Để Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam phù hợp hơn với tình hình mới

VOV.VN - Chiều 18/7, hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam diễn ra tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Đây là hội nghị làm trước khi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai trên toàn tuyến biên giới việc đóng góp ý kiến, để luật phù hợp hơn trong tình hình mới. 

Ngay sau khi Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt trong cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, từ đó chấp hành và thực hiện nghiêm túc; đồng thời nêu các giải pháp, bài học kinh nghiệm, để Luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đặc biệt, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan là người dân tộc thiểu số, người địa phương, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng.

Theo Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn, thời gian tới, luật cần có sự sửa đổi bổ sung, tạo điều kiện cho các đơn vị, nhất là nơi vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo có thêm “điểm tựa” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Ninh Văn Hợp cho rằng, chính sách về nhà ở và tiền lương cho cán bộ sĩ quan là những điều thiết thực nhất cần được luật đề cập cụ thể. Qua triển khai thực hiện, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam rất thuận lợi trong xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội nói chung cũng như cán bộ bộ đội biên phòng, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, từ khi xây dựng luật đến nay, qua 2 lần sửa đổi thì đến thời điểm này cần thiết phải nghiên cứu để bổ sung hoặc xây dựng lại luật mới, để đáp ứng tình hình, yêu cầu nhiệm vụ cũng như về chính sách liên quan các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ, quyền hạn của sĩ quan.

"Thứ nhất, về chính sách nhà ở cho đội ngũ sĩ quan thì chúng ta chưa có những quy định cụ thể để gắn vào từng địa phương trong quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến nhà ở, do vậy cơ bản số đông sĩ quan công tác ở các tỉnh miền núi hoặc là biên giới hải đảo hiện nay hết sức khó khăn. Thứ hai, về chính sách tiền lương, chúng tôi kiến nghị để phù hợp với đời sống của đội ngũ sĩ quan, nên sớm triển khai Đề án lương mới đối với sĩ quan quân đội và công an", Đại tá Ninh Văn Hợp nói.

Sau hội nghị này, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố trên toàn tuyến biên giới tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, làm nòng cốt để xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị. Từ đó, tham mưu và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đối thoại dân chủ với hạ sĩ quan, binh sĩ
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đối thoại dân chủ với hạ sĩ quan, binh sĩ

VOV.VN - Chiều 2/6, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã có buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đối thoại dân chủ với hạ sĩ quan, binh sĩ

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đối thoại dân chủ với hạ sĩ quan, binh sĩ

VOV.VN - Chiều 2/6, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã có buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

50 sĩ quan tham dự Toạ đàm sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam - Lào
50 sĩ quan tham dự Toạ đàm sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam - Lào

VOV.VN - Ngày 23/3 tại tỉnh Huaphanh, Bắc Lào diễn ra Chương trình Tọa đàm sĩ quan trẻ biên phòng 3 tỉnh Sơn La – Thanh Hóa – Huaphanh (Lào).

50 sĩ quan tham dự Toạ đàm sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam - Lào

50 sĩ quan tham dự Toạ đàm sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam - Lào

VOV.VN - Ngày 23/3 tại tỉnh Huaphanh, Bắc Lào diễn ra Chương trình Tọa đàm sĩ quan trẻ biên phòng 3 tỉnh Sơn La – Thanh Hóa – Huaphanh (Lào).

76 cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia cứu nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ
76 cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia cứu nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng sẽ cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 cán bộ, chiến sĩ.

76 cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia cứu nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

76 cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia cứu nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng sẽ cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 cán bộ, chiến sĩ.

Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào
Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chiều 18/11, Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam – Lào được tổ chức tại tại tỉnh Luangprabang, Lào. Tham dự có Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Thongloi Silivong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. 

Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào

Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chiều 18/11, Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam – Lào được tổ chức tại tại tỉnh Luangprabang, Lào. Tham dự có Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Thongloi Silivong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.