Đạo diễn Hoàng Nhật Nam hé lộ giọng hát “bản sao Đàm Vĩnh Hưng” đã từng bị tổn thương

VOV.VN - Nối tiếp đêm Gala "Ca sĩ thần tượng" là món quà tinh thần bằng âm nhạc của Top 4 bước vào Chung kết. Tại đây, Khánh Phương, Á hậu Kiều Loan có những nhận xét dưới góc độ khán giả để giúp thí sinh tiếp cận ngôi vị Quán quân. 

Đêm Gala "Ca sĩ thần tượng" mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả vì ngoài được gặp gỡ lại những gương mặt thí sinh được yêu thích, người xem còn được dịp lắng nghe những chia sẻ, giao lưu chân tình từ bộ 3 khách mời: đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Khánh Phương và Á hậu Kiều Loan dưới sự dẫn dắt vui nhộn của MC Nguyên Khang. Tiếp nối không khí đêm nhạc ấm cúng, top 4 bước vào Chung kết "Ca sĩ thần tượng" mùa 4 gửi đến mọi người những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa và đặc sắc.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đánh giá lại hành trình của những gương mặt tài năng: “Những thí sinh đang hiện diện ở lại quá sức giỏi. Trong những thí sinh xuất sắc, chúng tôi bắt buộc phải lựa chọn phụ thuộc vào yếu tố khán giả, người hâm mộ hay hiệu ứng sân khấu. Tôi cảm thấy tự hào vì điều đó”. 

Riêng Á hậu Kiều Loan khi đến với chương trình có khá nhiều ấn tượng. Theo cô, nếu để “chinh chiến” trên một đấu trường sắc đẹp thì tiêu chí tiên quyết là “be yourself” – là chính mình và làm nổi bật tính cách cá nhân. Tuy nhiên, tại chương trình các thí sinh phải hóa thân thành thần tượng sao cho thật tương đồng và gợi nhớ đến thần tượng nhất để chiến thắng. Á hậu xinh đẹp đặt tên cho khả năng này là một loại “tài năng”. 

Về Khánh Phương, nam ca sĩ chia sẻ đã theo dõi sát sao những thí sinh hóa thân thành mình. Ngoài ra, giọng ca “Chiếc khăn gió ấm” còn mong thí sinh sẽ sáng tạo, bứt phá, thể hiện được năng lực riêng của bản thân để sau chương trình nếu có cơ hội, anh có thể tư vấn cho thí sinh về định hướng tương lai.

Minh Tâm – bản sao Khánh Ly luôn khiến ban giám khảo “giật mình” vì chất giọng đặc biệt “y hệt cassette”. Dưới âm thanh guitar êm dịu, thí sinh lớn tuổi dành tặng đến khán giả tấm vé về một buổi chiều mưa lãng mạn, nên thơ qua ca khúc "Mưa hồng". Nếu Khánh Phương ngạc nhiên vì lối diễn tự nhiên, nhẹ nhàng của cô Minh Tâm qua hình tượng danh ca Khánh Ly thì với Á hậu Kiều Loan, nếu đứng ở phương diện một khán giả khó tính, nàng Á hậu hy vọng tiết mục có nhiều điểm nhấn hơn. 

Đối lời, đạo diễn Hoàng Nhật Nam “bật mí” cách chấm điểm riêng: “Tôi sẽ thiên vị hơn cho những thí sinh cao tuổi. Do các cô là những bà nội trợ, không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nên các cô gặp khó khăn khi vào nhịp. Khi chạy chương trình các cô hay quên lời nhưng khi lên sân khấu, các cô hát hay như mở đĩa”. 

Ở khía cạnh khác, đạo diễn Hoàng Nhật Nam dành lời khen cho phong độ ổn định của “bản sao Lý Hải”. Chấn Hải luôn biết tiếp thu những nhận xét của giám khảo và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, anh chàng vẫn cần tạo thêm điểm kịch tính để ghi điểm tuyệt đối. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam băn khoăn có thể giao đề bài cho thí sinh đánh võ thuật nhằm phô diễn hết thế mạnh đặc trưng của thần tượng. Tại đây, “bản sao Lý Hải” cũng góp không khí trong bản tình ca "Nụ hôn biệt ly". Sau khi xem lại hành trình của thí sinh, Khánh Phương đánh giá Chấn Hải là một “đối thủ nặng ký”.  

Tiếp nối, Văn Sĩ cũng khoe giọng hát đậm chất thần tượng qua bài hát vang bóng một thời "Đắp mộ cuộc tình". Đối với “bản sao Trường Vũ”, Khánh Phương cảm nhận được sự mộc mạc, chân phương trong từng câu hát. Tuy nhiên, để tiếp cận ngôi vị Quán quân, Khánh Phương góp ý thí sinh cần “cô đọng thêm cảm xúc và nhả hơi, nhả chữ thêm nắn nót” để giống với ca sĩ Trường Vũ hơn. Á hậu Kiều Loan cũng đồng quan điểm với đàn anh: “Thí sinh nên diễn đạt thêm biểu cảm trên khuôn mặt. Anh có hồn nhưng chưa bộc lộ hết”. 

Thí sinh cuối cùng bước vào đêm Chung kết chính là Khánh Trần Rio. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tâm sự về hành trình nỗ lực của “bản sao Đàm Vĩnh Hưng”.

Nam đạo diễn cho biết: “Thí sinh này đã đi hát và theo cách nói của Trấn Thành là giọng hát này đã chịu nhiều tổn thương, cày quá, giọng khàn quá nên bị phá giọng, nghe như bị xước. Dần dà qua cuộc thi các bạn có nghỉ ngơi, bồi dưỡng để lấy lại phong độ”. Ở đây, nam thí sinh khép lại đêm giao lưu đáng nhớ với ca khúc "Đợi em trong mơ" đậm phong cách “Ông hoàng nhạc Việt”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người hâm mộ BTS đang làm sai lệch xếp hạng Billboard?
Người hâm mộ BTS đang làm sai lệch xếp hạng Billboard?

VOV.VN - Các ý kiến chỉ trích cho rằng, những người hâm mộ BTS tổ chức phát hàng loạt hoặc mua số lượng lớn để giúp ca khúc như "Butter" đảm bảo vị trí dẫn đầu. Điều này làm sai lệch mức độ phổ biến thực tế của các bài hát trên bảng xếp hạng Billboard.

Người hâm mộ BTS đang làm sai lệch xếp hạng Billboard?

Người hâm mộ BTS đang làm sai lệch xếp hạng Billboard?

VOV.VN - Các ý kiến chỉ trích cho rằng, những người hâm mộ BTS tổ chức phát hàng loạt hoặc mua số lượng lớn để giúp ca khúc như "Butter" đảm bảo vị trí dẫn đầu. Điều này làm sai lệch mức độ phổ biến thực tế của các bài hát trên bảng xếp hạng Billboard.

Phùng Khánh Linh “đánh úp” người hâm mộ bằng ca khúc mới và tạo hình lạ lẫm
Phùng Khánh Linh “đánh úp” người hâm mộ bằng ca khúc mới và tạo hình lạ lẫm

VOV.VN - Phùng Khánh Linh bất ngờ phát hành sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới tựa đề “Một liều thuốc”. Màn "đánh úp" khiến người yêu nhạc vô cùng thích thú. 

Phùng Khánh Linh “đánh úp” người hâm mộ bằng ca khúc mới và tạo hình lạ lẫm

Phùng Khánh Linh “đánh úp” người hâm mộ bằng ca khúc mới và tạo hình lạ lẫm

VOV.VN - Phùng Khánh Linh bất ngờ phát hành sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới tựa đề “Một liều thuốc”. Màn "đánh úp" khiến người yêu nhạc vô cùng thích thú. 

"Bản sao" Khánh Ly, Lý Hải tái ngộ khán giả trong "Ca sĩ thần tượng"
"Bản sao" Khánh Ly, Lý Hải tái ngộ khán giả trong "Ca sĩ thần tượng"

VOV.VN - Trong chương trình "Ca sĩ thần tượng" tập 21, khán giả sẽ được nghe những giọng ca quen thuộc của các ca sĩ Khánh Ly, Lý Hải, Đàm Vĩnh Hưng,...qua phần thể hiện của những "bản sao".

"Bản sao" Khánh Ly, Lý Hải tái ngộ khán giả trong "Ca sĩ thần tượng"

"Bản sao" Khánh Ly, Lý Hải tái ngộ khán giả trong "Ca sĩ thần tượng"

VOV.VN - Trong chương trình "Ca sĩ thần tượng" tập 21, khán giả sẽ được nghe những giọng ca quen thuộc của các ca sĩ Khánh Ly, Lý Hải, Đàm Vĩnh Hưng,...qua phần thể hiện của những "bản sao".