Tú Dưa sáng tác riêng ca khúc “Bỏ lại phía sau” cho ca sĩ Thanh Nga

VOV.VN - Ca khúc "Bỏ lại phía sau" được nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác dành riêng cho ca sĩ Thanh Nga.

Nữ ca sĩ Thanh Nga vừa thực hiện minishow tại Hà Nội và cho ra mắt MV “Bỏ lại phía sau”. Minishow có sự tham gia của MC Thảo Vân ở vai trò dẫn chuyện. NSND Hoàng Dũng, nghệ sĩ Giang "Còi", Triệu Thiên Bình The Voice, Dương Thuận The Voice và nhiều đồng nghiệp hoạt động nghệ thuật đến ủng hộ.

Ca sĩ Thanh Nga đã trích một khoản tiền nhờ nghệ sĩ Xuân Bắc gửi tới gia đình chị Đinh Thị Hải Yến - nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam vừa mới qua đời trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên (Hà Nội).

Ca sĩ Thanh Nga.

Thanh Nga là em họ của ca sĩ Lam Trang - vợ nhạc sĩ, ca sĩ Tú Dưa. Cô từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tham gia ca hát nhiều năm nay. Nữ ca sĩ cho biết, MV “Bỏ lại phía sau” được nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác dành riêng cho cô như một món quà mà cô vô cùng trân quý.

Theo ca sĩ Thanh Nga, ca khúc “Bỏ lại phía sau” viết về một cuộc tình tan vỡ. “Tôi từng bị phản bội trong tình yêu, đau khổ một thời gian mới vực dậy được. Tôi muốn quên đi những muộn phiền trong quá khứ để đi tiếp và thực hiện những ước mơ dang dở".

Thanh Nga chia sẻ, cô rất hạnh phúc nhận được món quà của nhạc sĩ Tú Dưa

Thanh Nga tiết lộ, lần đầu quay MV cô không tránh khỏi những bỡ ngỡ về diễn xuất, tuy nhiên đạo diễn Anh Quân với kinh nghiệm làm cho nhiều ca sĩ đã chỉ dẫn tận tình. Ngoài ra, cặp diễn viên chính Trà My và Việt Tùng diễn khá "ngọt" nên Thanh Nga có thêm những động lực và sự tự tin.

MV "bỏ lại phía sau" - Thanh Nga


Ca sĩ Thanh Nga sinh năm 1990. Cô từng giành Giải nhất tiếng hát tỉnh Vĩnh Phúc 2008, Giải nhì Tiếng hát đơn ca sinh viên toàn quốc 2010, Huy chương bạc toàn quốc tại Nghệ An năm 2010, Huy chương vàng toàn quốc Tiếng hát TP.HCM 2012, vòng chung kết Sao Mai 2017.

Thanh Nga yêu ca hát từ nhỏ và tham gia các hoạt động ở trường rất năng nổ. Trong gia đình cô, mẹ và chú ruột hát dân ca rất hay nên hai người đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Tuy nhiên, vì gia đình có truyền thống làm ngân hàng nên khi cô thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bố mẹ không ngăn cản nhưng chỉ ủng hộ con hát vì đam mê còn sự nghiệp lâu dài vẫn định hướng học ngân hàng.

“Học Nhạc viện được 3 năm thì tôi thi đỗ Viện Đại học Mở Hà Nội, khoa Tài chính Ngân hàng. Cùng lúc học hai trường dù khá vất vả nhưng tôi đã hoàn thành và có tấm bằng trong tay. Ra trường tôi từng làm tại một công ty liên doanh của Nhật và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trải qua nhiều thăng trầm buồn vui của cuộc sống, có lúc thất bại trong tình cảm, tôi lại nuôi ước mơ quay lại được hoạt động nghệ thuật trở thành ca sĩ một cách chuyên nghiệp" - Thanh Nga cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bi Rain sẽ đến biểu diễn tại Việt Nam
Bi Rain sẽ đến biểu diễn tại Việt Nam

VOV.VN - Đại nhạc hội hữu nghị Việt Hàn 2019 sẽ được tổ chức vào tối 1/6 tại SVĐ Mỹ Đình. Chương trình có sự tham gia trình diễn của: Bi Rain, Nhóm Mamamoo...

