Ấn tượng khó quên của cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" lần thứ 2 năm 2019

VOV.VN - Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần thứ 2 năm 2019 do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã thành công rực rỡ để lại ấn tượng khó quên trong lòng công chúng.

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần thứ 2 năm 2019 do Đài TNVN (VOV) tổ chức đã thành công rực rỡ, để lại tiếng vang truyền thông lớn tại các nước trong khu vực, tạo ấn tượng khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng trao hoa và kỷ niệm chương của Ban Tổ chức cho các thí sinh.

Khán đài 1.000 chỗ của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh không còn một chỗ trống và những tràng vỗ tay không dứt dành cho các thí sinh...Những giai điệu nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng xen lẫn những ca khúc tươi vui, rộn ràng được thể hiện qua giọng hát nội lực, khỏe khoắn của các ca sỹ đã mang đến cho khán giả, thính giả nhiều cung bậc cảm xúc. Dù hầu hết các ca khúc được trình bày bằng tiếng Anh nhưng vẫn có khá nhiều thí sinh đến từ Lào, Philippines, Indonesia, Campuchia… mang đến cuộc thi những ca khúc bằng tiếng mẹ đẻ, mang màu sắc của quốc gia mình và có cả những thí sinh thể hiện tác phẩm tự sáng tác.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm nay không chỉ có số lượng thí sinh đông hơn, chất lượng hơn mà các tiết mục dự thi cũng được chuẩn bị kỹ càng và công phu hơn và thật khó khăn để lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

Ngôi vị quán quân “Tiếng hát ASEAN+3” lần thứ 2 năm 2019 đã thuộc về thí sinh Rosario Ninih Chamini Bianis đến từ Malaysia.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết: "Một tín hiệu đáng mừng là ASEAN chúng ta cũng có những giọng hát rất hay, không kém gì châu Âu. Các bạn có một tầm giọng rất mạnh, đều khoe giọng rất tốt. Các nghệ sĩ trẻ khi được tham gia những cuộc thi thế này bản thân rất thú vị, bởi vì được học, được lắng nghe nhau, được xem ASEAN mỗi đất nước phát triển về âm nhạc thế nào. Đây là một cuộc thi rất đáng khích lệ, đáng được công chúng biết đến nhiều hơn nữa".

Trong những ngày ở Hạ Long, Quảng Ninh, các thí sinh dự cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 còn rất hào hứng tham gia các hoạt động tập thể, trải nghiệm và quảng bá du lịch trên Vịnh Hạ Long, tham quan Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh…giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao bằng khen cho các nghệ sĩ khách mời.

"Tôi đã biết đến cuộc thi này từ năm 2017 nhưng đến lần thứ hai này mới có cơ hội được tham gia. Đây là dịp để các ca sĩ ASEAN gặp gỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu văn hóa với nhau", thí sinh Eint Chit (Myanmar) chia sẻ.

Thí sinh Marinerth đến từ Campuchia cho biết: "Cuộc thi đã cho tôi rất nhiểu thứ: những lời nhận xét chuyên môn sâu sắc, kinh nghiệm biểu diễn, tình bạn, sự mở mang văn hóa, những cơ hội trong tương lai… Tôi rất ấn tượng với khâu tổ chức của VOV và sự nồng nhiệt của khán giả Việt Nam".

Đến với cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3, các thí sinh đã vượt qua sự cách ngăn về ngôn ngữ để cùng chạm vào trái tim của công chúng yêu nhạc, cùng kết nối tâm hồn, tình cảm của những con người thuộc các nền văn hóa khác nhau. Ngoài phần thi bán kết và chung kết của các thí sinh, cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ khách mời Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, trở thành một hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng, giúp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi phát biểu trong đêm chung kết.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV khẳng định: "Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” do VOV tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Đây là sân chơi, là cơ hội để các nghệ sỹ, ca sỹ gặp gỡ, thể hiện tài năng và tình cảm của mình với các đồng nghiệp và với công chúng yêu âm nhạc. Sự kiện âm nhạc lớn này là một trong những hoạt động của Việt Nam chào mừng kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN".

Các màn biểu diễn cùng các hoạt động của thí sinh trong Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần thứ hai không chỉ để lại ấn tượng khó phai đối với người yêu nhạc trong nước mà còn nhận được sự quan tâm của người dân các quốc gia trong khu vực, thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội hay các trang fanpage của các thí sinh - những "đại sứ văn hóa" tại cuộc thi…

Ngài Paul Vincent L.Uy, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam cho biết: "Âm nhạc mang con người lại gần với nhau hơn. Vì vậy, việc Việt Nam tổ chức cuộc thi này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực. Chúng ta mang đến cho công chúng những nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, góp phần quảng bá, vun đắp hoà bình và sự hợp tác của các nước trong khu vực".

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần thứ hai do VOV tổ chức đã thành công rực rỡ để lại ấn tượng khó quên trong lòng công chúng yêu nhạc và cũng là dấu ấn đậm nét trong hoạt động giao lưu văn hóa giữa các nước ASEAN và các đối tác chiến lược, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết của các quốc gia trong khu vực, tạo dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, hợp tác cùng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước giờ G đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019
Trước giờ G đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" sẽ diễn ra vào tối nay (28/7) tại Cung Quy hoạch, Hội chợ - Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Trước giờ G đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

Trước giờ G đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" sẽ diễn ra vào tối nay (28/7) tại Cung Quy hoạch, Hội chợ - Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Thí sinh Malaysia giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019
Thí sinh Malaysia giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Thí sinh Malaysia Rosario Ninih Chamini Bianis đã vượt qua 21 thí sinh để giành giải cao nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019.

Thí sinh Malaysia giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

Thí sinh Malaysia giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Thí sinh Malaysia Rosario Ninih Chamini Bianis đã vượt qua 21 thí sinh để giành giải cao nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019.

Những hình ảnh hậu trường cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019
Những hình ảnh hậu trường cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

VOV.VN - Thành công rực rỡ của Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 là những nỗ lực và sự phối hợp hiệu quả của VOV với tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị bộ, ngành.

Những hình ảnh hậu trường cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

Những hình ảnh hậu trường cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

VOV.VN - Thành công rực rỡ của Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 là những nỗ lực và sự phối hợp hiệu quả của VOV với tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị bộ, ngành.

Thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3” thích thú tham quan Bảo tàng Quảng Ninh
Thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3” thích thú tham quan Bảo tàng Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng 28/7, thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" đã đến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh trước khi bước vào đêm Chung kết sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.

Thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3” thích thú tham quan Bảo tàng Quảng Ninh

Thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3” thích thú tham quan Bảo tàng Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng 28/7, thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" đã đến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh trước khi bước vào đêm Chung kết sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.

Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019
Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

VOV.VN - Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" diễn ra tối 28/7 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, Ban giám khảo và cả thí sinh tham gia.

Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

VOV.VN - Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" diễn ra tối 28/7 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, Ban giám khảo và cả thí sinh tham gia.

Tường thuật: Chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019
Tường thuật: Chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Tối 28/7, 10 thí sinh xuất sắc tranh tài trong đêm Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Tường thuật: Chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

Tường thuật: Chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

VOV.VN - Tối 28/7, 10 thí sinh xuất sắc tranh tài trong đêm Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" tại Hạ Long, Quảng Ninh.