Lễ trao giải Grammy 2018 và những điều tạo nên sự khác biệt

VOV.VN - Sáng nay, lễ trao giải Grammy 2018 đã diễn ra tại New York, Mỹ, quy tụ dàn sao khủng.

Sáng 29/1 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Grammy 2018 diễn ra tại New York, Mỹ quy tụ dàn sao khủng. Với những sự thay đổi tích cực ở các hạng mục đề cử, lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh này được kỳ vọng sẽ làm nên sự khác biệt trong mùa giải năm nay khi hứa hẹn sẽ gắn liền với các phong trào xã hội nổi bật như phong trào về quyền bình đẳng giới, bình đẳng màu da…

Hâm nóng bầu không khí mở màn lễ trao giải Grammy năm nay là phần trình diễn ấn tượng của Kendrick Lamar hát cùng U2, Dave Chappelle- rapper da màu với thông điệp chống phân biệt chủng tộc đầy ngụ ý: "Điều đáng sợ là trở thành một người đàn ông da đen ở Mỹ".

Kendrick Lamar hát cùng U2, Dave Chappelle. Ảnh: Long Room

Kendrick Lamar đã có sân khấu mở màn hoành tráng đồng thời giành luôn “cú đúp” chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng gồm Màn trình diễn Rap/Hát xuất sắc nhất với bản hit "Royalty" hát cùng Rinhanna và giải Album Rap xuất sắc nhất với album "DAMN". Cùng với Bruno Mars,  Kendrick đang là những nghệ sĩ chiến thắng nhiều máy hát vàng nhất của Grammy 2018.

Trong khi đó, một cái tên được trông đợi sẽ có tên nhiều trong đề cử năm nay là Taylor Swift thì lại chỉ xuất hiện ở hạng mục mang tính đặc trưng như Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc và Ca khúc xuất sắc cho phim. Lý do sự vắng bóng của Taylor ở những hạng mục lớn là do album mới của cô là Reputation đã không được phát hành vào đúng thời gian của Grammy.

Trong danh sách đề cử năm nay của Grammy, Jay-Z dẫn đầu về số lượng đề cử. Rapper nổi tiếng thế giới này có tên trong 8 hạng mục. Thua anh một đề cử là Kendrick Lamar với 7 đề cử và Bruno Mars đứng thứ 3 với 6 đề cử. Nhiều nghệ sĩ đã dành lời khen tặng cho Jay-Z.

 Jay-Z. Ảnh: Variety

Ca sĩ Sting nói: "Anh ấy đã thay đổi bộ mặt của hip-hop, anh ấy là một nghệ sĩ phi thường, với sức mạnh phi thường và tầm ảnh hưởng rất lớn.”

Rapper Grand Master Flash cũng hết lời khen ngợi Jay-Z: “Jay-Z đã làm nhiều hơn cho nền văn hoá này từ quan điểm của một nghệ sĩ và cả từ quan điểm kinh doanh cho chúng tôi.”

Trang phục tông trắng hoặc cài hoa hồng trắng được nhiều ngôi sao như Kelly Clarkson, Halsey, Cyndi Lauper, Rita Ora, Lady Gaga lựa chọn khi lên thảm đỏ Grammy năm nay để phản đối sự phân biệt giới tính và những vụ quấy rối tình dục phụ nữ. Bởi hoa hồng trắng được cho là đại diện cho hy vọng, hòa bình, sự cảm thông và sức phản kháng.

Một trong những tác phẩm đình đám tại Grammy năm nay phải kể đến là bản hit Latin Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee- ca khúc nhận ba đề cử ở các hạng mục quan trọng: "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Hợp tác đôi hoặc nhóm xuất sắc".

Bruno Mars. Ảnh: Hindustan Times

Mặc dù nhiều người từng dự đoán Despacito sẽ giành giải Ca khúc của năm, nhưng rốt cuộc bản hit That's What I Like của Bruno Mars mới là tác phẩm được xướng danh. Và Bruno Mars cũng đã giành thêm được giải thưởng "Ghi âm của năm" với "24k Magic"- ca khúc mang âm hưởng funk, disco và R&B và hip hop.

Trong khi gương mặt mới - giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc" năm nay vinh danh tên tuổi của Alessia Cara – nghệ sĩ người Canada, người đã không dấu nổi sự xúc động khi lên nhận giải với phát biểu ngắn gọn rằng “Tôi muốn thúc đẩy âm nhạc thực thụ và những nghệ sĩ thực thụ".

Grammy 2018 cũng chứng kiến sự áp đảo toàn diện của giới nghệ sĩ da màu, khi mà  5 album lọt vào top đề cử cuối cùng của một trong những hạng mục quan trọng nhất của Grammy- “Giải album xuất sắc” bao gồm: 4:44 của Jay-Z, Awaken, My love! của Childish Gambino, DAMN của Kendrick Lamar, Melodrama của Lorde và 24K Magic của Bruno Mars, thì tất cả các nghệ sĩ có tên trong số đó không có ai là người da trắng.

Sẽ là công bằng và đa dạng hơn, không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc hay giới tính bởi Grammy năm nay có sự thay đổi đột phá về cách thức bầu chọn. Thay vì kiểu bầu chọn bằng giấy truyền thống, việc cho phép bầu chọn qua internet tạo điều kiện cho số chuyên gia có thẩm quyền bầu chọn lên tới con số 13 nghìn.

Grammy 2018 giống như bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với những màn trình diễn hay nhất năm của các nghệ sĩ hàng đầu làng nhạc. Chắc hẳn khán giả sẽ không thể nào quên được một đêm trao giải đầy ấn tượng với màn trình diễn sôi động và cuồng nhiệt Despacito, hay những giây phút đầy xúc động khi các nghệ sĩ hát tri ân Andrew Lloyd Webber và cố nghệ sĩ Leonard Bernstein./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn mỹ nhân khoe dáng trên thảm đỏ Grammy 2018 với hoa hồng trắng
Dàn mỹ nhân khoe dáng trên thảm đỏ Grammy 2018 với hoa hồng trắng

VOV.VN - Lady Gaga, Kelly Clarkson... ủng hộ chiến dịch chống lạm dụng tình dục - thông điệp của lễ trao giải âm nhạc tại New York, tối 28/1 (giờ địa phương).

Dàn mỹ nhân khoe dáng trên thảm đỏ Grammy 2018 với hoa hồng trắng

Dàn mỹ nhân khoe dáng trên thảm đỏ Grammy 2018 với hoa hồng trắng

VOV.VN - Lady Gaga, Kelly Clarkson... ủng hộ chiến dịch chống lạm dụng tình dục - thông điệp của lễ trao giải âm nhạc tại New York, tối 28/1 (giờ địa phương).

Nam ca sĩ đoạt giải Grammy tình tứ hôn bạn trai đồng tính trên phố
Nam ca sĩ đoạt giải Grammy tình tứ hôn bạn trai đồng tính trên phố

VOV.VN - Nam ca sỹ người Anh, Sam Smith đã được bắt gặp hôn bạn trai mới, Brandon Flynn trên đường phố New York vào ngày 3/10 vừa qua.

Nam ca sĩ đoạt giải Grammy tình tứ hôn bạn trai đồng tính trên phố

Nam ca sĩ đoạt giải Grammy tình tứ hôn bạn trai đồng tính trên phố

VOV.VN - Nam ca sỹ người Anh, Sam Smith đã được bắt gặp hôn bạn trai mới, Brandon Flynn trên đường phố New York vào ngày 3/10 vừa qua.