Tùng Dương đưa “Độc đạo” sang chinh phục khán giả Paris

VOV.VN - Đêm nhạc “Độc đạo” của Tùng Dương tại Paris sẽ mở màn cho chuỗi chương trình đưa “Độc đạo” ra thế giới.

Sau thành công của chương trình “Độc đạo” tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyên Lê quyết định đưa chương trình này sang trình diễn tại Paris, Pháp. Đây cũng là động thái nhằm giới thiệu sớm album “Độc đạo” đến với công chúng Pháp sau khi album ra mắt tại Việt Nam gây được tiếng vang không chỉ với khán thính giả trong nước.

Việc đưa “Độc đạo” đến Paris đối với nhạc sĩ Nguyên Lê như là một cuộc trở về nhà bởi ông vốn là một tên tuổi lớn trong làng nhạc world music Pháp và thế giới. Các sản phẩm âm nhạc, album và tour diễn của Nguyên Lê luôn được công chúng Pháp hân hoan đón nhận. Lần này, giới thiệu “Độc đạo” – album mới nhất do anh thực hiện cho Tùng Dương – Nguyên Lê muốn thể hiện khả năng mới của mình khi “đứng sau” một ca sĩ nhưng trong tư thế ngang hàng.

Tùng Dương và Nguyên Lê (ảnh: Trọng Tùng)

“Độc đạo” sẽ vừa làm 1 album gây bất ngờ của Nguyên Lê và cũng là lần đầu tiên Tùng Dương chính thức được giới thiệu đến với công chúng Pháp – vốn luôn yêu mến và ủng hộ world music.

“Tôi không tham vọng sẽ thâm nhập vào thị trường âm nhạc thế giới cũng không đặt nặng chuyện thành công hay thất bại khi đưa chương trình này đến Paris, bởi thành công ở châu Âu nói riêng và thế giới nói chung rất khó. Tôi mong muốn đây như một cuộc giới thiệu, thử xem khả năng của mình đến đâu để xác định rõ hơn đường đi trên hành trình trở thành một nghệ sĩ độc lập trên thế giới, nghĩa là có thể biểu diễn ở nhiều nơi khác nhau trên toàn cầu, được khán giả các nước đón nhận chứ không chỉ bó hẹp ở khán giả trong nước và cộng đồng người Việt trên thế giới.”, Tùng Dương cho biết.

Tùng Dương và Julia Sarr trong đêm nhạc "Độc đạo" tại Hà Nội (ảnh: Trọng Tùng)

Tham gia biểu diễn cùng Tùng Dương – Nguyên Lê trong “Độc đạo” sẽ vẫn là những nghệ sĩ nòng cốt từng tham gia đêm diễn tại Hà Nội như: Nhóm S.O.F của Nguyên Lê; ca sĩ gốc Senegal Julia Sarr, đặc biệt là sự góp mặt của ca sĩ Hương Thanh (người đồng hành với Nguyên Lê trong nhiều năm qua, một giọng hát world music được yêu thích ở Pháp) và Nguyễn Công Phương Nam – hiện là nghệ sĩ piano trong Dàn nhạc Big Band Không quân Đức, người từng sản xuất album "Li ti" cho Tùng Dương.

Chương trình “Độc đạo” sẽ diễn ra tại Nhà hát Adyar (số 4, Square Rapp, Paris) – một nhà hát cổ kính, sang trọng, nằm gần tháp Eiffel – vào ngày 2/3 tới. Tiếp đó, vào trung tuần tháng 4, chương trình “Độc đạo” sẽ tiếp tục được trình diễn tại 2 thành phố Tokyo, Osaka (Nhật Bản), một “thủ phủ” khác của world music và là thị trường âm nhạc lớn trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên