Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến: “Ai nói tôi dựa hơi chị gái thì kệ họ“

VOV.VN - Trong suốt Sao Mai 2019, Lương Hải Yến bị nhiều lời dèm pha về việc có chị gái là Quán quân Sao Mai 2011 dòng dân gian Lương Nguyệt Anh "chống lưng".

Trong đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2019 diễn ra vào tối 14/4 tại Quảng Ninh, Lương Hải Yến đã giành được ngôi vị Quán quân dòng nhạc Thính phòng.

Lương Hải Yến có giọng hát tinh tế, kỹ thuật và được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô cũng tham gia nhiều chương trình, cuộc thi ca hát từ nhỏ nên có được kinh nghiệm biểu diễn và sự ổn định qua từng vòng thi. Chiến thắng của Hải Yến được cho là hợp lý và xứng đáng, nhận được sự đồng thuận cao của cả ban giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.

Tuy vậy, trong suốt quá trình từ khi thi đến khi nhận được ngôi vị Quán quân, Lương Hải Yến lại bị nhiều lời dị nghị, dèm pha vì có chị gái là Quán quân Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian Lương Nguyệt Anh "chống lưng".

Sau cuộc thi, Lương Hải Yến đã có những chia sẻ về ngôi vị Quán quân Sao Mai cũng như về chị gái mình.

Quán quân Sao Mai dòng nhạc Thính phòng Lương Hải Yến.

"Không có chị, tôi vẫn có khả năng chiến thắng Sao Mai"

PV: Được biết, trong suốt quá trình hơn 1 tháng tham gia thi Sao Mai, Hải Yến được chị gái giúp đỡ rất nhiều. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, em gái đang "dựa hơi" chị để được nổi tiếng. Hải Yến nghĩ gì về điều này?

Sao Mai Lương Hải Yến: Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, chị luôn ở bên tôi, chăm sóc cho tôi. Chị lúc nào cũng bắt tôi ăn, ngủ, thậm chí là đặt mua yến, thuốc bổ... để "vỗ béo" tôi, nhằm đảm bảo thể lực để trải qua 4 đêm thi căng thẳng của Sao Mai.

Thậm chí, vì ở bên tôi mà chị từ chối hết các show, các lời mời đi diễn ở xa. Cũng vì quá quan tâm đến em gái nên chị luôn "khoe em" và nói tốt về em với mọi người. Đặc biệt là khi chị là nghệ sĩ, cũng là Quán quân của Sao Mai nên không thể tránh khỏi những lời dèm pha là đương nhiên. Nhưng ai nói thì cứ... kệ họ thôi.

Tôi tự tin rằng, mình đã cống hiến hết mình, đã làm hết sức để chinh phục ngôi vị cao nhất. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận những gì tôi đã làm được.

Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến.

PV: Nhưng không thể phủ nhận, sự giúp đỡ của Lương Nguyệt Anh cũng đã góp phần không nhỏ về mặt chuyên môn để giúp em giành chiến thắng?

Sao Mai Lương Hải Yến: Sự giúp đỡ của chị là bước đệm để tôi có được thành công. Chị đã theo sát tôi từ việc luyện tập, giúp đỡ tôi chọn bài, nhờ người làm các bản phối, từ cả trang phục đến cách trình diễn của tôi đều có "bàn tay" của chị. Nhờ có chị, mọi việc dễ dàng và suôn sẻ hơn với tôi.

Nhưng, để đến được ngôi Quán quân, điều đầu tiên mà tôi phải nói là năng lực của mình. Cho dù chị tôi có quan tâm đến thế nào đi nữa mà tôi không có khả năng thì cũng không giành được cái gì hết. Ngày xưa, chị gái tôi một thân một mình đi thi Sao Mai và chiến thắng, thì tôi nghĩ, mình cũng có khả năng để làm được như chị. Tôi chỉ may mắn hơn vì có chị đi trước, chỉ đường cho mình theo sau.

PV: Có một chị gái tài năng, xinh đẹp, lại có được thành tựu trên con đường nghệ thuật. Có bao giờ Hải Yến cảm thấy tự ti?

Sao Mai Lương Hải Yến: Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti mà ngược lại, tôi luôn cảm thấy tự hào và may mắn vì có một người chị như Lương Nguyệt Anh. Với tôi, chị là người rất giỏi, đa tài, năng động và là người chị gái luôn quan tâm em.

Đôi khi, tôi cảm thấy buồn vì không xứng với kỳ vọng của chị. Chị luôn mong em có thể phát triển sự nghiệp mà tôi thì thấy mình đang dậm chân tại chỗ. Đó là lúc mà tôi thấy buồn bản thân mình nhất.

Clip: Phần thi "Em nhớ chăng" trong đêm chung kết Sao Mai 2019 của Lương Hải Yến.


PV: Sự chăm lo từ chị gái đôi lúc có làm em áp lực đến mức muốn nổi loạn? Hai chị em đã bao giờ gây gổ, xích mích to tiếng với nhau?

Sao Mai Lương Hải Yến: Nói thật là, tôi được bố mẹ và chị gái chiều chuộng nên dù đã 27 tuổi nhưng trong mắt gia đình, tôi luôn là người con, người em bé bỏng, ngây thơ, không biết gì. Nên chị lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Có những việc, tôi có thể tự mình làm được, và làm rất tốt nhưng chị gái không quá đủ tin tưởng nên luôn lo như vậy.

