Quán quân Sao Mai Quách Mai Thy: "Tôi khóc vì bất lực, 2 năm không ra được sản phẩm"

VOV.VN - Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như tài chính nên sau 2 năm đăng quang ngôi vị Quán quân Sao Mai, Quách Mai Thy vẫn chưa thể ra được sản phẩm đầu tay.

Quách Mai Thy đăng quang ngôi vị Quán quân giải Sao Mai 2019 phong cách dân gian. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 được đánh giá cao trong hành trình chinh phục Sao Mai 2019 với nhiều sự sáng tạo và mới lạ.

Những tác phẩm mà Quách Mai Thy thể hiện qua các vòng thi được đánh giá là những tác phẩm rất khó, mang đậm bản sắc dân gian, dân tộc Việt Nam nhưng vẫn có pha chút hiện đại, phá cách. Cô gái đến từ mảnh đất Ninh Bình giữ phong cách “độc, lạ, cá tính” và luôn có những sự "lột xác" gây bất ngờ cho giám khảo và khán giả.

Đó là lý do giúp cô giành được giải Thí sinh được yêu thích nhất 2 tuần liên tiếp và là Thí sinh được yêu thích nhất chung cuộc Sao Mai 2019.

Những tưởng sau Sao Mai, Quách Mai Thy sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật bùng nổ, ghi dấu ấn sâu đậm với công chúng, song khá bất ngờ khi cô lại yên ắng và gần như “mất tích” trên thị trường âm nhạc.

Nói về điều này, Quách Mai Thy tâm sự: “Sau Sao Mai, tôi đã ấp ủ thực hiện những dự án âm nhạc để ra mắt công chúng, đáp lại tình cảm của những người đã luôn đồng hành, ủng hộ tôi trong suốt thời gian thi Sao Mai. Tuy nhiên, tôi không dư dả về tài chính, không có đại gia hay nhà tài trợ nào chống lưng để ra sản phẩm nên buộc phải đi diễn, tích góp tiền từng chút một. Đến lúc trong tay có chút vốn liếng, chuẩn bị ra MV đúng dịp kỷ niệm 1 năm đăng quang Sao Mai vào tháng 4/2020 thì lại gặp phải đại dịch Covid-19, dẫn đến rất nhiều việc bị trì trệ và khó khăn, buộc tôi phải hoãn kế hoạch”.

Nữ ca sĩ cho biết, trong khoảng thời gian dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt xã hội,  cô cũng bị giảm thu nhập do các lễ hội, sự kiện, show đều không thể tổ chức...

"Buồn lắm mà cũng chẳng biết làm sao, đành phải thất hứa với khán giả. Thiên không thời, địa không lợi, nhân có hoà cũng không làm được gì khác. Thời gian giãn cách, Thy phải tự vực tinh thần, vạch ra những kế hoạch và an ủi mình chờ dịch qua rồi sẽ trở lại, 1 năm không làm được thì kỷ niệm 2 năm.

Cuối năm 2020, chính phủ đã kiểm soát đc dịch bệnh, các hoạt động nghệ thuật cũng bắt đầu trở lại, Thy cũng hí hửng bắt tay vào thực hiện cho dự án 2 năm. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, sau 1 đêm mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Một loạt show trước Tết và sau Tết Nguyên đán của Thy bị huỷ. Vậy là số tiền dự định cần phải chi đã không có. Thy đã khóc mất 1 ngày 1 đêm vì tủi thân và bất lực!”.

Nữ ca sĩ cũng cho hay, nhiều bạn bè biết tình hình của cô đều than thở rằng: “Cái Thy đen thật, vừa mới đăng quang, đang thời ‘cá kiếm’ mà lại dịch". Dù biết bạn bè nói đùa nhưng Quách Mai Thy vẫn cảm thấy chạnh lòng một chút. Cô tự động viên mình, nghĩ rằng đây là thử thách của cuộc sống và cô sẽ vượt qua được.

Quách Mai Thy khẳng định: “Không đi làm được, không có tiền đầu tư dự án thì kể cả đi vay, Thy cũng làm để ra mắt sản phẩm dịp 2 năm. Thy không thể để những khán giả yêu mến mình đợi lâu hơn nữa”.

