Sao Mai Sông Thao tái xuất, suýt kiệt sức khi quay 2 MV mới

VOV.VN - Sau một thời gian dài vắng bóng, việc Sông Thao tung ra cùng lúc 2 MV "Thuyền về bến đợi" và "Cập bến thuyền hoa" khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Mới đây, giải Ba Sao Mai dòng nhạc Dân gian 2015 Sông Thao đã tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng với bộ đôi MV "Thuyền về bến đợi" và "Cập bến thuyền hoa". Được biết, cả 2 ca khúc đều do chính Sông Thao tự mình viết nhạc, phổ thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Hồng. Lần chạm ngõ đầu tiên với sáng tác của Sông Thao khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Cũng khá lâu rồi, tôi mới trở lại với âm nhạc. Trong thời gian qua, tôi tập trung chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh. Tôi không phải là người giàu có, cũng không có ai hỗ trợ về tài chính nên chỉ khi kinh tế đã ổn định, tôi mới có điều kiện để tiếp tục theo đuổi đam mê. 

Với bộ đôi MV này, tôi ấp ủ khá lâu nhưng do dịch Covid-19 nên đành gác lại. Phải đến bây giờ, dự án được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 25 năm giải Sao Mai - giải thưởng mang tính bệ phóng đưa tôi đến với khán giả nên lại càng có ý nghĩa hơn".

Bộ đôi MV "Thuyền về bến đợi", "Cập bến thuyền hoa" mang đậm dấu ấn cá nhân của Sông Thao. Là người viết nhạc nên khi thể hiện, Sông Thao lại càng mang đến nhiều cảm xúc hơn. 

Sông Thao chia sẻ, cô viết nhạc cho chính cô nhưng cũng cho cả mọi người. Bởi vậy, ca khúc dễ nghe, dễ hát và dễ thuộc. Giai điệu tinh tế nhưng không trúc trắc, ó lúc nhẹ nhàng, sâu lắng, có khi đầy khắc khoải… Kết hợp với lời ca vốn dĩ đẹp như một bài thơ lại càng khiến "Thuyền về bến đợi", "Cập bến thuyền hoa" dễ đi vào lòng người hơn. Bản thân Sông Thao khi đọc bài thơ đã nảy ra ý nhạc và sáng tác rất nhanh, đến chính cô cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình.

Còn MV được chắp cánh bởi đạo diễn Dương Lan Hương, kể câu chuyện tình yêu dung dị, nên thơ, có những giận hờn, khổ đau để cuối cùng đi tới bến bờ của hạnh phúc. 2 MV nối tiếp nhau như một bộ phim ngắn về đôi bạn trẻ nơi làng quê nọ. Họ lớn lên bên nhau, dành cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân dưới gốc cây gạo già, dưới mái đình cong cong… 

Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ chẳng thể êm đềm. Chàng trai lên đường đến nơi xa lập nghiệp, để lại cô gái nơi quê nhà vò võ ngóng trông. Giữa họ có biết bao đấu tranh, giận dỗi, hờn tủi. Cuối cùng, với tình yêu son sắt , cô gái đã gạt bỏ tất cả mọi đau khổ để tiếp tục ở bên chàng trai ấy.

Xem MV, khán giả không chỉ được chìm đắm vào những giai điệu ngọt ngào mà còn mãn nhãn với cảnh đẹp làng quê Việt Nam. Đạo diễn Dương Lan Hương cho biết, chị và ca sĩ Sông Thao đã rất cầu kỳ khi đợi đúng đến mùa hoa gạo và mùa hoa loa kèn để quay MV. Đặc biệt, ekip đã mua 1.000 cây hoa loa kèn trồng dọc con đê làng và kết thuyền hoa để có được những thước phim ưng ý, lãng mạn và đẹp như một bức tranh trong MV “Cập bến thuyền hoa”. 

Sông Thao chia sẻ, quãng thời gian quay MV, được về sống trong cảnh thanh bình của làng quê, cô thật sự cảm thấy như được tái tạo năng lượng. “Khi mặc áo trắng, ôm cặp sách tíu tít đi học về trên con đường quê thanh bình, tôi bỗng cảm thấy như mình được sống một cuộc đời khác, hoàn toàn trút bỏ những lo lắng bề bộn thường nhật và được tái tạo tinh thần rất tươi mới, tràn đầy năng lượng. Tôi hy vọng khán giả cũng sẽ có những cảm xúc giống như tôi khi được ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương mình qua MV”.

