Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói gì về việc Quốc ca bị tắt tiếng trên YouTube?

VOV.VN - Tất cả các cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghiêm và không được có bất kỳ hành vi ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.

Ngày 9/12, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm về vụ việc tắt tiếng của bản Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Lào tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020 bị tắt tiếng trên YouTube, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

 “Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ này có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ gìn và phát huy giá trị của Quốc ca Việt Nam.

Theo đó, tất cả các cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghiêm và không được có bất kỳ hành vi ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam”.

Trước đó, hôm 6/12, Đội tuyển Việt Nam ra quân tại bảng B AFF Suzuki Cup 2020 gặp đội tuyển Lào. Khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, đến phần cử hành quốc ca của hai đội tuyển, người hâm mộ đã không thể nghe tiếng Quốc ca của đội tuyển Việt Nam và cả Quốc ca của đội tuyển Lào trên kênh YouTube phát sóng trận đấu là Next Sports. 

Thời điểm Quốc ca bị tắt tiếng, trên màn hình hiện dòng chữ: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc ca Việt Nam tắt tiếng trên Youtube: Sẽ xử lý thế nào?
Quốc ca Việt Nam tắt tiếng trên Youtube: Sẽ xử lý thế nào?

VOV.VN - Sự việc Quốc ca bị tắt tiếng trên Youtube trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra tối (6/12) tại sân vận động Bishan (Singapore) khiến nhiều khán giả bức xúc.

Quốc ca Việt Nam tắt tiếng trên Youtube: Sẽ xử lý thế nào?

Quốc ca Việt Nam tắt tiếng trên Youtube: Sẽ xử lý thế nào?

VOV.VN - Sự việc Quốc ca bị tắt tiếng trên Youtube trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra tối (6/12) tại sân vận động Bishan (Singapore) khiến nhiều khán giả bức xúc.

VOV sẵn sàng chia sẻ bản thu âm Quốc ca với các tổ chức, cá nhân
VOV sẵn sàng chia sẻ bản thu âm Quốc ca với các tổ chức, cá nhân

VOV.VN - Ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng chia sẻ bản thu âm Quốc ca đến với các tổ chức, cá nhân sử dụng.

VOV sẵn sàng chia sẻ bản thu âm Quốc ca với các tổ chức, cá nhân

VOV sẵn sàng chia sẻ bản thu âm Quốc ca với các tổ chức, cá nhân

VOV.VN - Ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng chia sẻ bản thu âm Quốc ca đến với các tổ chức, cá nhân sử dụng.

Bản thu âm Quốc ca Việt Nam do VOV thực hiện từ năm 1998
Bản thu âm Quốc ca Việt Nam do VOV thực hiện từ năm 1998

VOV.VN - Cách đây 23 năm, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phối khí, dàn dựng, thu thanh Quốc ca Việt Nam (Tiến quân ca), được Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt và cho phép phát hành trong cả nước.

Bản thu âm Quốc ca Việt Nam do VOV thực hiện từ năm 1998

Bản thu âm Quốc ca Việt Nam do VOV thực hiện từ năm 1998

VOV.VN - Cách đây 23 năm, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phối khí, dàn dựng, thu thanh Quốc ca Việt Nam (Tiến quân ca), được Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt và cho phép phát hành trong cả nước.

"Lỗ hổng" không nhỏ về pháp lý liên quan đến quản lý và sử dụng Quốc ca Việt Nam
"Lỗ hổng" không nhỏ về pháp lý liên quan đến quản lý và sử dụng Quốc ca Việt Nam

VOV.VN - Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, cần phải có những quy định đặc biệt về pháp lý, riêng biệt cho việc quản lý và sử dụng Quốc ca Việt Nam, đặc biệt là vấn đề bản quyền, để đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng chính đáng.

"Lỗ hổng" không nhỏ về pháp lý liên quan đến quản lý và sử dụng Quốc ca Việt Nam

"Lỗ hổng" không nhỏ về pháp lý liên quan đến quản lý và sử dụng Quốc ca Việt Nam

VOV.VN - Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, cần phải có những quy định đặc biệt về pháp lý, riêng biệt cho việc quản lý và sử dụng Quốc ca Việt Nam, đặc biệt là vấn đề bản quyền, để đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng chính đáng.