Những tác phẩm làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Thuận Yến

VOV.VN - Nhạc sĩ Thuận Yến là người đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam nhiều tác phẩm còn mãi với thời gian.

Như VOV online đã đưa tin, nhạc sĩ Thuận Yến đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h06 phút trưa ngày 24/5 do tuổi cao, sức yếu cũng như mắc bệnh kéo dài nhiều năm nay. Sự ra đi của ông là tổn thất lớn đối với nền âm nhạc nước nhà. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm âm nhạc còn sống mãi với thời gian và trong lòng người hâm mộ.

Nhắc đến Thuận Yến, có lẽ ai cũng biết ông là nhạc sĩ đang giữ kỷ lục “Có nhiều sáng tác về Bác Hồ nhất” với 26 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các ca khúc ấy ghi lại những kỷ niệm quý báu của nhạc sĩ về vị lãnh tụ kính yêu, khiến trái tim bao thế hệ người Việt Nam xúc động.

Trong đó, 2 bài hát tiêu biểu về Bác Hồ của nhạc sĩ Thuận Yến được giải thưởng Nhà nước năm 2001 đó là “Bác Hồ một tình yêu bao la” và “Miền Trung nhớ Bác”.

Sự ra đi của nhạc sĩ Thuận Yến là tổn thất lớn đối với nền âm nhạc nước nhà

“Bác Hồ một tình yêu bao la” được nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1979. Bài hát được phát lần đầu tiên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam với tiếng hát của NSND Thanh Hoa, ngay lập tức trở thành bài ca xuất sắc về Bác Hồ. Giai điệu ngọt ngào, nồng ấm của bài hát từ lâu đã làm xúc động trái tim bao người.

“Bác Hồ một tình yêu bao la” được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khiến ai nghe cũng thấy xúc động với hình ành lãnh tụ vĩ đại “cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam”.

Ngoài hai ca khúc bất hủ ấy, những tác phẩm về Bác Hồ khác của nhạc sĩ Thuận Yến đã đi vào lòng mỗi người dân đất Việt như “Người về thăm quê”, “Miền Trung nhớ Bác”, “Vầng trăng Ba Đình”, “Vang mãi nỗi nhớ Bác Hồ”…

Bên cạnh những nhạc phẩm xúc động về Bác Hồ, nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác về các vùng đất trải dài theo đất nước, từ biên giới phía Bắc đầu nguồn sông Hồng, Cố đô Ninh Bình, Hải Phòng, đến Miền Trung, Miền Nam, đất Mũi Cà Mau… “Kho tàng” sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến đã có hơn 500 ca khúc. Năm 2003, tập sách “Tuyển tập ca khúc Thuận Yến” do Nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội xuất bản gồm 117 ca khúc của ông như để “điểm danh” cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ.

Mảng đề tài về tình yêu cũng khiến cái tên của người nhạc sĩ gắn với nhiều ca khúc như “Chia tay hoàng hôn”, “Tình yêu không lời”, “Khát vọng”… Bên cạnh đó, một mảng sáng tác quan trọng nữa trong sự nghiệp âm nhạc của ông là về người chiến sĩ.

Khi còn khỏe, nhạc sĩ Thuận Yến cho biết số ca khúc viết về người chiến sỹ của ông khoảng 150 bài, trong đó, rất nhiều bài đã trở nên quen thuộc với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và khán thính giả cả nước như “Mỗi bước ta đi”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Con gái mẹ đã thành chiến sỹ”, “Màu hoa đỏ”.../.

Mời quý độc giả cùng xem lai một số tác phẩm còn mãi với thời gian của nhạc sĩ Thuận Yến:


"Miền Trung nhớ Bác"


"Người về thăm quê"

"Đi trong hương tràm"

"Gửi em ở cuối sông Hồng"


"Chia tay hoàng hôn"

"Màu hoa đỏ"

"Em tôi"

"Tự sự"


"Trái tim lang thang"

Chương trình giới thiệu chân dung và những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Thuận Yến
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên