Nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường: “Tôi thích sáng tạo, chỉ muốn sáng tạo”

VOV.VN - Sau album vol.2 Stardom và buổi concert cùng tên đầy ấn tượng kỷ niệm 5 năm ca hát, cái tên Vũ Cát Tường trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Năm 2018, Vũ Cát Tường lọt top 30 Under 30 (30 Người trẻ thành công dưới 30 tuổi) của Forbes. Cô đại diện Việt Nam tham gia biểu diễn tại Asia Song Festival 2018 tại Hàn Quốc (tháng 10/2018).

Chú thích ảnh

Vũ Cát Tường còn được đại diện UMG trao tặng chứng nhận kỷ niệm công nhận cô là thành viên của tổ chức quốc tế này.

“Lần đầu tiên tôi nghe 2 ca khúc Leader và Stardom trong album, tôi thật sự bị thuyết phục. Tôi thấy cách cô ấy hát, sáng tác nhạc, và nhảy có thần thái của một ngôi sao. Sự đổi mới trong âm nhạc của Tường cũng rất thuyết phục. Chính vì thế không có lý do gì chúng tôi không đồng hành, hỗ trợ cho một tài năng như vậy, giới thiệu âm nhạc Việt Nam với quốc tế.”, ông Kenny Ong - Giám đốc điều hành UMG tại Singapore, Malaysia, Indochina chia sẻ.

Sau album vol.2 Stardom và buổi concert cùng tên đầy ấn tượng kỷ niệm 5 năm ca hát, cái tên Vũ Cát Tường trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Đây chính là cột mốc đánh dấu một bước trưởng thành của Vũ Cát Tường, một cô gái 26 tuổi khát khao bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát.

Chỉn chu trong công việc

Tối ngày 10/11 vừa qua, sân vận động có sức chứa 3.000 người tại TP.HCM chật kín khán giả đến xem concert của Vũ Cát Tường. Concert chia làm 3 phần: The First Step - Những bước đi đầu tiên, Decode - Giải mã và Stardom - Ngôi sao, thể hiện quá trình trưởng thành của Vũ Cát Tường từ một cô sinh viên chập chững bước vào nghề cho đến một cô ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành của ngày hôm nay.

Trong đêm diễn, khán giả được trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ những bản ballad ngọt ngào, sâu lắng đầy hoài niệm đến những phút giây bùng nổ với nhạc EDM trẻ trung, sôi động.

Ít ai ngờ một cô gái nhỏ bé như Tường lại có thể hát tới 19 ca khúc trong một buổi tối, trong đó không ít ca khúc cô vừa hát vừa nhảy rất sung khuấy động cả không gian âm nhạc khiến khán giả không thể ngồi yên mà cùng bật dậy nhảy theo cô.

Đêm diễn đã để lại cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc hoàn hảo từ những giai điệu đẹp đến âm thanh, ánh sáng được ứng dụng những công nghệ kỹ xảo mới lạ tạo hiệu ứng hình ảnh bắt mắt. Sự cầu toàn trong công việc của Vũ Cát Tường khiến khán giả khó lòng nhặt được hạt sạn trong bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn.

Cát Tường chia sẻ: “Là người trực tiếp sản xuất âm nhạc cho liveshow của mình, tôi phải làm việc gấp đôi, gấp ba những ca sĩ thực hiện liveshow khác. Những ngày gần diễn ra livehow, tôi đi ngủ lúc 3h sáng và đến 7h đã phải bật dậy vì lịch làm việc kín mít. Tôi là người rất khó tính, những gì liên quan đến tôi tôi phải thấy bằng lòng thì mới chịu. Tôi luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất vì cho rằng, trước khi làm điều lớn lao hãy làm những điều nhỏ nhất một cách hoàn hảo nhất. Có như thế việc lớn mới như ý mình mong đợi”.

Concert thành công, album Stardom dù đã ra mắt gần 1 tháng vẫn giữ vị trí trong top những album được nghe nhiều nhất trên Spotify và Apple Music. Đặc biệt, album của Tường được Universal Music Group (UMG) - một trong những công ty âm nhạc lớn nhất thế giới phát hành ra quốc tế. Ngày 12/11, Vũ Cát Tường cùng đại diện của Universal Music Group đã thực hiện kế hoạch quảng bá album ở châu Á với các hoạt động như: gặp gỡ Bandwagon Asia, MTV châu Á, Spotify châu Á, trả lời phỏng vấn MTV Asia Spotlight tại Singapore, trình diễn trong show thời trang đình đám Council of Asean Fashion Designer tại Malaysia...

Làm việc, làm việc và làm việc

Vũ Cát Tường chia sẻ, thời sinh viên cô chỉ nghĩ làm sao có thể tự lập được, tự kiếm được tiền nộp học phí để không phiền tới gia đình. “Lúc  mới chập chững bước vào nghề cũng thấy mình mông lung lắm, không biết mình muốn gì. Nhưng khi thấy người khác tỏa sáng đã thôi thúc tôi phải làm thế nào để đạt được kết quả như vậy. Sự thôi thúc ấy quyết liệt đến nỗi tôi thấy nếu tôi không làm là như mất nửa cuộc đời” - Cát Tường chia sẻ.

