Giọng hát Việt nhí: Clip biểu diễn ấn tượng của bé “đu đủ” Thiện Nhân

VOV.VN - Huấn luyện viên Cẩm Ly đã lựa chọn và để Thiện Nhân thể hiện nhiều ca khúc khó, nhưng đó lại là cơ hội để cô bé tạo nên dấu ấn với khán giả. 

Ở đêm chung kết “Giọng hát Việt nhí” 2014 diễn ra tối 4/10, cô bé “đu đủ” Thiện Nhân đã chính thức trở thành Quán quân chương trình mùa thứ 2. 

Thiện Nhân xúc động khi nhận danh hiệu Quán quân trong đêm chung kết

Trải qua những vòng thi nhiều gay cấn, Thiện Nhân liên tục vượt qua những thử thách mà cô bé phải đối mặt. Mặc dù huấn luyện viên Cẩm Ly đã lựa chọn và để Thiện Nhân thể hiện nhiều ca khúc khó, nhưng đó lại là cơ hội để cô bé tạo nên dấu ấn khó phai đối với khán giả.

Ngay từ vòng Giấu mặt, Thiện Nhân đã gây ấn tượng với cả 4 huấn luyện viên khi bộc lộ một chất giọng luyến láy và cách xử lý khá tốt ca khúc “Mẹ yêu con” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Cô bé còn gây xúc động bởi sự truyền cảm qua ca khúc cùng phong cách mộc mạc của riêng mình. Lam Trường cho biết anh đã rơi nước mắt khi nghe Thiện Nhân hát.

 

Tới vòng Đối đầu, Thiện Nhân dễ dàng trở nên nổi bật so với 2 thí sinh Ngọc Trang, Thu Hằng khi cả 3 trình diễn liên khúc nhạc ở thể loại dân ca. Cô bé “đu đủ” hòa giọng nhịp nhàng với 2 người chị trong “Hành trình trống cơm”. Đồng thời, cô bé còn khiến khán giả lặng người khi cất tiếng hát ca khúc “Hồ trên núi” để mở màn tiết mục, và hát được cả giọng dân ca Nam Bộ với “Hành trình trên đất phù sa”.
 
Bước vào vòng liveshow, Thiện Nhân gây chú ý ngay trong đêm liveshow đầu tiên với ca khúc mang âm hưởng dân ca, trữ tình “Quê hương tôi”. Đó cũng là ca khúc từng được huấn luyện viên Cẩm Ly hát với những nốt luyến láy nhẹ nhàng. Mặc dù Lưu Hương Giang cho rằng đây chưa phải ca khúc giúp Thiện Nhân toát hết được nội lực nhưng cô bé vẫn thành công khi gửi gắm cả tình cảm dành cho quê hương Bình Định của mình vào tiết mục.

 

Cho tới đêm liveshow 3 loại thí sinh, Thiện Nhân nhận được lượng bình chọn cao nhất từ khán giả trong đội Cẩm Ly. Cô bé nhà nông đối mặt với thử thách ở ca khúc “Đất nước lời ru”. Đấy là một ca khúc có kỹ thuật rất “khó nhằn” và phải truyền tải được tinh thần dân tộc, nhưng Thiện Nhân vẫn chinh phục người nghe.

 

Ở liveshow 4, cô bé 12 tuổi vẫn giữ vững vị trí trong lòng khán giả với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sỹ Phương Uyên, mang tên “Mẹ yêu”. Màn biểu diễn có cả Phương Uyên đệm đàn trên sân khấu và hát bè cho Thiện Nhân ở đoạn cao trào của ca khúc. Không khó để cô bé tiếp tục giành được bình chọn cao nhất trong đội.

 

Đêm thi tiếp theo, Thiện Nhân “biến hóa” thành một cô gái dân tộc Khơ-mer. Cô bé đưa người nghe đến với không khí của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long qua bài dân ca “Sóc Sơ bai Sóc Trăng”. Thiện Nhân bỗng chốc trở nên duyên dáng vì thể hiện cả điệu nhảy đặc trưng của người Khơ-mer.


Cho tới đêm bán kết, Thiện Nhân một lần nữa tạo nên ấn tượng khi ca khúc quen thuộc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sỹ Đức Toàn. So với bản gốc, ca khúc có tiết tấu chậm hơn là khó khăn với Thiện Nhâm, nhưng cô bé vẫn thể hiện ca khúc một cách da diết và giàu cảm xúc. Dù phải thể hiện ca khúc không dễ dàng, Thiện Nhân vẫn bộc lộ được chất giọng đẹp một cách trong trẻo. Nhận được lượng bình chọn cao hơn so với Mai Chí Công, Thiện Nhân giành quyền vào tranh tài trong đêm chung kết.

 

Cuối cùng, ở đêm chung kết, khi phải cùng tranh tài với Hoàng Anh của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang và Thiên Nhâm của đội Lam Trường, Thiện Nhân vẫn rất nổi trội với 3 tiết mục ở thể loại chầu văn, dân ca và trữ tình. Cô bé đã trổ tài “lên đồng” hát chầu văn cổ bài "Cô đôi thượng ngàn" trong phần thi đơn ca.

 

Không phải là người miền Bắc, lại thể hiện một thể loại khó nhưng giọng ca trong sáng và kỹ thuật ổn định của Thiện Nhân gây bất ngờ và hoàn toàn chinh phục được khán giả. Ở phần song ca với huấn luyện viên trong đêm thi, Thiện Nhân hòa giọng với Cẩm Ly liên khúc dân ca “Hình bóng quê nhà - Sầu đâu quê ngoại” của nhạc sỹ Thanh Sơn. Cô bé tiếp tục thể hiện được giọng hát dân ca mượt mà, sâu lắng dễ đi vào lòng người nghe. Hơn nữa, Thiện Nhân còn nhập vai ăn ý với Cẩm Ly khi cả hai hóa thân làm bà cháu. 

 

Còn trong phần song ca cùng ca sỹ khách mời, Thiện Nhân vẫn khẳng định khả năng hát nhạc dân ca, trữ tình của mình với một màn trình diễn đầy cảm xúc cùng ca sỹ Quang Linh. Cô bé phối hợp khá nhuần nhuyễn với Quang Linh để thể hiện da diết ca khúc “Đèn khuya” của nhạc sỹ Lam Phương. 

Khép lại một mùa giải, Quán quân Thiện Nhân không chỉ lưu lại trong lòng khán giả hình ảnh một cô bé mộc mạc với chất giọng ngọt ngào, cao vút, mà còn cả những tình cảm hồn nhiên cô bé dành cho các thí sinh trong cuộc thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tóc xù” Hoàng Anh hát nhạc Trịnh cùng cô bé quy y Huyền Trân
“Tóc xù” Hoàng Anh hát nhạc Trịnh cùng cô bé quy y Huyền Trân

VOV.VN - Ở phần song ca của liveshow 5, Hoàng Anh đã hóa thân thành “bóng ma trong nhà hát” và thể hiện cả một đoạn của ca khúc nhạc Trịnh cùng Huyền Trân.

“Tóc xù” Hoàng Anh hát nhạc Trịnh cùng cô bé quy y Huyền Trân

“Tóc xù” Hoàng Anh hát nhạc Trịnh cùng cô bé quy y Huyền Trân

VOV.VN - Ở phần song ca của liveshow 5, Hoàng Anh đã hóa thân thành “bóng ma trong nhà hát” và thể hiện cả một đoạn của ca khúc nhạc Trịnh cùng Huyền Trân.

Cậu bé tóc xù và "sư tử nhí" cùng "cháy" với nhạc Trần Tiến
Cậu bé tóc xù và "sư tử nhí" cùng "cháy" với nhạc Trần Tiến

VOV.VN - Cậu bé tóc xù Hoàng Anh và cô bé Linh Nhi sẽ cùng thể hiện chất giọng cao, khỏe qua 2 ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến ở liveshow 6.

Cậu bé tóc xù và "sư tử nhí" cùng "cháy" với nhạc Trần Tiến

Cậu bé tóc xù và "sư tử nhí" cùng "cháy" với nhạc Trần Tiến

VOV.VN - Cậu bé tóc xù Hoàng Anh và cô bé Linh Nhi sẽ cùng thể hiện chất giọng cao, khỏe qua 2 ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến ở liveshow 6.

Clip: Cậu bé tóc xù hóa “ngựa ô” nhảy Gangnam Style
Clip: Cậu bé tóc xù hóa “ngựa ô” nhảy Gangnam Style

VOV.VN - “Tóc xù” Hoàng Anh đã gây lôi cuốn khán giả với điệu nhảy ngựa “Gangnam Style” cùng ca khúc “Ngựa ô thương nhớ” trong đêm bán kết.

Clip: Cậu bé tóc xù hóa “ngựa ô” nhảy Gangnam Style

Clip: Cậu bé tóc xù hóa “ngựa ô” nhảy Gangnam Style

VOV.VN - “Tóc xù” Hoàng Anh đã gây lôi cuốn khán giả với điệu nhảy ngựa “Gangnam Style” cùng ca khúc “Ngựa ô thương nhớ” trong đêm bán kết.

Hé lộ danh mục bài hát ở bán kết “Giọng hát Việt nhí“
Hé lộ danh mục bài hát ở bán kết “Giọng hát Việt nhí“

VOV.VN - Hiện tại, các giọng ca nhí đang tập luyện cùng các huấn luyện viên của mình để chuẩn bị cho đêm bán kết "Giọng hát Việt nhí".

Hé lộ danh mục bài hát ở bán kết “Giọng hát Việt nhí“

Hé lộ danh mục bài hát ở bán kết “Giọng hát Việt nhí“

VOV.VN - Hiện tại, các giọng ca nhí đang tập luyện cùng các huấn luyện viên của mình để chuẩn bị cho đêm bán kết "Giọng hát Việt nhí".

Giọng hát Việt nhí: Lộ diện Top 3 tranh tài giành ngôi Quán quân
Giọng hát Việt nhí: Lộ diện Top 3 tranh tài giành ngôi Quán quân

VOV.VN - Huyền Trân, Linh Nhi, Mai Chí Công đã phải dừng bước ở đêm bán kết. Còn Hoàng Anh, Thiên Nhâm, Thiện Nhâm sẽ cùng tranh tài để giành ngôi Quán quân. 

