Anh Thơ hạnh phúc làm “cô dâu” bên Quang Linh

VOV.VN - Sự xuất hiện duyên dáng của Quang Linh đã cứu Liveshow “Tình Xa khơi 2” của Anh Thơ một bàn thua trông thấy.

Tối qua (18/3) , Liveshow “Tình Xa khơi 2” của nữ ca sĩ Anh Thơ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, sau hơn hai năm chuẩn bị kể từ khi “Tình Xa khơi” đầu tiên kết thúc.

Anh Thơ táo bạo làm mới âm nhạc của mình trong Liveshow "Tình Xa khơi 2".

Theo đánh giá chung, “Tình Xa khơi 2” sẽ khó mà tạo được dấu ấn đậm nét nếu không có sự xuất hiện của khách mời - nam ca sĩ Quang Linh và sự dẫn dắt duyên dáng của MC Lê Anh.

Ở phần giữa chương trình, MC Lê Anh hỏi về suy nghĩ khi nhận lời tham gia Live Concert của Anh Thơ, Quang Linh đã chia sẻ một cách thẳng thắn và vô cùng dí dỏm. Anh nói: “Mọi người vẫn biết Anh Thơ và Trọng Tấn là một cặp ăn ý số một. Nhưng vì nếu cứ mời Trọng Tấn mãi thì sẽ thành nhàm chán. Cho nên, Quang Linh được mời thay thế nhằm tăng sự mới mẻ cho chương trình.

Nhưng có điều Quang Linh thắc mắc thế này, nếu để mới mẻ, sao Anh Thơ không mời NSND Quang Thọ hay ca sĩ Quang Dũng, mà lại mời Quang Linh làm chi. Vì Linh so với anh Trọng Tấn thì cũng có hơn gì đâu, cũng đều chân ngắn như nhau cả thôi mà…”.

Ca sĩ Quang Linh xuất hiện và tung hứng duyên dáng cùng MC Lê Anh khiến khán giả cười vang.

Nam ca sĩ gốc Huế cũng gửi tặng khán giả Hà Nội ca khúc đóng đinh với tên tuổi anh - "Ca dao em và tôi" của cố nhạc sĩ An Thuyên.

Chia sẻ duyên dáng của Quang Linh khiến cả khán phòng cười vang thích thú. Ở phần sau đó, Quang Linh tiếp tục gợi ý Anh Thơ: “Anh thấy một chương trình có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào sự tương tác giữa em và mọi người. Vì thế để thay đổi không khí, em hãy mời khán giả nam vừa có giọng hát rất hay lên song ca cùng em, thay vì anh đi”.

Theo lời Quang Linh, Anh Thơ và nam khán giả đã có phần song ca “Khúc hát sông quê” ngẫu hứng khá ăn ý, dù ca khúc này ban đầu không hề nằm trong kịch bản của chương trình.

Khán giả nam song ca "Khúc hát sông quê" ngẫu hứng với Anh Thơ.

Về mặt âm nhạc, Anh Thơ đã giữ rất đúng lời hứa khi chị trực tiếp tham gia vào khâu biên tập, dàn dựng và sản xuất chương trình. Theo đó, rất nhiều ca khúc cũ đều được phối mới lại, mang đến cho khán giả sự ngạc nhiên nho nhỏ.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, Anh Thơ được ghi nhận ở sự quyết liệt thay đổi tư duy âm nhạc, dũng cảm chọn thêm các bài hát ngoài sở trường như “Ô kìa đời bỗng vui”, phối mới lại hoàn toàn các ca khúc cũ gồm “Xa khơi”, “Trở về dòng sông tuổi thơ”, “Mẹ yêu con”, “Còn ngày dài còn tình đầy”…, hát các ca khúc từng đóng đinh với các tên tuổi khác như “Chiếc khăn Piêu” (Tùng Dương), “Tháng tư về” (Khánh Linh)…

Anh Thơ hóa "cô dâu" bên Quang Linh.

Nhưng có lẽ, sự làm mới nào cũng cần thời gian để khán giả tiếp nhận. Bởi vậy mới nói, không phải nghệ sĩ nào cũng đủ dũng cảm, chấp nhận để tượng đài âm nhạc của chính mình bị ảnh hưởng nhằm mang cảm xúc mới mẻ tới cho khán giả. Cho nên sự dám nghĩ, dám làm của Anh Thơ ở Liveshow lần này cũng là điều đáng khích lệ.

Về bố cục chương trình, ở phần đầu Liveshow, có lẽ vì sự cố âm thanh và cả việc làm mới quá táo bạo các ca khúc cũ mà khán giả khó có thể nhìn thấy được sự mượt mà vốn có trong giọng hát Anh Thơ.

