120 nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế tham gia hoà nhạc "Vì một Hà Nội đáng sống"

VOV.VN - Hoà nhạc "Vì một Hà Nội đáng sống" không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là một hoạt động có ý nghĩa, kêu gọi mọi người chung tay xây dựng những không gian công cộng mới.

Sáng 25/4, 120 nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế đến từ Dàn hợp xướng Đa dạng, Hợp xướng Hanoi Voices và nhiều nghệ sỹ khác đã có buổi tổng duyệt hoà nhạc đặc biệt mang tên "Vì một Hà Nội đáng sống". Hoà nhạc sẽ có buổi diễn chính thức vào 15h00 cùng ngày tại tổ hợp Complex 01, Hà Nội. 

Những năm gần đây, Nhà nước có chủ trương đưa các nhà máy sản xuất ra khỏi khu dân cư, tạo ra cơ hội cực kỳ hiếm hoi để Hà Nội có thể tạo nên các không gian công cộng, sáng tạo phục vụ cộng đồng. 

Complex 01 từng là Nhà máy in Công đoàn những năm 1960 được cải tạo thành không gian đa chức năng với khung nền, các khẩu hiệu, hình dáng nhà máy xưa được giữ nguyên. Hiện nay, Complex 01 đang trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ vì kiến trúc hài hòa thân thiện giữa cũ và mới, với không gian mở đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử.

Với mong muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng những không gian công cộng mới bằng cách chuyển đổi các nhà máy cũ có giá trị di sản công nghiệp, Hợp xướng Đa dạng và mạng lưới ‘Vì một Hà Nội đáng sống’ đồng tổ chức buổi hòa nhạc "Vì một Hà Nội đáng sống". 

Ông Lê Quang Bình, điều phối viên của mạng lưới "Vì một Hà Nội đáng sống" cho biết việc biểu diễn hợp xướng ở không gian mở là một ý tưởng sáng tạo nhằm làm giàu thêm đời sống văn hóa của người dân thủ đô. Điều này chỉ thực hiện được nếu thành phố có nhiều không gian mở để nghệ sĩ, thanh niên, các nhà hoạt động xã hội, các nhà đầu tư cho công nghiệp sáng tạo gặp gỡ, trao đổi và cùng phát triển các ý tưởng và sản phẩm mới.

"Việc chuyển đổi các nhà máy cũ thành các không gian công cộng sáng tạo sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho công nghiệp văn hóa. Tôi hy vọng người dân, các nhà đầu tư và chính quyền thành phố ủng hộ cho việc chuyển đổi nhà máy cũ thành không gian công cộng sáng tạo,” ông Bình nói.

Là người đưa ra ý tưởng cho buổi biểu diễn này, bà Hoàng Hường, Giám đốc Hợp xướng Đa dạng (Diversity Choir), đạo diễn chương trình, chia sẻ: “Đến với buổi hòa nhạc, khán giả sẽ được nghe hai lớp nghĩa. Lớp trực tiếp là nghe nhạc, nghe hát, nghe âm thanh của buổi biểu diễn, lớp nghĩa sâu hơn là lắng nghe những trăn trở, những vấn đề mà Hà Nội đang chứa trong mình như môi trường, văn hóa, không gian công cộng, lắng nghe những cảm xúc, những lắng đọng từ ký ức như tiếng còi tầm tan ca, âm thanh nhà máy." 

Tham gia chương trình cùng dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội Voices, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cho biết anh rất thích ý tưởng biểu diễn hợp xướng ở trong một không gian cải tạo từ nhà máy cũ. 

“Không gian biểu diễn ở đây giúp cho âm nhạc đến gần hơn với khán giả. Ở trong không gian đó, chúng ta sẽ nhớ lại một thời khó khăn, nhớ lại những người công nhân thân thuộc, họ là cô, là bác, là bố, là mẹ của chúng ta. Cách làm này cũng rất đương đại, gần với cách tổ chức ở nước ngoài. Hợp xướng Hà Nội Voices gồm các thành viên đến từ nhiều nước khác nhau, làm nhiều ngành nghề khác nhau và đều yêu Hà Nội. Tham gia hoạt động này chắc chắn sẽ giúp họ hiểu về Hà Nội hơn, yêu và gắn bó với Hà Nội hơn,” nhạc trưởng chia sẻ.

Xuất phát từ tình yêu Hà Nội da diết, 120 nghệ sỹ trong nước và quốc tế sẽ cùng cất lên tiếng hát, truyền tải thông điệp sống tích cực qua những bản nhạc, lời ca, những vở nhạc kịch đầy lôi cuốn như “Hello Vietnam” (Marc Lavoine), “Bèo dạt mây trôi,” “Bohemien Rhapsody” (Freddie Mercury), “Mùa xuân đầu tiên” (Văn Cao),  “Người Hà Nội” (sáng tác: Nguyễn Đình Thi, phối âm: Đỗ Tuấn)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Hòa nhạc sáng tạo tương lai"
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Hòa nhạc sáng tạo tương lai"

VOV.VN - Chương trình "Hòa nhạc sáng tạo tương lai" trở thành chương trình đầu tiên ở Việt Nam tôn vinh tinh thần và trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo trẻ tương lai.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Hòa nhạc sáng tạo tương lai"

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Hòa nhạc sáng tạo tương lai"

VOV.VN - Chương trình "Hòa nhạc sáng tạo tương lai" trở thành chương trình đầu tiên ở Việt Nam tôn vinh tinh thần và trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo trẻ tương lai.

Hòa nhạc "Thanh âm núi rừng" - Bản tình ca đầy màu sắc về con người Tây Bắc
Hòa nhạc "Thanh âm núi rừng" - Bản tình ca đầy màu sắc về con người Tây Bắc

VOV.VN - Giao lưu văn hóa nghệ thuật "Thanh âm núi rừng" vừa diễn ra tại Mù Cang Chải, Yên Bái đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các khách mời và công chúng.

Hòa nhạc "Thanh âm núi rừng" - Bản tình ca đầy màu sắc về con người Tây Bắc

Hòa nhạc "Thanh âm núi rừng" - Bản tình ca đầy màu sắc về con người Tây Bắc

VOV.VN - Giao lưu văn hóa nghệ thuật "Thanh âm núi rừng" vừa diễn ra tại Mù Cang Chải, Yên Bái đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các khách mời và công chúng.

Hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” tại Mù Cang Chải
Hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” tại Mù Cang Chải

VOV.VN - Chương trình hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” diễn ra tối 3/4, với những tiết mục âm nhạc ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Tây Bắc đã thu hút hàng nghìn bà con, du khách trong và ngoài nước đến tham dự.

Hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” tại Mù Cang Chải

Hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” tại Mù Cang Chải

VOV.VN - Chương trình hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” diễn ra tối 3/4, với những tiết mục âm nhạc ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Tây Bắc đã thu hút hàng nghìn bà con, du khách trong và ngoài nước đến tham dự.