Thần tượng Bolero: Ngọc Sơn lặng người trước bản sao nghệ sĩ Thanh Nga

VOV.VN -Ngọc Sơn đã lặng người khi lắng nghe giọng hát của hai cô gái Như Quỳnh và Ánh Duyên khi hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Nga và Giao Linh trong tập 5.

Tập 5 "Thần tượng Bolero 2019" lên sóng truyền hình tối 2/5 đã mang đến nhiều cảm xúc. Ở đêm thi này, các thí sinh hóa thân thành những ca sĩ nổi tiếng, danh ca tên tuổi và trình bày lại những ca khúc đã đưa những nhân vật này đến gần hơn với khán giả theo chủ đề mà HLV đưa ra. Kết thúc đêm thi, mỗi đội lựa chọn 5 cái tên được đi tiếp vào vòng trong.

Team Đình Văn - Giao Linh mở màn với chủ đề "Sầu muộn". Các thí sinh hóa thân thành những "tượng đài" và học hỏi tinh hoa của thế hệ đi trước làm hành trang cho con đường nghệ thuật của mình.

Mở màn chương trình là phần trình diễn của Như Quỳnh - Ánh Duyên với ca khúc "Mưa rừng". Cả hai hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Nga và Giao Linh, mang đến một không gian âm nhạc xưa cũ. giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của cặp đôi thật sự hòa quyện và mang đến rất nhiều cảm xúc cho người nghe. 

Như Quỳnh - Ánh Duyên

HLV Ngọc Sơn vô cùng hào hứng trước một tiết mục tuyệt vời, anh cho biết: "Cả hai đều có chất giọng rất đẹp và mộc, khi giọng của Như Quỳnh giả Thanh Nga cất lên, ngọt ngào như dòng suối trong veo, còn giả cô Giao Linh thì những nốt trầm rất tuyệt vời". HLV Ngọc Sơn ngồi lặng đi khi nghe các thí sinh hát, anh cho rằng hồn của ca khúc được thể hiện trọn vẹn và đúng chất của Bolero. 

Tiếp nối mạch cảm xúc của đêm nhạc "Sầu muộn" là tiết mục của bộ ba Thùy Dương - Uyển Thanh - Hạ Thi với bản mashup "Sầu lẻ bóng - Ai khổ vì ai" và hóa thân thành Giao Linh - Hương Lan - Phi Nhung. Bộ ba một lần nữa tái hiện lại không gian âm nhạc Bolero thời hoàng kim, mỗi giọng hát đều mang trong đó những tâm tư khi yêu của người con gái ngày xưa. Cả ba đã khiến người xem chìm vào những cảm xúc rất riêng trong một không gian hoài cổ và đầy tâm tư.

Thùy Dương - Uyển Thanh - Hạ Thi

Nhạc sĩ Đài Phương Trang cho biết, trong cuộc đời anh nghe rất nhiều giọng ca nhưng chưa bao giờ xúc động và xúc cảm khi nghe màn trình diễn vừa rồi, đặc biệt là giọng hát của cô khiếm thị Uyển Thanh. HLV Đình Văn chia sẻ anh vừa vui và vừa buồn vì không biết lựa chọn ai đi tiếp và xin lỗi học trò trước khi đưa ra quyết định của mình.

Ký ức Bolero không thể quên một thời huy hoàng của dòng nhạc "Mưa bụi" và dòng nhạc này được tái hiện qua tiết mục của Ngọc Trâm - Tuấn Khang khi hóa thân thành Đình Văn -  Tài Linh. Khán giả như sống lại những ngày tháng bên chiếc radio hằng đêm để nghe được ca khúc đầy chất tự sự. Giọng hát ngọt ngào của Ngọc Trâm - Tuấn Khang đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người nghe khiến ai cũng bồi hồi nhớ lại khoảnh thanh xuân đẹp nhất đã từng đi qua. 

Ngọc Trâm - Tuấn Khang 

Đặc biệt, Đình Văn và Ngọc Sơn còn hòa giọng trong ca khúc "Giã từ" để khán giả hiểu hơn về một thời huy hoàng của dòng nhạc Mưa bụi.

