NSƯT Hoàng Tùng: “Tôi đã có cơ hội phát triển ở VOV“

VOV.VN -Công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam hơn một thập niên, NSƯT Hoàng Tùng xúc động chia sẻ: "VOV là gia đình lớn của tôi". 

Trong đợt phong tặng Danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ IX vừa qua, Hoàng Tùng là một trong những nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vinh dự đón nhận danh hiệu NSƯT. Với anh, đó là niềm vui đã chờ đợi từ lâu, là động lực và trách nhiệm để người nghệ sĩ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao tặng danh hiệu NSƯT Hoàng Tùng. 

PV: Là nghệ sĩ trẻ nhất trong 4 nghệ sĩ của VOV được phong tặng NSƯT, NSND đợt này, cảm xúc của anh như thế nào khi đón nhận vinh dự này?

NSƯT Hoàng Tùng: Tôi rất vui và hạnh phúc vì vinh dự lớn lao này. Tôi cũng đã hồi hộp chờ đợi khá lâu bởi vì là ca sĩ của VOV, công việc chủ yếu của chúng tôi là thu âm các ca khúc để phát trên sóng phát thanh. Đó là một công việc đòi hỏi nhiều cống hiến nhưng thầm lặng, không giống như các đồng nghiệp của tôi ở các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp hay đang hoạt động tự do ngoài thị trường. Chúng tôi cũng có những buổi biểu diễn nhưng là biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, những ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ đồng bào chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo.

Vì đặc thù công việc nên chúng tôi ít có điều kiện tham gia các Liên hoan, các Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Vì thế để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét danh hiệu như bằng khen, giải thưởng, huy chương như trước đây thì những nghệ sĩ của VOV có phần thiệt thòi hơn. Khi gửi hồ sơ lên Hội đồng xét duyệt, tôi rất hồi hộp vì trước đó vẫn nghĩ mình chưa đủ điều kiện. May sao, Bộ VH-TT&DL đã có những thay đổi, điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế để ghi nhận những đóng góp, cống hiến của nghệ sĩ nhà Đài chúng tôi. Khi nhận được quyết định, tôi vẫn chưa dám chắc chắn. Chỉ đến khi đứng trên sân khấu trang trọng của Nhà hát Lớn hôm 29/8, cầm trên tay bằng khen của Đảng và Nhà nước trao tặng, tôi mới tin là thật.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV trao tặng giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam" cho NSƯT Hoàng Tùng. 

PV: Anh đã là Quán quân cuộc thi Sao Mai 2003 dòng nhạc thính phòng, khi đó hẳn là có nhiều sự lựa chọn, tại sao anh lại quyết định về công tác tại VOV?

NSUT Hoàng Tùng:  Ca sĩ của VOV có thể nói là những nghệ sĩ ẩn mình sau làn sóng, ít được xuất hiện trước công chúng nhưng chúng tôi luôn có hàng triệu thính giả trên mọi miền tổ quốc lắng nghe hàng ngày, hàng giờ. Đây cũng là công việc mà tôi yêu thích, ngày còn bé, tôi thường nghe các chương trình ca nhạc trên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhất là các chương trình dạy hát cho thiếu nhi từ chiếc radio nhỏ của gia đình và trên loa phát thanh của khu phố.

Năm thứ 3 học ở Nhạc viện, tôi đã được mời thu thanh một số tác phẩm cho VOV và nhận thấy đây là môi trường làm việc rất tốt để trau dồi và rèn giũa kĩ năng nghề nghiệp. Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trưởng thành từ đây như NSND Trần Khánh, NSND Quốc Hương, Tân Nhân, Tiến Thành, Thanh Hoa…Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của họ. Nơi đây sẽ tạo nhiều cơ hội cho lớp ca sĩ trẻ chúng tôi được làm nghề, và mong muốn ấy của tôi đã được thực hiện, tôi được về công tác tại Nhà hát Đài TNVN từ năm 2007 cho đến nay.

Ca sĩ Hoàng Tùng thu âm các ca khúc ở VOV. 

