Chung kết cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2019

VOV.VN - Vòng chung kết Quốc tế và Lễ trao giải Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2019 đã diễn ra tối 28/12, tại Hà Nội.

Tối 28/12 tại Trung tâm nghệ thuật Galaxy số 87 Láng Hạ, Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết Quốc tế và Lễ trao giải Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2019 do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức.

Ông Bành Thế Đoàn - Tham tán Văn hóa Đại sứ quán nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và NSND Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lên tặng hoa cho 2 thí sinh đoạt giải Nhất

Tại vòng chung kết Quốc tế, 12 thí sinh đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc qua 20 ca khúc với nhiều cảm xúc hấp dẫn, thú vị giành cho khán giả hai nước. Mỗi thí sinh trình bày một ca khúc của Việt Nam và một ca khúc tiếng Trung.

Kết thúc đêm thi, BTC đã trao giải Nhất cho Nguyễn Thị Ngọc Hà (Việt Nam), Tào Dương (Trung Quốc); 4 giải Nhì cho nhóm Pha Lê, Bùi Dương Thái Hà (Việt Nam), Ngô Tương Hồng, Lưu Tịnh (Trung Quốc); 4 giải Ba: Nguyễn Diệu Thúy, Nguyễn Trường Linh (Việt Nam), Hà Quân Khiết, Dương Xuân Mai (Trung Quốc).

Trước khi bước vào đêm chung kết, BTC đã bố trí cho thí sinh hai nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và có những hoạt động trải nghiệm cùng nhau như: đi tham quan và thưởng thức ẩm thực của Thủ đô Hà Nội.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh hai nước

Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2019” là cuộc thi nghệ thuật quốc tế được tổ chức thường niên tại hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc nhằm phát hiện tài năng nghệ thuật ca hát của ca sĩ trẻ hai nước. Đây là sự kiện giao lưu văn hoá quốc tế đặc biệt, thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, đồng thời để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (18/1/1950 – 18/1/2020).

Qua 19 lần tổ chức luân phiên giữa hai nước, cuộc thi đang ngày càng nhận được nhiều tình cảm của công chúng bởi chất lượng chuyên môn cao và sự tham gia đông đảo các thí sinh khắp mọi miền của Việt Nam và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh Malaysia giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019
Thí sinh Malaysia giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Thí sinh Malaysia Rosario Ninih Chamini Bianis đã vượt qua 21 thí sinh để giành giải cao nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019.

Thí sinh Malaysia giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

Thí sinh Malaysia giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Thí sinh Malaysia Rosario Ninih Chamini Bianis đã vượt qua 21 thí sinh để giành giải cao nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019.

Những hình ảnh hậu trường cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019
Những hình ảnh hậu trường cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

VOV.VN - Thành công rực rỡ của Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 là những nỗ lực và sự phối hợp hiệu quả của VOV với tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị bộ, ngành.

Những hình ảnh hậu trường cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

Những hình ảnh hậu trường cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

VOV.VN - Thành công rực rỡ của Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 là những nỗ lực và sự phối hợp hiệu quả của VOV với tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị bộ, ngành.

Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019
Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

VOV.VN - Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" diễn ra tối 28/7 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, Ban giám khảo và cả thí sinh tham gia.

Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

VOV.VN - Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" diễn ra tối 28/7 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, Ban giám khảo và cả thí sinh tham gia.