Tuy vậy, quá trình quay phim liên tục, vất vả trong cái nắng đầu hè đã khiến Sông Thao gần như kiệt sức. “Hôm đầu tiên đi quay từ sáng tinh mơ đến khuya mới về nhà. Mệt quá, tôi leo lên giường ngủ gần như mê man. Dù nghe tiếng chuông báo thức nhưng không thể tỉnh dậy được, không tài nào nhấc được cơ thể lên. Lúc đó tôi đã nghĩ, có thể nào mình bị đột quỵ hay không? 

Nói thật là tôi đã rất hoảng sợ. Rất may là chồng đã đánh thức tôi dậy được, chăm lo cho tôi chu đáo để lại tiếp tục quay MV. Lao động nghệ thuật thật sự không hề dễ dàng như những gì đẹp đẽ mà khán giả thấy trên màn hình, phía sau đó là nỗi vất vả của cả ekip. Vì thế, tôi rất trân trọng sản phẩm của mình và mong muốn được khán giả đón nhận". 

Sao Mai Sông Thao sinh ra và lớn lên ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Từ nhỏ, những âm điệu dân gian đã thấm đẫm tâm hồn cô qua tiếng sáo, tiếng nhị, đàn bầu của ông nội. Sông Thao từng đạt giải Ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2014 và giải Ba Sao Mai dòng nhạc Dân gian năm 2015. 

Từ thành công của các cuộc thi, đặc biệt là Sao Mai 2015, Sông Thao thừa thắng xông lên, trình diện album đầu tay gồm hai phiên bản CD và VCD mang tên "Thay lời trái tim" được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, sau đó, Sông Thao không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mà chủ yếu tập trung đi hát, kinh doanh và có bước chuyển mình âm thầm sang lĩnh vực sáng tác. 

Được biết, ngoài bộ đôi MV "Thuyền về bến đợi" và "Cập bến thuyền hoa", Sông Thao cũng đã sáng tác thêm khá nhiều ca khúc và sẽ dần dần công bố đến khán giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Mai Sông Thao song ca ngọt ngào cùng Tân Nhàn trong album đầu tay
Sao Mai Sông Thao song ca ngọt ngào cùng Tân Nhàn trong album đầu tay

VOV.VN -Trong album đầu tay "Thay lời trái tim", Sao Mai Sông Thao đã có một bản song ca ngọt ngào cùng cô giáo của mình - ca sĩ Tân Nhàn.

Sao Mai Sông Thao song ca ngọt ngào cùng Tân Nhàn trong album đầu tay

Sao Mai Sông Thao song ca ngọt ngào cùng Tân Nhàn trong album đầu tay

VOV.VN -Trong album đầu tay "Thay lời trái tim", Sao Mai Sông Thao đã có một bản song ca ngọt ngào cùng cô giáo của mình - ca sĩ Tân Nhàn.

Cạnh tranh gay gắt trong đêm thi cuối giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam
Cạnh tranh gay gắt trong đêm thi cuối giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam

VOV.VN - Chỉ có 15 thí sinh được bước vào đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam nhưng họ đều là những giọng ca ngang tài, cân sức nên cuộc cạnh tranh càng trở nên quyết liệt.

Cạnh tranh gay gắt trong đêm thi cuối giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam

Cạnh tranh gay gắt trong đêm thi cuối giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam

VOV.VN - Chỉ có 15 thí sinh được bước vào đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam nhưng họ đều là những giọng ca ngang tài, cân sức nên cuộc cạnh tranh càng trở nên quyết liệt.

Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Trẻ trung, sôi động và mới mẻ
Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Trẻ trung, sôi động và mới mẻ

VOV.VN - Những gì 18 thí sinh đã thể hiện trong đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên cho thấy sức trẻ, sự sôi động và mới mẻ của một thế hệ ca sỹ đầy năng lượng và khát khao cống hiến.

Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Trẻ trung, sôi động và mới mẻ

Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Trẻ trung, sôi động và mới mẻ

VOV.VN - Những gì 18 thí sinh đã thể hiện trong đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên cho thấy sức trẻ, sự sôi động và mới mẻ của một thế hệ ca sỹ đầy năng lượng và khát khao cống hiến.