Hé lộ gương mặt thần tượng Việt tham gia lễ hội âm nhạc Asia Song Festival 2021

VOV.VN - O2O GirlBand đại diện Việt Nam giao lưu sân chơi âm nhạc quốc tế cùng dàn thần tượng đình đám Châu Á, tự hào là nhóm nhạc Việt vừa debut đã lấn sân biểu diễn cùng đàn anh chị gạo cội. 

Mới đây, đại diện Việt Nam gồm những tài năng trẻ Lizzie (Nguyễn Thị Quỳnh), Nếp (Phan Thị Thu Uyên) và Việt Ngân (Trần Thị Việt Ngân) đến từ O2O Girl Band - nhóm nhạc được MC Quyền Linh đỡ đầu, thuộc quản lý của Mnet Corporation đã tham gia Asia Song Festival - Liên hoan ca khúc châu Á. Đây là những gương mặt thần tượng trẻ nối tiếp những nghệ sĩ Việt nổi tiếng trước đó từng được ưu ái mời tham gia như: Trọng Hiếu, Vũ Cát Tường, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm,...

Asia Song Festival - Liên hoan ca khúc châu Á (ASF 2021) là sự kiện âm nhạc lớn nhất châu Á, được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc. Tại ASF2021, các cô gái từ O2O GirlBand sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ đình đám của Hàn Quốc gồm Dara (cựu thành viên nhóm nhạc 2NE1), BamBam, Brave Girls, Pentagon,...và các thần tượng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các quốc gia.

Để có được cơ hội được đứng chung sân khấu với loạt sao đình đám KPop và các nước khác, đưa tên tuổi Việt Nam chạm ngưỡng sân chơi âm nhạc quốc tế, ba thành viên từ O2O GirlBand đã rất nỗ lực để chuẩn bị ròng rã gần 3 tháng cho phần trình diễn. 

Được biết, đây là tiết mục được dàn ekip Hàn Quốc sản xuất, lần đầu ra mắt và thể hiện trên sân khấu quy mô quốc tế. Điểm nhấn của phần trình diễn lần này ở phần âm nhạc nhanh, bắt tay cùng vũ đạo khó, cầu kỳ yêu cầu sự đồng đều, dứt khoát và mạnh mẽ rất cao. Những tiêu chuẩn được đưa ra không hề dễ dàng, càng tạo áp lực cho ba nữ thần tượng lần đầu bước ra sân khấu quốc tế. 

Trước khi chính thức biểu diễn tại sân khấu ASF 2021, các thành viên Lizzie, Nếp và Việt Ngân đều được dẫn dắt dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của các biên đạo múa, giảng viên ngôn ngữ có tiếng trong giới nghệ thuật Hàn Quốc, mỗi ngày luyện tập hơn 10 tiếng đồng hồ. 

“Các thành viên cảm thấy rất vinh dự và tự hào đi được đại diện Việt Nam tham gia ASF 2021. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của các thành viên từ trước đến nay, là động lực phát triển trên con đường nghệ thuật sau này. Nhờ vào ASF 2021, chúng mình sẽ biết mình cần phải làm những gì  để tốt hơn từng ngày.

Tham gia dự án là 1 thử thách lớn bởi vì từ trước tới này các thành viên chưa từng được tiếp xúc trực tiếp với K-Pop, nên trong thời gian học tập ở Hàn Quốc đã gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ và bắt kịp nhịp độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc của các thầy cô. Cho dù gặp phải khó khăn hay thử thách, các thành viên cũng sẽ nghĩ về tương lai để tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vượt qua. Chúng mình luôn tin rằng ‘lửa thử vàng, gian nan thử sức’, tất cả mọi thứ sẽ có kết quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra” - đại diện nhóm chia sẻ.

Tham gia Asia Song Festival - Liên hoan ca khúc châu Á 2021, các thành viên Lizzie, Nếp và Việt Ngân rất kỳ vọng sẽ khiến nghệ sĩ, khán giả quốc tế có một cái nhìn mới về một thế hệ nghệ sĩ trẻ tiềm năng, năng động, và đa màu sắc từ Việt Nam. Ca khúc "This is me" mang màu sắc cá tính, mạnh mẽ được nhóm lần đầu tiên trình diễn sẽ là một món quà đặc biệt gửi đến người hâm mộ. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu cột mốc trưởng thành, "lột xác" ngoạn mục cá tính không kém phần quyến rũ, và đầy ấn tượng của các nữ thần tượng trên con đường chinh phục đường đua âm nhạc.

Trước các thành viên Lizzie, Nếp và Việt Ngân từ O2O GirlBand, nhiều nghệ sĩ đình đám Việt Nam cũng từng góp mặt ở sân khấu âm nhạc quốc tế, gồm: Hồ Ngọc Hà (2009), Noo Phước Thịnh, Slim V (2016), Đông Nhi (2017), Vũ Cát Tường (2018 và 2019), Trọng Hiếu (2021),.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập 2021"
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập 2021"

VOV.VN - Chương trình "Sao Độc lập 2021" gồm 3 chương, được dàn dựng công phu thể hiện tinh thần quật khởi, ý chí quyết tâm của Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn để kiến thiết, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập 2021"

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập 2021"

VOV.VN - Chương trình "Sao Độc lập 2021" gồm 3 chương, được dàn dựng công phu thể hiện tinh thần quật khởi, ý chí quyết tâm của Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn để kiến thiết, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Lisa (BLACKPINK) phá vỡ 2 kỷ lục Guinness thế giới với ca khúc solo “LALISA”
Lisa (BLACKPINK) phá vỡ 2 kỷ lục Guinness thế giới với ca khúc solo “LALISA”

VOV.VN - Ngày 8/10, tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận nữ rapper Lisa (BLACKPINK) đã phá vỡ 2 kỷ lục Guinness thế giới với ca khúc solo đầu tiên trong sự nghiệp "LALISA".

Lisa (BLACKPINK) phá vỡ 2 kỷ lục Guinness thế giới với ca khúc solo “LALISA”

Lisa (BLACKPINK) phá vỡ 2 kỷ lục Guinness thế giới với ca khúc solo “LALISA”

VOV.VN - Ngày 8/10, tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận nữ rapper Lisa (BLACKPINK) đã phá vỡ 2 kỷ lục Guinness thế giới với ca khúc solo đầu tiên trong sự nghiệp "LALISA".

Thành phố Turin giành quyền tổ chức sự kiện âm nhạc hàng đầu châu Âu Eurovision 2022
Thành phố Turin giành quyền tổ chức sự kiện âm nhạc hàng đầu châu Âu Eurovision 2022

VOV.VN - Thành phố Turin ở miền Bắc Italy đã giành quyền đăng cai cuộc thi âm nhạc hàng đầu thế giới Eurovision lần thứ 66, dự kiến diễn ra tháng 5/2022.

Thành phố Turin giành quyền tổ chức sự kiện âm nhạc hàng đầu châu Âu Eurovision 2022

Thành phố Turin giành quyền tổ chức sự kiện âm nhạc hàng đầu châu Âu Eurovision 2022

VOV.VN - Thành phố Turin ở miền Bắc Italy đã giành quyền đăng cai cuộc thi âm nhạc hàng đầu thế giới Eurovision lần thứ 66, dự kiến diễn ra tháng 5/2022.