Cũng bởi, tôi sống khá khép kín, ngoại trừ việc đi học, đi hát thì tôi chỉ có niềm vui chăm lo cho gia đình nên chị luôn phải động viên tôi ra ngoài chơi, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

Còn từ bé đến lớn, chúng tôi sống chung với nhau, bây giờ cũng vậy nên hai chị em đều biết cách để tránh sự việc đi xa hơn mỗi khi bất đồng quan điểm.

Giá cát-xê tăng cao sau cuộc thi Sao Mai

PV: Kết thúc Sao Mai 2019, Hải Yến đã có dự định gì về âm nhạc?

Sao Mai Lương Hải Yến: Tôi và chị Lương Nguyệt Anh có kế hoạch ra mắt một CD chung kết hợp giữa dòng nhạc thính phòng và dân gian. CD sẽ không có một bài hát solo nào mà thay vào đó toàn bộ là song ca. Ngoài ra, tôi cũng ấp ủ sẽ cho ra mắt CD gồm toàn những ca khúc đã từng thể hiện trong Sao Mai 2019 và một album nhạc cách mạng.

Lương Hải Yến trong khoảnh khắc đăng quang.

PV: Ở Việt Nam, không có nhiều "đất diễn" cho những nghệ sĩ thuần dòng nhạc thính phòng cổ điển. Hải Yến có định hướng cho mình như thế nào, có theo đúng chất thính phòng hay hát những dòng nhạc khác?

Sao Mai Lương Hải Yến: Tôi cũng muốn thử sức mình với những dòng nhạc khác nhau. Thậm chí, khi đi diễn mà được yêu cầu hát dân gian hay cách mạng thì tôi cũng hát. Những ca khúc thính phòng "xịn" thường chỉ được mang đi thi để trưng trổ kỹ thuật. Tôi muốn phát triển mình đa dạng hơn.

PV: Từ khi giành ngôi vị Quán quân, Hải Yến có nhận được nhiều lời mời đi hát chưa? Giá cát xê có cao hơn trước cuộc thi không?

Sao Mai Lương Hải Yến: Tôi đã nhận được một vài lời mời nhưng do sức khỏe chưa tốt nên chỉ nhận một ít show. Còn từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ đòi hỏi tiền cát-xê cao hay thấp như thế nào. Tôi chỉ có thể nói, không chỉ mình tôi mà giá cát-xê của các thí sinh khác bước ra từ cuộc thi Sao Mai năm nay cũng đều tăng.

PV: Cảm ơn Hải Yến về cuộc trò chuyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Linh Chi - “Ngôi sao” bứt phá trong Sao Mai 2019
Linh Chi - “Ngôi sao” bứt phá trong Sao Mai 2019

VOV.VN - Linh Chi cho biết cô sẽ và luôn học hỏi không ngừng, sẽ từng bước hoàn thiện bản thân, vì cô đã chọn âm nhạc và được tổ nghề gọi tên. 

Linh Chi - “Ngôi sao” bứt phá trong Sao Mai 2019

Linh Chi - “Ngôi sao” bứt phá trong Sao Mai 2019

VOV.VN - Linh Chi cho biết cô sẽ và luôn học hỏi không ngừng, sẽ từng bước hoàn thiện bản thân, vì cô đã chọn âm nhạc và được tổ nghề gọi tên. 

Em gái Lương Nguyệt Anh gây ấn tượng tại giải Sao Mai 2019
Em gái Lương Nguyệt Anh gây ấn tượng tại giải Sao Mai 2019

VOV.VN - Lương Hải Yến – em gái Quán quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh đã có màn trình diễn ấn tượng trong đêm thi tối 24/3.

Em gái Lương Nguyệt Anh gây ấn tượng tại giải Sao Mai 2019

Em gái Lương Nguyệt Anh gây ấn tượng tại giải Sao Mai 2019

VOV.VN - Lương Hải Yến – em gái Quán quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh đã có màn trình diễn ấn tượng trong đêm thi tối 24/3.

Sao Mai 2019: Đêm Chung kết xếp hạng nhiều nụ cười và nước mắt
Sao Mai 2019: Đêm Chung kết xếp hạng nhiều nụ cười và nước mắt

VOV.VN -Đêm Chung kết cuộc thi Sao Mai Toàn quốc 2019 đã khép lại với 3 Giải Nhất thuộc về các thí sinh Lương Hải Yến, Quách Mai Thy và Trương Thùy Dương.

Sao Mai 2019: Đêm Chung kết xếp hạng nhiều nụ cười và nước mắt

Sao Mai 2019: Đêm Chung kết xếp hạng nhiều nụ cười và nước mắt

VOV.VN -Đêm Chung kết cuộc thi Sao Mai Toàn quốc 2019 đã khép lại với 3 Giải Nhất thuộc về các thí sinh Lương Hải Yến, Quách Mai Thy và Trương Thùy Dương.

Em gái Lương Nguyệt Anh bật khóc khi giành Quán quân Sao Mai 2019
Em gái Lương Nguyệt Anh bật khóc khi giành Quán quân Sao Mai 2019

VOV.VN - Cùng với Lương Hải Yến, Quách Mai Thy và Trần Thùy Dương là bộ ba Quán quân của Sao Mai 2019.

Em gái Lương Nguyệt Anh bật khóc khi giành Quán quân Sao Mai 2019

Em gái Lương Nguyệt Anh bật khóc khi giành Quán quân Sao Mai 2019

VOV.VN - Cùng với Lương Hải Yến, Quách Mai Thy và Trần Thùy Dương là bộ ba Quán quân của Sao Mai 2019.