“Tóc xù” Hoàng Anh sẽ trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí?

VOV.VN - Ba thí sinh Hoàng Anh – Thiện Nhân – Thiện Nhâm đều có thế mạnh riêng để tranh tài trong đêm chung kết nhiều gay cấn. 

Tối mai (4/10), chương trình “Giọng hát Việt nhí” sẽ bước vào đêm chung kết và Quán quân của cuộc thi mùa thứ 2 sẽ chính thức lộ diện. Đêm liveshow cuối cùng là cuộc tranh tài của top 3 thí sinh của 3 đội: Hoàng Anh, Thiện Nhân và Thiên Nhâm. Thí sinh nào sẽ là người bứt phá để giành chiến thắng trong đêm thi cuối cùng này khi mỗi thí sinh đều mang một phong cách riêng?

Hoàng Anh: Biết hát, biết nhảy, biết diễn

Nổi bật ngay từ vòng Giấu mặt, Hoàng Anh đã gây chú ý với các huấn luyện viên và khán giả bởi phong cách sôi nổi, có phần hài hước cùng những bước nhảy thú. Ngoại hình của Hoàng Anh với mái tóc xù đặc trưng cũng là dấu ấn với khán giả.

Hoàng Anh gây ấn tượng từ vòng đầu tiên

Cho tới vòng Đối đầu, cậu bé “tóc xù” vẫn tiếp tục giữ vững phong độ khi cùng hai thí sinh Thanh Thao, Uyên Nhi thể hiện một ca khúc tiếng Anh. Nhưng với khả năng khuấy động sân khấu và vũ đạo cá tính nhất, Hoàng Anh dễ dàng thuyết phục cặp đôi huấn luyện viên Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang lựa chọn cậu đi tiếp.

Ở vòng liveshow, khán giả không chỉ thấy một Hoàng Anh biết hát, biết nhảy mà còn biết diễn xuất. Cậu bé liên tục biến hóa đa dạng qua mỗi đêm diễn với những hình ảnh mới mẻ, từ Elvis Presley, bác làm vườn vui tính, The Beatles cho tới “bóng ma trong nhà hát” của một vở Broadway nổi tiếng. 

Hoàng Anh diễn vai ông già với ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu" 

Nhưng gây bất ngờ hơn cả có lẽ là ở tiết mục biểu diễn cùng cô bé quy y Huyền Trân, Hoàng Anh đã hát được cả nhạc Trịnh. Rồi ở đêm liveshow 5, cậu bé không cần đến những bước nhảy để lôi cuốn khán giả mà tập trung thể hiện giọng hát chắc, khỏe qua ca khúc “Ôi quê tôi”. Hoàng Anh có khả năng hát được ở cả các thể loại nhạc khác nhau. Những yếu tố này đều là lợi thế cho cậu bé tự tin trình diễn trong đêm chung kết.

Thiện Nhân: Giọng ca mộc mạc và cao vút

Thiện Nhân là một trong những thí sinh được nhắc đến rất nhiều từ vòng Giấu mặt với ca khúc về mẹ. “Cô bé nhà nông” dễ dàng gây thiện cảm với các huấn luyện và khán giả bởi ngoại hình trong sáng, dễ thương cùng chất giọng cao, mộc mạc và trong trẻo.

Vòng Đối đầu, Thiện Nhân càng khiến người nghe ngạc nhiên với chất giọng của cô bé khi mở màn tiết mục bằng một đoạn trong ca khúc “Hồ trên núi”. Thậm chí trong tiết mục, Thiện Nhân còn biến chuyển sang hát cả thể loại dân ca Nam Bộ.

 

Thiện Nhân mộc mạc trên sân khấu

Cho tới vòng liveshow, Thiện Nhân càng khẳng định mình khi liên tiếp thể hiện nhiều nhạc phẩm ở các thể loại khác nhau, từ trữ tình, dân ca, Ballad, cho tới nhạc tiền chiến, quê hương, nhạc cách mạng. Mặc dù Cẩm Ly đã cố gắng để cô bé khắc phục được ở lỗi phát âm sai và cách thể hiện những nốt trầm rõ hơn, Thiện Nhân vẫn không làm người nghe thất vọng khi vượt qua thử thách khó khăn ở các ca khúc như: “Đất nước lời ru”, “Mẹ yêu”, “Sóc Sơ bai Sóc Trăng”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”… Chất giọng cao vút của cô bé khi cất lên vẫn khiến người nghe có cảm giác dễ chịu.

Thiện Nhân với ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu"  

Thiện Nhân cũng biết cách đưa cảm xúc vào trong giọng hát khiến cho biểu cảm ở mỗi màn diễn thuyết phục khán giả hơn. Cẩm Ly luôn thấy hài lòng với cô bé 12 tuổi và cho rằng cô bé thường làm được những điều hơn cả “chị Tư” kỳ vọng. 

Thiên Nhâm: Chững chạc và kỹ thuật ổn định

Không quá nổi bật ở vòng Giấu mặt như Hoàng Anh và Thiện Nhân, cô bé Thiên Nhâm đội Lam Trường lại là thí sinh có những bước tiến khá điềm đạm và vững chắc.

Với sở trường là dân ca, Thiên Nhâm luôn được huấn luyện viên Lam Trường tạo cơ hội để phát huy thế mạnh này. Từ vòng Đối đầu cho tới vòng liveshow, cô bé đều thể hiện tốt những ca khúc dân ca đầy ngọt ngào, mùi mẫn như: “Thương ca tiếng Việt”, “Ru lại câu hò”, “Bà mẹ quê”… Trong khi, dân ca lại vốn được coi là thể loại mạnh của đội Cẩm Ly.

 

Thiên Nhâm chững chạc trong cách hát và cả giọng hát

Trong top 3 thí sinh sẽ tranh tài ở đêm chung kết, có thể nói, Thiên Nhâm là thí sinh có kỹ thuật hát ổn định nhất. Cô bé cũng có phong cách chững chạc và tâm lý rất vững vàng ở mỗi đêm thi. Đặc biệt, trong đêm bán kết – liveshow 6 vừa qua, các huấn luyện viên đều đồng tình đánh giá Thiên Nhâm sở hữu giọng dân ca bản năng, cách hát dễ đi vào lòng người. Cô bé cũng được nhận xét là thí sinh có chất giọng tốt nhất trong đêm thi đó. Hồ Hoài Anh và Cẩm Ly còn cho rằng Thiên Nhâm có cách thể hiện chững chạc như một ca sỹ nhỏ tuổi chuyên nghiệp.

Thiên Nhâm thể hiện "Bà mẹ quê", sáng tác của Phạm Duy 

Ngoài thể loại dân ca, Thiên Nhâm cũng từng thử sức cả ở thể loại sôi động hơn như Pop. Ca khúc “Giọt sương và chiếc lá” được cô bé trình diễn khá ổn nhưng lại không tạo nên dấu ấn khác lạ với khán giả. Bên cạnh lợi thế về cách trình diễn và kỹ thuật hát, Thiên Nhâm dường như lại khá an toàn với một thể loại sở trường của riêng mình.

Tuy nhiên, kết quả thí sinh nào giành chiến thắng chủ yếu sẽ là từ lượng bình chọn của khán giả. Thí sinh nào có thể vượt trội và gây ấn tượng nhất trong đêm chung kết sẽ có cơ hội đạt ngôi vị Quán quân. Đêm chung kết diễn ra tối 4/10 sẽ tìm ra được gương mặt Quán quân mùa giải thứ 2 của “Giọng hát Việt nhí”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ danh mục bài hát ở bán kết “Giọng hát Việt nhí“
Hé lộ danh mục bài hát ở bán kết “Giọng hát Việt nhí“

VOV.VN - Hiện tại, các giọng ca nhí đang tập luyện cùng các huấn luyện viên của mình để chuẩn bị cho đêm bán kết "Giọng hát Việt nhí".

