Jennifer Lopez bất ngờ rút lui khỏi Lễ khai mạc World Cup 2014

VOV.VN -Vì vấn đề sản xuất, Jennifer Lopez sẽ không tham gia trình diễn ca khúc chính thức ‘We Are One’ tại lễ khai mạc World Cup 2014.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2014 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 13/6 (giờ Việt Nam) trên sân Corinthian Arena ở Sao Paolo, Brazil. Nữ danh ca Jennifer Lopez sẽ là nhân vật quan trọng của buổi lễ khi được chọn là người thể hiện ca khúc chính thức của World Cup 2014 “We Are One” cùng với rapper Pitbull và nữ ca sĩ Brazil Claudia Leitte. Tuy vậy, chỉ bốn ngày trước khi diễn ra Lễ khai mạc kỳ World Cup lần này, nữ ca sĩ bất ngờ rút lui.

Việc Jennifer Lopez không tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc, đã được FIFA xác nhận vào hôm qua. Theo đó, sự vắng mặt này của nữ ca sĩ được giải thích là vì vấn đề sản xuất.

“Vì vấn đề sản xuất, Jennifer Lopez sẽ không tham gia trình diễn ca khúc chính thức ‘We Are One’ tại lễ khai mạc World Cup năm nay. Thay vào đó rapper Pitbull và nữ ca sĩ Brazil Claudia Leitte sẽ thể hiện ca khúc này” - FIFA cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 8/6.

Trước đó, Jennifer Lopez tỏ ra rất vui vì được chọn là một trong những ca sĩ trình bày ca khúc chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngôi sao 45 tuổi chia sẻ cảm xúc của mình: “Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất yêu bóng đá. Được biểu diễn trong Lễ khai mạc World Cup cùng với Pitbull và Claudia Leitte là điều vô cùng tuyệt vời đối với tôi”.

Video chính thức của ca khúc này được tung lên hôm 17/5 vừa qua khiến người hâm mộ thích thú. “We Are One” được phối khí dựa trên beat của bản nhạc Dance nổi tiếng Lambada.


“We Are One” - ca khúc chính thức của World Cup 2014 sẽ khuấy động Lễ khai mạc

Lời ca của “We Are One” (Ole Ola) mang đậm tinh thần thể thao: “Một tình yêu, một cuộc sống, một thế giới. Một trận đấu, cả thế giới, một đêm, cùng một nơi. Brazil, mọi người hãy giương cao ngọn cờ lên bầu trời và thể hiện cảm xúc... Hãy cho thế giới biết bạn tới từ đâu, cho thế giới biết chúng ta là một”.

Tuy vậy, nhiều người Brazil từng phàn nàn rằng “We Are One” đã không thể hiện được cái “chất” của âm nhạc Bossa Nova truyền thống. Hơn thế nữa, bài hát chủ yếu được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cũng khiến người hâm mộ nước này tỏ ra không hài lòng. Trong khi đó, nữ ca sĩ chủ nhà Claudia Leitte chỉ xuất hiện với một vài câu tiếng Bồ Đào Nha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên