Lệ Quyên cảm ơn Thanh Lam vì “nhường” 2 bài tủ của Thanh Tùng
VOV.VN - Tối 15/8, live concert “Legacy of Love” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, trong chuỗi dự án tưởng nhớ 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đêm nhạc quy tụ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên và Mỹ Anh, mang đến những cách thể hiện khác nhau với các sáng tác quen thuộc của cố nhạc sĩ.
Với sự phối khí của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, khoảng 19 ca khúc được làm mới theo phong cách classical crossover, kết hợp dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc hiện đại. CAM Philharmonic, Sơn Thạch Band và Green Wind Choir cùng các ca sĩ tạo nên không gian âm nhạc vừa giàu chất giao hưởng vừa mang hơi thở đương đại. Gần 4.000 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dành nhiều tràng vỗ tay cho đêm nhạc.
“Legacy of Love” được chia thành ba phần, thể hiện những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời nghệ thuật của Thanh Tùng. Chương trình gợi lại thời điểm ông trở về nước sau thời gian học âm nhạc bài bản tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên), giai đoạn hoạt động với vai trò chỉ huy dàn nhạc, hòa âm - phối khí và sáng tác cho sân khấu, điện ảnh, cũng như thời kỳ ông viết những bản tình ca da diết.
Theo giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, dù Thanh Tùng sáng tác theo phong cách pop, giai điệu và ca từ trong âm nhạc của ông có sự tinh tế, sâu sắc cùng cá tính riêng. Khi phối khí cho chương trình, anh nghiên cứu từng ca khúc, dựa trên bản hòa âm gốc và thời điểm tác phẩm ra đời để lựa chọn nhạc cụ phù hợp. Dù làm mới, tinh thần nguyên bản trong sáng tác của Thanh Tùng vẫn được giữ lại.
Những ca khúc quen thuộc như “Trái tim không ngủ yên”, “Hoa tím ngoài sân”, “Em và tôi”, “Giọt nắng bên thềm”, “Một mình”, “Hoa cúc vàng”, “Lối cũ ta về”, “Giọt sương trên mí mắt”, “Ngôi sao cô đơn”, “Hát với chú ve con”... được đặt trong không gian mới. Dàn nhạc giao hưởng kết hợp ban nhạc hiện đại tạo nên những bản phối khác biệt, giúp các tác phẩm vốn quen thuộc được tiếp cận theo màu sắc classical crossover.
Trong số các nghệ sĩ tham gia, Thanh Lam là người có mối gắn bó lâu năm với âm nhạc Thanh Tùng. Từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ đã tiếp xúc với các sáng tác của ông và sau này luôn coi Thanh Tùng như một người thầy lớn trong nghề.
Tại concert, Thanh Lam thể hiện nhiều màu sắc khác nhau. Với “Chuyện cổ Nghi Tàm”, chị kết hợp cách hát mang hơi hướng xẩm cùng đàn nguyệt, trống chầu và dàn nhạc. Ở “Nói chuyện cây sầu riêng trổ bông”, nữ ca sĩ thể hiện chất dân ca Nam Bộ, trong khi “Hoa tím ngoài sân” và “Ngôi sao cô đơn” là những màn trình diễn cho thấy khả năng bung giọng của diva.
Trong khi đó, Mỹ Linh xuất hiện với một tâm thế nhẹ nhàng và bay bổng. “Lời tỏ tình của mùa xuân”, “Lối cũ ta về” và “Giọt sương trên mí mắt” được nữ ca sĩ thể hiện theo cách khoan thai, không thiên về phô diễn kỹ thuật.
Một điểm nhấn khác của chương trình là sự xuất hiện của Lệ Quyên. Nữ ca sĩ vốn hiếm khi hát nhạc Thanh Tùng, nhưng lần này được giao hai ca khúc cô yêu thích là “Em và tôi” và “Giọt nắng bên thềm”. Trên sân khấu, Lệ Quyên gửi lời cảm ơn Thanh Lam vì đã “nhường” hai bài tủ cho mình để cô được thể hiện theo màu sắc riêng.
Lệ Quyên cho biết từng đứng trên những sân khấu lớn và hát cùng dàn nhạc giao hưởng, nhưng chưa bao giờ có một chương trình mà dàn nhạc lại hoành tráng như “Legacy of Love”. Hai ca khúc được cô thể hiện trong một không gian giao hưởng lớn, đồng thời vẫn giữ màu sắc riêng của giọng hát.
Tùng Dương là giọng ca nam duy nhất trong đêm nhạc. Anh thể hiện “Trái tim không ngủ yên”, “Một mình” và “Hoa cúc vàng” với cách hát giàu tính tự sự. Qua những ca khúc từng gắn với nhiều giọng ca khác, Tùng Dương đưa vào đó cảm xúc về hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, với tình yêu và hình bóng vợ con hiện hữu trong những sáng tác.
Sự góp mặt của Mỹ Anh mang đến màu sắc của thế hệ trẻ. Nữ ca sĩ song ca cùng mẹ Mỹ Linh trong “Giọt sương trên mí mắt”. Hai mẹ con được thể hiện như những người đồng nghiệp, cùng đối thoại và hỗ trợ nhau trong phần hòa giọng. Mỹ Anh cũng là người khép lại chương trình với “Hát với chú ve con”, cùng dàn đồng ca thiếu nhi.
“Legacy of Love” là một phần trong dự án cùng tên do gia đình cố nhạc sĩ Thanh Tùng thực hiện nhân 10 năm ngày mất của ông. Bên cạnh concert, dự án còn có đĩa than và sách nhạc, lần lượt ra mắt trong năm 2026. Sau đêm diễn tại Hà Nội, gia đình Thanh Tùng dự định đưa dự án vào TP.HCM để khán giả phía Nam có dịp thưởng thức những sáng tác của ông trong không gian mới.