Bi Rain sẽ đến biểu diễn tại Việt Nam

Bi Rain sẽ đến biểu diễn tại Việt Nam

VOV.VN - Đại nhạc hội hữu nghị Việt Hàn 2019 sẽ được tổ chức vào tối 1/6 tại SVĐ Mỹ Đình. Chương trình có sự tham gia trình diễn của: Bi Rain, Nhóm Mamamoo...

“Overseas” - Hành trình tìm về nguồn cội của nhạc sĩ Nguyên Lê
“Overseas” - Hành trình tìm về nguồn cội của nhạc sĩ Nguyên Lê

VOV.VN -"Đâu đó trong những con người gốc Việt có lúc tự hỏi về mối liên kết giữa họ và Việt Nam" và họ đi tìm câu trả lời trong chuyến hành trình "Overseas". 

“Overseas” - Hành trình tìm về nguồn cội của nhạc sĩ Nguyên Lê

“Overseas” - Hành trình tìm về nguồn cội của nhạc sĩ Nguyên Lê

VOV.VN -"Đâu đó trong những con người gốc Việt có lúc tự hỏi về mối liên kết giữa họ và Việt Nam" và họ đi tìm câu trả lời trong chuyến hành trình "Overseas". 

Âm nhạc Phật giáo Việt Nam có gì đặc biệt?
Âm nhạc Phật giáo Việt Nam có gì đặc biệt?

VOV.VN -Phật giáo Việt Nam có một kho tàng âm nhạc lễ rất phong phú, từ nội dung, tính chất âm nhạc cho tới hình thức diễn xướng. 

Âm nhạc Phật giáo Việt Nam có gì đặc biệt?

Âm nhạc Phật giáo Việt Nam có gì đặc biệt?

VOV.VN -Phật giáo Việt Nam có một kho tàng âm nhạc lễ rất phong phú, từ nội dung, tính chất âm nhạc cho tới hình thức diễn xướng. 

Thần tượng Bolero: Quang Lê đau đầu trước giọng ca “bản sao” Bằng Kiều
Thần tượng Bolero: Quang Lê đau đầu trước giọng ca “bản sao” Bằng Kiều

VOV.VN - Bộ ba Bình Nguyên - Lê Tiến - Trọng Hải và màn hóa thân thành Tuấn Vũ - Bằng Kiều - Quang Lê khiến các HLV đau đầu.

Thần tượng Bolero: Quang Lê đau đầu trước giọng ca “bản sao” Bằng Kiều

Thần tượng Bolero: Quang Lê đau đầu trước giọng ca “bản sao” Bằng Kiều

VOV.VN - Bộ ba Bình Nguyên - Lê Tiến - Trọng Hải và màn hóa thân thành Tuấn Vũ - Bằng Kiều - Quang Lê khiến các HLV đau đầu.

Diễn viên phim “Người phán xử” ra album hát nhạc Phật
Diễn viên phim “Người phán xử” ra album hát nhạc Phật

VOV.VN - Nam diễn viên được biết đến là "diễn viên hung tợn nhất màn ảnh Việt" Quốc Quốc vừa cho ra mắt album Vol2 có tên gọi "Chùa tôi".

Diễn viên phim “Người phán xử” ra album hát nhạc Phật

Diễn viên phim “Người phán xử” ra album hát nhạc Phật

VOV.VN - Nam diễn viên được biết đến là "diễn viên hung tợn nhất màn ảnh Việt" Quốc Quốc vừa cho ra mắt album Vol2 có tên gọi "Chùa tôi".