Hé lộ danh mục bài hát ở bán kết “Giọng hát Việt nhí“

Hé lộ danh mục bài hát ở bán kết “Giọng hát Việt nhí“

VOV.VN - Hiện tại, các giọng ca nhí đang tập luyện cùng các huấn luyện viên của mình để chuẩn bị cho đêm bán kết "Giọng hát Việt nhí".

Giọng hát Việt nhí: Lộ diện Top 3 tranh tài giành ngôi Quán quân
Giọng hát Việt nhí: Lộ diện Top 3 tranh tài giành ngôi Quán quân

VOV.VN - Huyền Trân, Linh Nhi, Mai Chí Công đã phải dừng bước ở đêm bán kết. Còn Hoàng Anh, Thiên Nhâm, Thiện Nhâm sẽ cùng tranh tài để giành ngôi Quán quân. 

Giọng hát Việt nhí: Lộ diện Top 3 tranh tài giành ngôi Quán quân

Giọng hát Việt nhí: Lộ diện Top 3 tranh tài giành ngôi Quán quân

VOV.VN - Huyền Trân, Linh Nhi, Mai Chí Công đã phải dừng bước ở đêm bán kết. Còn Hoàng Anh, Thiên Nhâm, Thiện Nhâm sẽ cùng tranh tài để giành ngôi Quán quân. 

Cẩm Ly thanh minh về hành động bất thường đêm thi Giọng hát Việt nhí
Cẩm Ly thanh minh về hành động bất thường đêm thi Giọng hát Việt nhí

Một sự cố về âm thanh xảy ra trong lúc công bố điểm số hai thí sinh đội Cẩm Ly khiến nhiều khán giả hiểu nhầm là nữ huấn luyện viên đang bị BTC "chèn ép".

Cẩm Ly thanh minh về hành động bất thường đêm thi Giọng hát Việt nhí

Cẩm Ly thanh minh về hành động bất thường đêm thi Giọng hát Việt nhí

Một sự cố về âm thanh xảy ra trong lúc công bố điểm số hai thí sinh đội Cẩm Ly khiến nhiều khán giả hiểu nhầm là nữ huấn luyện viên đang bị BTC "chèn ép".

“Tóc xù” Hoàng Anh hát nhạc Trịnh cùng cô bé quy y Huyền Trân
“Tóc xù” Hoàng Anh hát nhạc Trịnh cùng cô bé quy y Huyền Trân

VOV.VN - Ở phần song ca của liveshow 5, Hoàng Anh đã hóa thân thành “bóng ma trong nhà hát” và thể hiện cả một đoạn của ca khúc nhạc Trịnh cùng Huyền Trân.

“Tóc xù” Hoàng Anh hát nhạc Trịnh cùng cô bé quy y Huyền Trân

“Tóc xù” Hoàng Anh hát nhạc Trịnh cùng cô bé quy y Huyền Trân

VOV.VN - Ở phần song ca của liveshow 5, Hoàng Anh đã hóa thân thành “bóng ma trong nhà hát” và thể hiện cả một đoạn của ca khúc nhạc Trịnh cùng Huyền Trân.

Cậu bé tóc xù và "sư tử nhí" cùng "cháy" với nhạc Trần Tiến
Cậu bé tóc xù và "sư tử nhí" cùng "cháy" với nhạc Trần Tiến

VOV.VN - Cậu bé tóc xù Hoàng Anh và cô bé Linh Nhi sẽ cùng thể hiện chất giọng cao, khỏe qua 2 ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến ở liveshow 6.

Cậu bé tóc xù và "sư tử nhí" cùng "cháy" với nhạc Trần Tiến

Cậu bé tóc xù và "sư tử nhí" cùng "cháy" với nhạc Trần Tiến

VOV.VN - Cậu bé tóc xù Hoàng Anh và cô bé Linh Nhi sẽ cùng thể hiện chất giọng cao, khỏe qua 2 ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến ở liveshow 6.