Sắp tới, nữ ca sĩ sẽ cho ra mắt single và MV với những tác phẩm mang đậm màu sắc Quách Mai Thy. Mới đây, cô cũng đã thực hiện bộ ảnh thời trang mới, khởi động cho dự án tái xuất, lấy cảm hứng từ những sắc màu đậm chất Việt. Trong những trang phục áo dài đa sắc, Quách Mai Thy bất ngờ dịu dàng với vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết như những cô gái Việt cổ xưa.

Với bộ ảnh này, Quách Mai Thy muốn mang tới một hình ảnh khác. Ngoài sự cá tính, gai góc, mạnh mẽ thường thấy trên sân khấu, nữ ca sĩ cũng có những khoảnh khắc dịu dàng, đằm thắm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quách Mai Thy: “Tôi muốn có địa vị độc tôn như divo Tùng Dương”
Quách Mai Thy: “Tôi muốn có địa vị độc tôn như divo Tùng Dương”

VOV.VN - Quán quân Sao Mai dòng Dân gian 2019 Quách Mai Thy không giấu tham vọng trở thành diva của dòng nhạc dân gian hay có vị trí như ca sĩ Tùng Dương.

Quách Mai Thy: “Tôi muốn có địa vị độc tôn như divo Tùng Dương”

Quách Mai Thy: “Tôi muốn có địa vị độc tôn như divo Tùng Dương”

VOV.VN - Quán quân Sao Mai dòng Dân gian 2019 Quách Mai Thy không giấu tham vọng trở thành diva của dòng nhạc dân gian hay có vị trí như ca sĩ Tùng Dương.

Em gái Lương Nguyệt Anh bật khóc khi giành Quán quân Sao Mai 2019
Em gái Lương Nguyệt Anh bật khóc khi giành Quán quân Sao Mai 2019

VOV.VN - Cùng với Lương Hải Yến, Quách Mai Thy và Trần Thùy Dương là bộ ba Quán quân của Sao Mai 2019.

Em gái Lương Nguyệt Anh bật khóc khi giành Quán quân Sao Mai 2019

Em gái Lương Nguyệt Anh bật khóc khi giành Quán quân Sao Mai 2019

VOV.VN - Cùng với Lương Hải Yến, Quách Mai Thy và Trần Thùy Dương là bộ ba Quán quân của Sao Mai 2019.

Sao Mai 2019: Đêm Chung kết xếp hạng nhiều nụ cười và nước mắt
Sao Mai 2019: Đêm Chung kết xếp hạng nhiều nụ cười và nước mắt

VOV.VN -Đêm Chung kết cuộc thi Sao Mai Toàn quốc 2019 đã khép lại với 3 Giải Nhất thuộc về các thí sinh Lương Hải Yến, Quách Mai Thy và Trương Thùy Dương.

Sao Mai 2019: Đêm Chung kết xếp hạng nhiều nụ cười và nước mắt

Sao Mai 2019: Đêm Chung kết xếp hạng nhiều nụ cười và nước mắt

VOV.VN -Đêm Chung kết cuộc thi Sao Mai Toàn quốc 2019 đã khép lại với 3 Giải Nhất thuộc về các thí sinh Lương Hải Yến, Quách Mai Thy và Trương Thùy Dương.

Linh Chi - “Ngôi sao” bứt phá trong Sao Mai 2019
Linh Chi - “Ngôi sao” bứt phá trong Sao Mai 2019

VOV.VN - Linh Chi cho biết cô sẽ và luôn học hỏi không ngừng, sẽ từng bước hoàn thiện bản thân, vì cô đã chọn âm nhạc và được tổ nghề gọi tên. 

Linh Chi - “Ngôi sao” bứt phá trong Sao Mai 2019

Linh Chi - “Ngôi sao” bứt phá trong Sao Mai 2019

VOV.VN - Linh Chi cho biết cô sẽ và luôn học hỏi không ngừng, sẽ từng bước hoàn thiện bản thân, vì cô đã chọn âm nhạc và được tổ nghề gọi tên.