Cặp đôi Mai Thiên Trang - Gia Nhật hóa thân thành Như Quỳnh - Trường Vũ với ca khúc "Sao chưa thấy hồi âm", một cặp đôi nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến. Ca khúc nổi tiếng được cả hai tái hiện trọn vẹn cả về phần nhìn và phần nghe. Giọng hát của Thiên Trang ngọt ngào hát như rót mật vào vào tai, Gia Nhật lại có chút phóng khoáng, lãng mạn tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo và ngập tràn cảm xúc.

Mai Thiên Trang - Gia Nhật

Giang Hồng Ngọc cho biết, cả hai đã cho khán giả thấy hình ảnh của tượng đài Như Quỳnh - Trường Vũ, tuy nhiên cô mong rằng cả hai sẽ cố gắng đem sự thuần túy và cách hát nhẹ nhàng của Bolero nhiều hơn nữa vào cách hát khi bước tiếp vào vòng trong. HLV Giao Linh cho biết, khi tập song ca, bạn nam lại hát trội hơn nữ nhưng hôm nay cả hai lại thể hiện rất trọn vẹn và chúc mừng  hai học trò của mình.

Tô Ngọc Hà - Hồ Đông Thuyên thể hiện ca khúc "Giọt lệ sầu" - nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Cả hai hóa thân thành Đan Nguyên - Khánh Ly và mang đến cho người xem những cảm xúc chân thật trong giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Đài Phương Trang chia sẻ đây là một tiết mục rất tốt, phần đầu hát rất khó hát và hai ca sĩ vào rất đúng nhịp. 

Tô Ngọc Hà - Hồ Đông Thuyên

Cuối chương trình, các thí sinh cùng bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả. HLV Đình Văn rất khó khăn để đưa ra quyết định của mình, anh gửi lời xin lỗi đến các học trò của mình khi phải nói lời chia tay. Anh quyết định chia tay với Uyển Thanh nhưng lại cho cô cơ hội khi mời Uyển Thanh về phòng trà của mình hát cho mọi người nghe.

Các thí sinh lắng nghe kết quả

5 thí sinh được đi tiếp vào vòng trong được Đình Văn - Giao Linh lựa chọn là Gia Nhật, Tô Ngọc Hà, Ánh Duyên, Đông Thuyên, Như Quỳnh. Chương trình phải nói lời chia tay với Uyển Thanh, Thiên Trang, Ngọc Trâm - Tuấn Khang, Thùy Dương - Uyển Thanh - Hạ Thi.

Tập 6 Thần tượng Bolero 2019 sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 9/5 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thần tượng Bolero: Giang Hồng Ngọc tiếc nuối "trai đẹp" về đội Tố My
Thần tượng Bolero: Giang Hồng Ngọc tiếc nuối "trai đẹp" về đội Tố My

VOV.VN - Giang Hồng Ngọc "khóc ròng" sau khi trai đẹp Trọng Hải quyết định về đội Tố My - Quang Lê trong chương trình Thần tượng bolero.

Thần tượng Bolero: Giang Hồng Ngọc tiếc nuối "trai đẹp" về đội Tố My

Thần tượng Bolero: Giang Hồng Ngọc tiếc nuối "trai đẹp" về đội Tố My

VOV.VN - Giang Hồng Ngọc "khóc ròng" sau khi trai đẹp Trọng Hải quyết định về đội Tố My - Quang Lê trong chương trình Thần tượng bolero.

Thần tượng Bolero: Quang Lê phấn khích nhảy cùng cô gái “rớt nhịp“
Thần tượng Bolero: Quang Lê phấn khích nhảy cùng cô gái “rớt nhịp“

VOV.VN - Quang Lê cho biết lý do phấn khích nhảy cùng cô gái "rớt nhịp" Thanh Hiền là bởi trước đây anh cũng từng "vấp" phải tình huống tương tự này.

Thần tượng Bolero: Quang Lê phấn khích nhảy cùng cô gái “rớt nhịp“

Thần tượng Bolero: Quang Lê phấn khích nhảy cùng cô gái “rớt nhịp“

VOV.VN - Quang Lê cho biết lý do phấn khích nhảy cùng cô gái "rớt nhịp" Thanh Hiền là bởi trước đây anh cũng từng "vấp" phải tình huống tương tự này.