Cặp đôi song ca ăn ý "Tình ca trên lúa", "Ô kìa đời bỗng vui".

Chỉ khi đến giữa và cuối chương trình, đặc biệt là ca khúc “Gặp nhau trong rừng mơ” song ca cùng Quang Linh, khán giả mới thực sự cảm thấy phấn khích vì sự kết hợp mới mẻ, thi vị giữa hai giọng ca trữ tình hàng đầu. Ngoài ra, phần song ca “Tình ca trên lúa” và “Ô kìa đời bỗng vui” của Anh Thơ - Quang Linh cũng mang đến những cảm xúc ấn tượng cho khán giả. Nhất là khi cặp đôi diện áo dài trắng, vest trắng như "cô dâu" - "chú rể" trên sân khấu. Anh Thơ cũng bất ngờ tình hơn, ngọt hơn, nhí nhảnh hơn bên cạnh Quang Linh.

Anh Thơ hát "Xa khơi" phiên bản mới với nhiều đoạn phiêu khiến khán giả sởn da gà.

MC Lê Anh dẫn chương trình duyên dáng và linh hoạt.

Sự dẫn dắt duyên dáng của MC Lê Anh cũng là điểm nhấn đáng nhớ cho đêm nhạc. Đặc biệt là khi anh kể những câu chuyện hậu trường liên quan đến Anh Thơ, hoặc tung hứng thú vị với khách mời Quang Linh, giúp đêm nhạc có những khoảng thư giãn hài hước và ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh Thơ miệt mài luyện tập trước show Tình Xa Khơi 2
Anh Thơ miệt mài luyện tập trước show Tình Xa Khơi 2

VOV.VN - Đây được coi là show diễn lớn nhất, đầu tư công phu nhất và tâm huyết nhất năm 2016 của nữ ca sỹ số 1 dòng nhạc dân gian Anh Thơ.

Anh Thơ miệt mài luyện tập trước show Tình Xa Khơi 2

Anh Thơ miệt mài luyện tập trước show Tình Xa Khơi 2

VOV.VN - Đây được coi là show diễn lớn nhất, đầu tư công phu nhất và tâm huyết nhất năm 2016 của nữ ca sỹ số 1 dòng nhạc dân gian Anh Thơ.

Anh Thơ bất ngờ lên “xe hoa” với người tình mới
Anh Thơ bất ngờ lên “xe hoa” với người tình mới

VOV.VN - Nữ ca sĩ hàng đầu dòng nhạc dân gian Anh Thơ khoác lên mình bộ áo cưới bên cạnh “chàng thơ mới” – nam ca sĩ Linh Nguyễn.

Anh Thơ bất ngờ lên “xe hoa” với người tình mới

Anh Thơ bất ngờ lên “xe hoa” với người tình mới

VOV.VN - Nữ ca sĩ hàng đầu dòng nhạc dân gian Anh Thơ khoác lên mình bộ áo cưới bên cạnh “chàng thơ mới” – nam ca sĩ Linh Nguyễn.

Ca sỹ Anh Thơ với âm vang Tình Xa khơi 2
Ca sỹ Anh Thơ với âm vang Tình Xa khơi 2

VOV.VN - Vào ngày 18/3 tới đây, ca sỹ Anh Thơ sẽ thực hiện Live Concert của riêng mình với chủ đề Tình Xa khơi 2 tại Cung Văn Hoá Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội.

Ca sỹ Anh Thơ với âm vang Tình Xa khơi 2

Ca sỹ Anh Thơ với âm vang Tình Xa khơi 2

VOV.VN - Vào ngày 18/3 tới đây, ca sỹ Anh Thơ sẽ thực hiện Live Concert của riêng mình với chủ đề Tình Xa khơi 2 tại Cung Văn Hoá Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội.

Ca sĩ Anh Thơ: Phụ nữ có nổi tiếng vẫn làm osin ở nhà mình
Ca sĩ Anh Thơ: Phụ nữ có nổi tiếng vẫn làm osin ở nhà mình

VOV.VN - Với Anh Thơ, dù bận rộn công việc đến đâu, dù đạt được thành tựu thế nào thì khi về nhà, chị vẫn vui vẻ làm “osin” cho gia đình mình.

Ca sĩ Anh Thơ: Phụ nữ có nổi tiếng vẫn làm osin ở nhà mình

Ca sĩ Anh Thơ: Phụ nữ có nổi tiếng vẫn làm osin ở nhà mình

VOV.VN - Với Anh Thơ, dù bận rộn công việc đến đâu, dù đạt được thành tựu thế nào thì khi về nhà, chị vẫn vui vẻ làm “osin” cho gia đình mình.