PV: Nhìn lại một Hoàng Tùng của những ngày đầu khi mới bước chân vào VOV và một NSƯT Hoàng Tùng của hôm nay, anh nhận thấy như thế nào?

NSƯT Hoàng Tùng: Từ khi về Đài, khả năng xử lý tác phẩm, kỹ năng thu thanh của tôi tốt hơn lên rất nhiều so với thời kì đầu. Trước đây mỗi khi nhận được một tác phẩm mới, tôi thường mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu tác phẩm, phải ngồi vào đàn, vỡ bài chán mới thu được. Bây giờ chỉ cần 10-15 phút là có thể vào phòng thu được luôn. Tôi đã thu thanh hơn 1000 bài hát cho VOV, được đi lưu diễn ở nhiều nơi trong nước và nước ngoài.

Có thể nói, với tôi VOV là một gia đình lớn, ngoài việc được nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tôi còn có những mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết như anh em trong một nhà. Làm việc rồi thì lại càng thêm yêu nghề, thêm những tình cảm gắn bó lâu dài.

Tôi đã ra mắt được 3 album ca nhạc, đó là: “Quê hương và tình yêu” là lời tri ân với Quảng Ninh; “Tình hoài hương” là ca khúc trữ tình về quê hương yên bình; Album thứ 3 mang tên “Khúc xưa”. Tôi cũng đang ấp ủ dự định thực hiện một đêm nhạc, một album nhạc số, quay MV một vài ca khúc có nội dung liên quan đến tình yêu quê hương, đất nước, nhạc cách mạng trữ tình. Tại đây, tôi được sống hết mình với niềm đam mê âm nhạc.

Ca sĩ Hoàng Tùng ra mắt album thứ 3 "Khúc xưa". 

PV: MV là xu hướng quảng bá tên tuổi, hình ảnh và giọng hát của ca sĩ đang được ưa chuộng hiện nay. Anh cũng muốn đi theo xu hướng đó hay sao?

NSUT Hoàng Tùng: MV là cách để mình làm truyền thông, là xu hướng hiện nay. Một sản phẩm tốt phải đáp ứng tốt về hình ảnh, nội dung, giọng hát. Bên cạnh đó là công tác truyền thông, quảng bá. Cũng giống như đi hoa hậu, phải có ngoại hình đẹp rồi mới tính đến chuyện có giải hay không. Còn như chấm thi ca nhạc, phải dựa vào giọng hát, trình diễn, cảm xúc của người thể hiện. Trong tất cả những cái đó, không có yếu tố nào là phụ, tất cả đều phải được đặc biệt chăm chút kĩ lưỡng. Một khi sản phẩm đã ra mắt rồi thì không thể thay đổi được nữa, không thể quay ngược lại quá khứ nên tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm tốt nhất những sản phẩm âm nhạc của mình. Có lẽ vì quá cầu toàn mà trong từng ấy năm, tôi mới chỉ ra mắt được 3 album.

PV: Vậy chắc hẳn anh rất hài lòng với 3 album đã phát hành?

NSƯT Hoàng Tùng: Lúc đó có thể là như vậy nhưng sau một thời gian nghe lại với cảm xúc khác, kinh nghiệm khác, tôi mới nhận ra có những điều mình nên thay đổi cho tốt hơn, hoàn thiện hơn. Hình như khi nhiều tuổi hơn, có nhiều trải nghiệm về cuộc sống hơn thì cách nhìn về những sản phẩm của tuổi trẻ cũng theo đó mà thay đổi. May sao, đam mê và nhiệt tình của tuổi trẻ lúc đó cũng đã được công chúng đón nhận.

PV: Sau mỗi đợt phong tặng Danh hiệu NSND, NSƯT đều có nhiều ý kiến khác nhau trong giới nghệ sĩ. Theo anh tại sao lại như vậy?