Clip: Cậu bé tóc xù hóa “ngựa ô” nhảy Gangnam Style
Clip: Cậu bé tóc xù hóa “ngựa ô” nhảy Gangnam Style

VOV.VN - “Tóc xù” Hoàng Anh đã gây lôi cuốn khán giả với điệu nhảy ngựa “Gangnam Style” cùng ca khúc “Ngựa ô thương nhớ” trong đêm bán kết.

Clip: Cậu bé tóc xù hóa “ngựa ô” nhảy Gangnam Style

Clip: Cậu bé tóc xù hóa “ngựa ô” nhảy Gangnam Style

VOV.VN - “Tóc xù” Hoàng Anh đã gây lôi cuốn khán giả với điệu nhảy ngựa “Gangnam Style” cùng ca khúc “Ngựa ô thương nhớ” trong đêm bán kết.

Giọng hát Việt nhí: Thiện Nhân hồi hộp “kết đôi” với Mai Chí Công
Giọng hát Việt nhí: Thiện Nhân hồi hộp “kết đôi” với Mai Chí Công

VOV.VN - Hai thí sinh nhí còn lại của đội Cẩm Ly sẽ lần đầu song ca bài hát “Thương nhau lý tơ hồng” ở đêm liveshow 5.

Giọng hát Việt nhí: Thiện Nhân hồi hộp “kết đôi” với Mai Chí Công

Giọng hát Việt nhí: Thiện Nhân hồi hộp “kết đôi” với Mai Chí Công

VOV.VN - Hai thí sinh nhí còn lại của đội Cẩm Ly sẽ lần đầu song ca bài hát “Thương nhau lý tơ hồng” ở đêm liveshow 5.

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly thành "bà ngoại"
Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly thành "bà ngoại"

VOV.VN - Ở đêm chung kết tuần này, “chị Tư” sẽ hóa thân làm bà ngoại của Thiện Nhân. Cả hai sẽ song ca bài dân ca “Sầu đâu quê ngoại”.

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly thành "bà ngoại"

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly thành "bà ngoại"

VOV.VN - Ở đêm chung kết tuần này, “chị Tư” sẽ hóa thân làm bà ngoại của Thiện Nhân. Cả hai sẽ song ca bài dân ca “Sầu đâu quê ngoại”.

Bùi Anh Tuấn “sánh đôi” bên Thảo My ở “Giọng hát Việt nhí”
Bùi Anh Tuấn “sánh đôi” bên Thảo My ở “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Lần đầu tiên, trên sân khấu “Giọng hát Việt nhí”, Bùi Anh Tuấn và Thảo My sẽ song ca bài hát “Quay về trong mơ”.

Bùi Anh Tuấn “sánh đôi” bên Thảo My ở “Giọng hát Việt nhí”

Bùi Anh Tuấn “sánh đôi” bên Thảo My ở “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Lần đầu tiên, trên sân khấu “Giọng hát Việt nhí”, Bùi Anh Tuấn và Thảo My sẽ song ca bài hát “Quay về trong mơ”.

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh
Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

VOV.VN - Ở liveshow 5, học trò Linh Nhi của "anh Hai" đã bất ngờ mạo hiểm hát còn cao hơn so với tông bài đã được tập, khiến anh "thót tim".

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

VOV.VN - Ở liveshow 5, học trò Linh Nhi của "anh Hai" đã bất ngờ mạo hiểm hát còn cao hơn so với tông bài đã được tập, khiến anh "thót tim".

Cậu bé "tóc xù" tung chiêu ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí
Cậu bé "tóc xù" tung chiêu ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - “Tóc xù” Hoàng Anh sẽ vào vai dũng sĩ đấu bò, song ca một bài hát nước ngoài với nữ ca sỹ Ngọc Anh trong đêm chung kết. 

Cậu bé "tóc xù" tung chiêu ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

Cậu bé "tóc xù" tung chiêu ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - “Tóc xù” Hoàng Anh sẽ vào vai dũng sĩ đấu bò, song ca một bài hát nước ngoài với nữ ca sỹ Ngọc Anh trong đêm chung kết.