Phạm Thu Hà "cháy" hết mình trong liveshow đầu tiên

VOV.VN - Khán giả như được thăng hoa, đắm chìm trong không gian âm nhạc bán cổ điển nhiều màu sắc và giàu cảm xúc của ca sĩ Phạm Thu Hà.

Phạm Thu Hà được đánh giá là một trường hợp lạ trong dòng chảy âm nhạc hiện đại Việt Nam. Lạ từ cách cô bước vào đời sống âm nhạc, cách lựa chọn đường đi, phong cách âm nhạc cho riêng mình. Kiên định lựa chọn con đường âm nhạc là cổ điển giao thoa thay vì gói mình trong những không gian âm nhạc cổ điển thuần túy kén chọn người nghe hay chạy theo xu hướng, Phạm Thu Hà đã và đang dần chứng tỏ sự trưởng thành và có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả yêu âm nhạc Việt Nam.

Mỗi sản phẩm âm nhạc ra đời đều đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Phạm Thu Hà, như một bước đi vững chắc để bước lên một tầm cao mới. Điều đó phần nào thể hiện trong liveshow "Chân dung âm nhạc" tối ngày 5/10 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Liveshow "Chân dung âm nhạc" tổ chức vào tối 5/10 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Lần đầu tiên, "Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà đã mang đến một liveshow âm nhạc ấn tượng, nhiều màu sắc như một lời tri ân đến khán giả sau 6 năm kể từ khi chính thức bước chân vào làng nhạc Việt.

Tiếp tục "dấn thân" làm mới nhạc cổ điển

Mở đầu đêm nhạc, bằng chất giọng Lirico coloratura soprano (nữ cao trữ tình màu sắc), Phạm Thu Hà đã dẫn dắt khán giả vào không gian âm nhạc cổ điển phương Tây với trích đoạn "Habanera" trong vở Nhạc kịch "Carmen" của nhà soạn nhạc George Bizet người Pháp. Trên sân khấu, cô cất giọng hát ngọt ngào, bay bổng, đưa khán giả đến với câu chuyện tình của nàng Carmen xinh đẹp khát khao cháy bỏng tự do yêu và được yêu. 

Ngay sau những giai điệu kinh điển về ái tình trong "Habanera", Phạm Thu Hà tiếp tục lôi cuốn người nghe bằng bản tình ca của tự do, của tình yêu và tuổi trẻ "Besame mucho". Với ca từ trữ tình, say đắm và nồng nàn trên nền tiết tấu nhạc jazz cùng sự nhấn nhả uyển chuyển quyến rũ trong giọng hát, nữ ca sĩ đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng thức. 

"Họa mi bán cổ điển" trình diễn trích đoạn "Habanera" nằm trong Album từng đoạt Giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 8 "Classic Meets Chillout".

Mạnh dạn thử nghiệm, pha trộn nhạc cổ điển với nhiều dòng nhạc khác, Thu Hà đã có sự lựa chọn táo bạo khi thể hiện màu âm nhạc cổ điển mang dấu ấn riêng kết hợp với nhạc rock.

Màn biểu diễn của Phạm Thu Hà và ban nhạc Ngũ Cung là một trong những tiết mục khiến khán giả tò mò và chờ đợi nhất của đêm diễn. Giai điệu bất hủ Aria "Think of me" trong nhạc kịch "Phantom of the Opera" đã tạo được hiệu ứng giao thoa hoàn hảo vừa mang sự cuồng nhiệt, trẻ trung, bùng nổ của rock mà vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có nhạc cổ điển. 

Lần đầu tiên nữ ca sĩ thử nghiệm kết hợp nhạc cổ điển và nhạc rock  tạo được hiệu ứng giao thoa hoàn hảo. 

Khán giả dường như được thấy một Phạm Thu Hà sôi động và nhiều màu sắc trong khoảng trời với những thử nghiệm của riêng mình. Sự biến hoá trong giọng hát của Phạm Thu Hà rất đa dạng nhưng cô luôn giữ nguyên một tư duy làm nhạc với mong muốn mang âm nhạc cổ điển tiệm cận với công chúng nhiều hơn.

Hát bằng cả trái tim

Là một trong những ca sĩ thành công với hướng cổ điển giao thoa, Phạm Thu Hà còn mang đến những xúc cảm âm nhạc vừa quen thuộc, vừa hào hứng qua các bản phối mới mẻ của các ca khúc tân nhạc Việt Nam. Nếu như những bản hoà thanh mang đến sự khác lạ thì giọng hát trữ tình, giàu kỹ thuật, đậm chất cổ điển của Thu Hà với nữ tính có sẵn trong âm sắc, tạo nên hiệu quả về mặt cảm xúc. 

Đêm nhạc còn có sự hòa giọng của ca sĩ Quang Dũng trong ca khúc "Tình ca" của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Cô tinh tế khoác lên diện mạo mới cho các tác phẩm trữ tình, cách mạng ra đời từ thế kỷ trước nhưng vẫn giữ được chất nhạc đã đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ.

Say mê âm nhạc Phạm Duy từ khi còn là cô sinh viên Nhạc viện, Phạm Thu Hà đã mang đến một hơi thở mới cho âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Chất cổ điển giao thoa trong từng ca khúc như "Chiều về trên sông", "Còn gì nữa đâu" và đặc biệt là "Tình ca" với sự hòa giọng cùng ca sĩ Quang Dũng đã mang lại một màu sắc đặc biệt cho đêm nhạc. 

Gìn giữ cách hát cổ điển nhưng Phạm Thu Hà gần như không hề lạc lõng với dòng chảy đương đại khi cô luôn có những sự kết hợp mới mẻ với các nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam để đưa đến với công chúng những sản phẩm âm nhạc độc đáo, chất lượng.

Phạm Thu Hà thể hiện ca khúc "Bài ca hy vọng" theo phong cách Acoustic.

Sở hữu chất giọng đẹp với âm vực rộng, Phạm Thu Hà không chỉ hát tốt nhạc cổ điển mà còn khéo léo thể hiện ca khúc "Bài ca hy vọng" theo phong cách nhạc nhẹ rất riêng và sâu lắng ngân vang khiến cả khán phòng lặng im, chìm vào tiếng hát. Những thang âm mới của phong cách Acoustic nhẹ nhàng được nhạc sĩ Thanh Phương phối lại đã giúp nữ ca sĩ có thể thỏa sức thăng hoa trong không gian âm nhạc sang trọng, tinh tế và hiện đại.

Dù gặp phải sự cố không may bị chuột rút trên sân khấu nhưng Phạm Thu Hà vẫn "cháy" hết mình cùng khán giả trong đêm nhạc. Cô cởi giày, hào hứng trình diễn với đôi chân trần trong suốt thời gian còn lại của buổi diễn, lôi cuốn khán giả với những giai điệu trong sáng, sôi nổi như "Tiếng trống Paranưng", "Tiếng đàn Ta Lư", "Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng"...
Nữ ca sĩ thăng hoa trong không gian âm nhạc giàu cảm xúc.

Mặc dù xét về nội lực, giọng hát của Phạm Thu Hà chưa phải là chất giọng quá "khủng" để gây choáng ngợp nhưng cô cất cao giọng hát bằng cả trái tim với khát khao được cống hiến sức sáng tạo, không ngừng làm mới âm nhạc kinh điển, mang đến gần hơn với công chúng. Điều này thể hiện nỗ lực khẳng định mình như một thương hiệu riêng trong đời sống âm nhạc đương đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sĩ Phạm Thu Hà chuẩn bị kỹ càng cho liveshow đầu đời
Ca sĩ Phạm Thu Hà chuẩn bị kỹ càng cho liveshow đầu đời

VOV.VN - Sau một thời gian tập luyện kỹ càng, liveshow Chân dung âm nhạc của ca sĩ Phạm Thu Hà sẽ diễn ra tại nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 5/10. 

Ca sĩ Phạm Thu Hà chuẩn bị kỹ càng cho liveshow đầu đời

Ca sĩ Phạm Thu Hà chuẩn bị kỹ càng cho liveshow đầu đời

VOV.VN - Sau một thời gian tập luyện kỹ càng, liveshow Chân dung âm nhạc của ca sĩ Phạm Thu Hà sẽ diễn ra tại nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 5/10. 

Ở tuổi 35, ca sĩ Phạm Thu Hà vẫn quyến rũ như thuở đôi mươi
Ở tuổi 35, ca sĩ Phạm Thu Hà vẫn quyến rũ như thuở đôi mươi

VOV.VN - Ở tuổi 35, Phạm Thu Hà càng ngày càng chứng minh nhan sắc đang ở độ chín muồi của mình.

Ở tuổi 35, ca sĩ Phạm Thu Hà vẫn quyến rũ như thuở đôi mươi

Ở tuổi 35, ca sĩ Phạm Thu Hà vẫn quyến rũ như thuở đôi mươi

VOV.VN - Ở tuổi 35, Phạm Thu Hà càng ngày càng chứng minh nhan sắc đang ở độ chín muồi của mình.