lào)
Soukthavy Southammavong là thí sinh duy nhất tự chơi nhạc cụ trong phần trình diễn ở đêm Bán kết với ca khúc tiếng Lào. Trong đêm Chung kết, nam ca sĩ hứa hẹn sẽ gây bất ngờ với "You are the reason".
7. Sateanpong Klantang (Thái Lan)
Ca khúc "Want to tell you that I love you" với giai điệu vui tươi, mang đậm âm hưởng Thái Lan đã giúp Sateanpong Klantang ghi dấu với giám khảo và khán giả. Nam ca sĩ sẽ thể hiện "The one and only King in the world" với nhóm nhảy trong đêm thi tới.
8. Aicelle Anne Coronel Santos (Philippines)
Nữ ca sĩ Aicelle là người hiếm hoi lựa chọn cả hai ca khúc của nước mình cho 2 vòng thi Bán kết và Chung kết, lần lượt là "Ikaw pa rin" và "Kapangyarihan Ng Pag - ibig".
9. Eint Chit (Myanmar)
Đến với cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3", Eint Chit mang đến 2 ca khúc do cô tự sáng tác. Trong đêm chung kết cô sẽ hát "Aung Myin Mhu Nout Kwel".
10. Mohd Naqib Hafizuddin Bun Zulfikri (Brunei)
Do chuyến bay bị trễ giờ nên Mohd không có nhiều thời gian tập luyện cũng như ghép sân khấu. Dù vậy, với ca khúc tự sáng tác mang giai điệu êm ái, Mohd đã giành được tình cảm của BGK để đi tiếp vào vòng sau. Trong đêm chung kết, anh cũng sẽ thể hiện ca khúc tự sáng tác mang tên "Memilih Hau Pergi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh sẵn sàng cho đêm bán kết cuộc thi tiếng hát ASEAN+3
Thí sinh sẵn sàng cho đêm bán kết cuộc thi tiếng hát ASEAN+3

VOV.VN - Chiều 27/7, buổi tổng duyệt cho đêm bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 đã diễn ra tại Quảng Ninh. 

Thí sinh sẵn sàng cho đêm bán kết cuộc thi tiếng hát ASEAN+3

Thí sinh sẵn sàng cho đêm bán kết cuộc thi tiếng hát ASEAN+3

VOV.VN - Chiều 27/7, buổi tổng duyệt cho đêm bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 đã diễn ra tại Quảng Ninh. 

Các thí sinh Tiếng hát ASEAN+3 trải nghiệm du lịch trên Vịnh Hạ Long
Các thí sinh Tiếng hát ASEAN+3 trải nghiệm du lịch trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Sáng 27/7, các thí sinh dự cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 đã tham quan Vịnh Hạ Long và hưởng ứng các hoạt động trải nghiệm, quảng bá du lịch đến cộng đồng.

Các thí sinh Tiếng hát ASEAN+3 trải nghiệm du lịch trên Vịnh Hạ Long

Các thí sinh Tiếng hát ASEAN+3 trải nghiệm du lịch trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Sáng 27/7, các thí sinh dự cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 đã tham quan Vịnh Hạ Long và hưởng ứng các hoạt động trải nghiệm, quảng bá du lịch đến cộng đồng.

Đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 trước giờ khai mạc
Đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 trước giờ khai mạc

VOV.VN -Chỉ còn ít giờ nữa, vòng Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 do Đài TNVN tổ chức sẽ chính thức diễn ra.

Đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 trước giờ khai mạc

Đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 trước giờ khai mạc

VOV.VN -Chỉ còn ít giờ nữa, vòng Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 do Đài TNVN tổ chức sẽ chính thức diễn ra.

Tiếng hát ASEAN+3: Thí sinh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long
Tiếng hát ASEAN+3: Thí sinh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long

VOV.VN -Các ca sĩ đến với Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 đã có hành trình đáng nhớ trên vịnh Hạ Long sáng 27/7.

Tiếng hát ASEAN+3: Thí sinh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long

Tiếng hát ASEAN+3: Thí sinh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long

VOV.VN -Các ca sĩ đến với Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 đã có hành trình đáng nhớ trên vịnh Hạ Long sáng 27/7.