NSƯT Hoàng Tùng: Tôi nghĩ sự bàn tán, tranh luận về việc phong tặng Danh hiệu NSND, NSƯT là không tránh được. Phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND là vinh dự, là sự khích lệ, ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật và đó cũng là sự phấn đấu cả đời của nhiều nghệ sĩ nhưng cũng tạo sự đố kỵ. Tôi thẳng thắn nói về việc đó. Có những người ồn ào để thấy người ta xứng đáng, có sự ồn ào để chọc phá. Mọi sự ồn ào đều hướng tới sự hoàn thiện. Tôi cũng trải qua nhiều thị phi, ồn ào từ lúc đi học cho đến khi giành giải rồi đi làm nên mới đúc rút ra được những điều như vậy.

PV: Có nhiều nghệ sĩ của VOV chỉ đến khi được phong tặng Danh hiệu NSND, NSƯT thì nhiều người mới biết đến những đóng góp thầm lặng của họ. Anh nghĩ thế nào về điều này?

NSƯT Hoàng Tùng: Như tôi đã nói, đặc thù công việc của chúng tôi là mang điệu đàn, tiếng hát đến thính giả mọi miền Tổ quốc qua làn sóng. Nhiều người chỉ biết tên mà không biết mặt. Đó là thiệt thòi của những nghệ sĩ VOV chúng tôi. Tôi mong muốn có thể lập ra 1 website cho nhà hát để giới thiệu, quảng bá cho các nghệ sĩ của Đài. Ở đó có thể đăng tải thông tin về các nghệ sĩ cùa VOV qua các thời kỳ, những clip, chương trình ca nhạc, nhất là những bài hát từ xưa, giờ rất hiếm có thể nghe lại. Đây là những tư liệu quý giá, sẽ bị mai một theo thời gian.

PV: Xin cảm ơn NSƯT Hoàng Tùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sĩ Hoàng Tùng ra mắt MV “Anh đến thăm em đêm 30”
Ca sĩ Hoàng Tùng ra mắt MV “Anh đến thăm em đêm 30”

VOV.VN - MV “Anh đến thăm em đêm 30” tái hiện lại một câu chuyện tình đẹp, lãng mạn – mối tình là một hồi ức trong trái tim của người đã từng yêu nồng nhiệt.

Ca sĩ Hoàng Tùng ra mắt MV “Anh đến thăm em đêm 30”

Ca sĩ Hoàng Tùng ra mắt MV “Anh đến thăm em đêm 30”

VOV.VN - MV “Anh đến thăm em đêm 30” tái hiện lại một câu chuyện tình đẹp, lãng mạn – mối tình là một hồi ức trong trái tim của người đã từng yêu nồng nhiệt.

Ca sĩ Hoàng Tùng nhận giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” lần thứ nhất
Ca sĩ Hoàng Tùng nhận giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” lần thứ nhất

VOV.VN - Có nhiều thành tích trong lĩnh vực biểu diễn, ca sĩ Hoàng Tùng đã nhận được giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam" lần thứ nhất - năm 2017.

Ca sĩ Hoàng Tùng nhận giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” lần thứ nhất

Ca sĩ Hoàng Tùng nhận giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” lần thứ nhất

VOV.VN - Có nhiều thành tích trong lĩnh vực biểu diễn, ca sĩ Hoàng Tùng đã nhận được giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam" lần thứ nhất - năm 2017.

Ca sĩ Hoàng Tùng: 10 năm ra 3 album và những “biến cố” không ngờ đến
Ca sĩ Hoàng Tùng: 10 năm ra 3 album và những “biến cố” không ngờ đến

VOV.VN - Quán quân Sao Mai 2003 Hoàng Tùng chia sẻ, 10 năm mới ra được 3 album và lần nào anh cũng gặp những “biến cố bất ngờ” từ lớn đến nhỏ.

Ca sĩ Hoàng Tùng: 10 năm ra 3 album và những “biến cố” không ngờ đến

Ca sĩ Hoàng Tùng: 10 năm ra 3 album và những “biến cố” không ngờ đến

VOV.VN - Quán quân Sao Mai 2003 Hoàng Tùng chia sẻ, 10 năm mới ra được 3 album và lần nào anh cũng gặp những “biến cố bất ngờ” từ lớn đến nhỏ.