5 năm dấn thân vào showbiz, để có được ngày hôm nay, Vũ Cát Tường cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Người ta thường nhìn vào những thứ Tường đang có, đó là cuộc sống đủ đầy với nhà lầu, siêu xe, danh tiếng để đánh đồng với hạnh phúc. Mấy ai biết rằng để có những cái đó, Tường đã phải đánh đổi rất nhiều. Một ngày Tường làm việc tới 20 tiếng, chỉ có 4 tiếng để ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc.

Mẹ già ngày một lớn tuổi, nhưng ngoài giúp đỡ về vật chất, Tường chẳng có mấy thời gian trò chuyện cùng mẹ. “Có những lúc, tôi cũng tự hỏi mình, ở nhà lầu, có siêu xe nhưng không có thời gian dành cho bản thân thì cuộc sống có ý nghĩa gì không?

Tuy nhiên, một người đi lên từ hai bàn tay trắng vừa muốn có tình yêu, vừa thành công trong sự nghiệp, vừa muốn có thu nhập cao lại có nhiều thời gian cho bản thân quả thực rất khó. Thôi mình phải chấp nhận gặm nhấm nỗi buồn một mình để tập trung cho công việc. Làm mọi thứ mình thích để được làm chính mình” - Vũ Cát Tường tâm sự.

Cát Tường chia sẻ, quá trình thử nghiệm âm nhạc của chị không phải lúc nào cũng thành công nhưng điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ vẫn là sự sáng tạo. Tường thích viết nhạc, thích sáng tạo và chỉ muốn sáng tạo.

Ở tuổi 26, Tường biết rõ mình muốn gì và phải làm như thế nào. Giống như trong lời bài hát Leader mà chị mới sáng tác: “Trời sinh ba chữ Vũ Cát Tường/ Xưa nay luôn tự quyết những gì mình tin tưởng/ Tự vẽ cho mình một con đường/ Tự tay muốn viết hết cuộc đời mình phía trước”.

Vũ Cát Tường cho biết, sau 5 năm sống trong ánh hào quang của người nổi tiếng, Tường quyết liệt hơn trong con đường của mình, rõ ràng hơn trong chính kiến, biết cho đi nhiều hơn, biết mở lòng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ Cát Tường là ca sĩ đầu tiên có tour quảng bá album tại nước ngoài
Vũ Cát Tường là ca sĩ đầu tiên có tour quảng bá album tại nước ngoài

VOV.VN - Vũ Cát Tường sẽ có các hoạt động như gặp gỡ Bandwagon Asia, MTV châu Á, Spotify châu Á và phỏng vấn với MTV Asia Spotlight tại Singapore...

Vũ Cát Tường là ca sĩ đầu tiên có tour quảng bá album tại nước ngoài

Vũ Cát Tường là ca sĩ đầu tiên có tour quảng bá album tại nước ngoài

VOV.VN - Vũ Cát Tường sẽ có các hoạt động như gặp gỡ Bandwagon Asia, MTV châu Á, Spotify châu Á và phỏng vấn với MTV Asia Spotlight tại Singapore...

Vũ Cát Tường treo mình 8 tiếng tập luyện cho concert tiền tỷ
Vũ Cát Tường treo mình 8 tiếng tập luyện cho concert tiền tỷ

VOV.VN - Vũ Cát Tường đang tất bật tập luyện cho các tiết mục trong concert diễn ra vào ngày 10/11 sắp tới.

Vũ Cát Tường treo mình 8 tiếng tập luyện cho concert tiền tỷ

Vũ Cát Tường treo mình 8 tiếng tập luyện cho concert tiền tỷ

VOV.VN - Vũ Cát Tường đang tất bật tập luyện cho các tiết mục trong concert diễn ra vào ngày 10/11 sắp tới.

Vũ Cát Tường lộ diện màu tóc mới cá tính trước thềm concert
Vũ Cát Tường lộ diện màu tóc mới cá tính trước thềm concert

VOV.VN -Có thể nói để chuẩn bị cho dự án đầy tâm huyết này, Vũ Cát Tường "lột xác" triệt để hình ảnh của mình.

Vũ Cát Tường lộ diện màu tóc mới cá tính trước thềm concert

Vũ Cát Tường lộ diện màu tóc mới cá tính trước thềm concert

VOV.VN -Có thể nói để chuẩn bị cho dự án đầy tâm huyết này, Vũ Cát Tường "lột xác" triệt để hình ảnh của mình.

Vũ Cát Tường khoe tóc xanh, “bắn” nốt cao cực chất trong đêm concert
Vũ Cát Tường khoe tóc xanh, “bắn” nốt cao cực chất trong đêm concert

VOV.VN - Vũ Cát Tường cùng hàng ngàn khán giả hòa giọng với nhiều cung bậc cảm xúc, sự thay đổi âm nhạc trong 5 năm của cô được gói gọn trong 2 tiếng đồng hồ.

Vũ Cát Tường khoe tóc xanh, “bắn” nốt cao cực chất trong đêm concert

Vũ Cát Tường khoe tóc xanh, “bắn” nốt cao cực chất trong đêm concert

VOV.VN - Vũ Cát Tường cùng hàng ngàn khán giả hòa giọng với nhiều cung bậc cảm xúc, sự thay đổi âm nhạc trong 5 năm của cô được gói gọn trong 2 tiếng đồng hồ.