Giọng hát Việt nhí: Lộ diện Top 3 tranh tài giành ngôi Quán quân

Giọng hát Việt nhí: Lộ diện Top 3 tranh tài giành ngôi Quán quân

VOV.VN - Huyền Trân, Linh Nhi, Mai Chí Công đã phải dừng bước ở đêm bán kết. Còn Hoàng Anh, Thiên Nhâm, Thiện Nhâm sẽ cùng tranh tài để giành ngôi Quán quân. 

Cẩm Ly thanh minh về hành động bất thường đêm thi Giọng hát Việt nhí
Cẩm Ly thanh minh về hành động bất thường đêm thi Giọng hát Việt nhí

Một sự cố về âm thanh xảy ra trong lúc công bố điểm số hai thí sinh đội Cẩm Ly khiến nhiều khán giả hiểu nhầm là nữ huấn luyện viên đang bị BTC "chèn ép".

Cẩm Ly thanh minh về hành động bất thường đêm thi Giọng hát Việt nhí

Cẩm Ly thanh minh về hành động bất thường đêm thi Giọng hát Việt nhí

Một sự cố về âm thanh xảy ra trong lúc công bố điểm số hai thí sinh đội Cẩm Ly khiến nhiều khán giả hiểu nhầm là nữ huấn luyện viên đang bị BTC "chèn ép".

“Tóc xù” Hoàng Anh sẽ trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí?
“Tóc xù” Hoàng Anh sẽ trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí?

VOV.VN - Ba thí sinh Hoàng Anh – Thiện Nhân – Thiện Nhâm đều có thế mạnh riêng để tranh tài trong đêm chung kết nhiều gay cấn. 

“Tóc xù” Hoàng Anh sẽ trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí?

“Tóc xù” Hoàng Anh sẽ trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí?

VOV.VN - Ba thí sinh Hoàng Anh – Thiện Nhân – Thiện Nhâm đều có thế mạnh riêng để tranh tài trong đêm chung kết nhiều gay cấn. 

Bùi Anh Tuấn “sánh đôi” bên Thảo My ở “Giọng hát Việt nhí”
Bùi Anh Tuấn “sánh đôi” bên Thảo My ở “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Lần đầu tiên, trên sân khấu “Giọng hát Việt nhí”, Bùi Anh Tuấn và Thảo My sẽ song ca bài hát “Quay về trong mơ”.

Bùi Anh Tuấn “sánh đôi” bên Thảo My ở “Giọng hát Việt nhí”

Bùi Anh Tuấn “sánh đôi” bên Thảo My ở “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Lần đầu tiên, trên sân khấu “Giọng hát Việt nhí”, Bùi Anh Tuấn và Thảo My sẽ song ca bài hát “Quay về trong mơ”.

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh
Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

VOV.VN - Ở liveshow 5, học trò Linh Nhi của "anh Hai" đã bất ngờ mạo hiểm hát còn cao hơn so với tông bài đã được tập, khiến anh "thót tim".

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

VOV.VN - Ở liveshow 5, học trò Linh Nhi của "anh Hai" đã bất ngờ mạo hiểm hát còn cao hơn so với tông bài đã được tập, khiến anh "thót tim".

Cậu bé "tóc xù" tung chiêu ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí
Cậu bé "tóc xù" tung chiêu ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - “Tóc xù” Hoàng Anh sẽ vào vai dũng sĩ đấu bò, song ca một bài hát nước ngoài với nữ ca sỹ Ngọc Anh trong đêm chung kết. 

Cậu bé "tóc xù" tung chiêu ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

Cậu bé "tóc xù" tung chiêu ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - “Tóc xù” Hoàng Anh sẽ vào vai dũng sĩ đấu bò, song ca một bài hát nước ngoài với nữ ca sỹ Ngọc Anh trong đêm chung kết. 

Bé "đu đủ" Thiện Nhân giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí
Bé "đu đủ" Thiện Nhân giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Với lượng tin nhắn bình chọn áp đảo Hoàng Anh và Thiên Nhâm, "cô bé đu đủ" Thiện Nhân đã trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2.

Bé "đu đủ" Thiện Nhân giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí

Bé "đu đủ" Thiện Nhân giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Với lượng tin nhắn bình chọn áp đảo Hoàng Anh và Thiên Nhâm, "cô bé đu đủ" Thiện Nhân đã trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2.

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly thành "bà ngoại"
Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly thành "bà ngoại"

VOV.VN - Ở đêm chung kết tuần này, “chị Tư” sẽ hóa thân làm bà ngoại của Thiện Nhân. Cả hai sẽ song ca bài dân ca “Sầu đâu quê ngoại”.

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly thành "bà ngoại"

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly thành "bà ngoại"

VOV.VN - Ở đêm chung kết tuần này, “chị Tư” sẽ hóa thân làm bà ngoại của Thiện Nhân. Cả hai sẽ song ca bài dân ca “Sầu đâu quê ngoại”.