Đỗ Bảo, Tùng Dương cùng giành cú đúp giải Cống hiến 2014

VOV.VN - Tùng Dương giành giải “Ca sĩ của năm” và “Chương trình của năm” còn Đỗ Bảo giành giải “Album của năm” và “Nhạc sĩ của năm”.

Tối 22/4, lễ trao giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 9 – năm 2014 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đỗ Bảo và Tùng Dương - mỗi cái tên được xướng lên 2 lần, Tùng Dương ở hạng mục “Ca sĩ của năm” và “Chương trình của năm”, còn Đỗ Bảo ở hạng mục “Nhạc sĩ của năm” và “Chương trình của năm”. Đây là một kết quả không quá bất ngờ bởi trong năm 2013, album – liveshow “Cánh cung 3 – Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta” (của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca sĩ Hà Trần cùng ekip) và album – liveshow “Độc đạo” (của ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyên Lê cùng ekip) đã được giới chuyên môn và báo chí đánh giá cao về mặt chất lượng nghệ thuật cũng như cá tính sáng tạo.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo giành 2 giải "Album của năm" và "Nhạc sĩ của năm"

Chia sẻ khi nhận cú đúp giải thưởng, nhạc sĩ Đỗ Bảo không giấu được sự hồi hộp, lúng túng và vui sướng. Anh cho rằng với một nhạc sĩ, khi album của mình được công chúng đón nhận và báo giới đánh giá cao là một niềm hạnh phúc và đó là giải thưởng đáng quý nhất. Dù trước đây, Đỗ Bảo cũng đã từng giành giải “Nhạc sĩ của năm” và anh thường xuyên được đề cử trong giải Cống hiến nhưng năm nay là lần nhận giải đáng tự hào nhất của anh.

Do phải lưu diễn ở Mỹ nên Tùng Dương không thể đến nhận giải, anh đã ủy quyền cho nhạc sĩ lão thành Doãn Nho lên nhận giải thay. Năm ngoái, Tùng Dương từng cùng nhạc sĩ Doãn Nho nhận giải “Bài hát của năm” cho ca khúc “Chiếc khăn piêu”. Ca khúc này cũng có mặt trong album và liveshow “Độc đạo” của Tùng Dương. Với việc giành giải “Ca sĩ của năm”, anh đã ghi tên mình vào kỷ lục 6 lần nhận cúp Cống hiến sau 9 lần tổ chức. Chính vì vậy, nhạc sĩ Doãn Nho ngoài việc chuyển lời cảm ơn của Tùng Dương theo thông lệ đến Ban Tổ chức, các nhà báo và khán giả, ông còn hào hứng phong cho Tùng Dương biệt danh “Người đàn ông hát” của Việt Nam.

Ở hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”, Vũ Cát Tường đã vượt qua các đối thủ Đức Hùng, Trúc Nhân, Đinh Hương để giành cúp. Đây là sự ghi nhận và động viên cần thiết đối với một ca sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt, đang khẳng định sự đa tài và cá tính trong cả 2 vai trò nhạc sĩ – ca sĩ.

Vũ Cát Tường giành giải "Nghệ sĩ mới của năm"

Ca khúc “Tình yêu màu nắng” (sáng tác Phạm Thanh Hà; ca sĩ Đoàn Thúy Trang) đã giành giải “Bài hát của năm” khi suốt 1 năm qua, nó đã “phủ sóng” khắp nơi và là ca khúc có số lượng người nghe, lượt tải về kỷ lục trên mạng.

Ở hạng mục mới “Chuỗi chương trình của năm”, Rock Storm đã vượt qua các đối thủ nặng ký là Đồ Rê Mí đôi; Bài hát Việt, Giọng hát Việt, Luala Concert để nhận Cúp. Từng được đề cử ở những năm trước, nhưng năm nay, nhờ sự đổi mới, sức lan tỏa rộng rãi và sức thu hút với khán giả trẻ, Rock Storm đã giành được giải thưởng xứng đáng.

Các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn trong lễ trao giải Cống hiến 2014

Có thể nói, giải Cống hiến lần thứ 9 – năm 2014 đã tiếp tục khái quát được bức tranh âm nhạc đương đại Việt Nam trong năm 2013. Không chỉ ở việc trao các giải thưởng, chương trình lễ trao giải là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và lôi cuốn qua các tiết mục của Nguyên Thảo, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Đinh Hương, Năm dòng kẻ, Trần Mạnh Tuấn, Tân Nhàn... Giải thưởng Cống hiến một lần nữa khẳng định uy tín, đẳng cấp cũng như sự công tâm của các nhà báo viết văn hóa – văn nghệ vì đã ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, sức sáng tạo nổi bật của các nhạc sĩ, ca sĩ và đóng góp của họ vào sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam hiện nay./.

DANH SÁCH GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 9 - 2014

1. BÀI HÁT CỦA NĂM

Tình yêu màu nắng (nhạc sĩ: Phạm Thanh Hà; ca sĩ: Đoàn Thúy Trang - rapper Big Daddy)

2. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

Vũ Cát Tường

3.ALBUM CỦA NĂM

Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta (Đỗ Bảo - Hà Trần)

4. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

Độc đạo (Tùng Dương - Nguyên Lê)

5. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

Rock Storm (MobiFone)

6. NHẠC SĨ CỦA NĂM

Đỗ Bảo

7. CA SĨ CỦA NĂM

Tùng Dương 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên