Vietnam Idol 2012: Kết quả ngày càng...dễ đoán?

(VOV) - Sự ra đi của Anh Quân khiến cho chặng đường tiếp theo của Vietnam Idol trở nên dễ đoán hơn bao giờ hết.

Điệp khúc “âm thịnh dương suy”

Top 6 thí sinh năm nay còn lại hai thí sinh nam là Thanh Tùng và Ya Suy. Dù được khán giả yêu thích nhưng cả hai thí sinh này có thể dừng bước bất cứ lúc nào bởi thiếu đột phá và khá mờ nhạt về phong cách. Cả hai đã từng ít nhất một lần rơi vào top nguy hiểm khi nhận được ít sự bình chọn của khán giả trong những đêm gala vừa qua.

Hoàng Quyên


Top 4 thí sinh nữ còn lại nổi bật với hai cái tên Hoàng Quyên và Bảo Trâm. Gây được sức hút với khán giả ngay từ đầu, hai thí sinh này đều có những điểm đặc biệt để khán giả luôn nhớ đến. Hoàng Quyên với giọng hát vượt trội và nội lực, không có một bài hát nào có thể làm khó Hoàng Quyên tại cuộc thi. Không chỉ được ba giám khảo khen ngợi, ngay cả ca sĩ Tùng Dương cũng khen ngợi và ngạc nhiên bởi giọng hát của cô.

Bảo Trâm lại là ẩn số khác của cuộc thi. Bằng chất giọng tốt cùng những phá cách và gout thẩm mỹ âm nhạc vượt trội, Bảo Trâm luôn mang đến sự mới mẻ trong mỗi phần trình diễn. Giám khảo Mỹ Tâm và Quang Dũng đã từng nhận xét Bảo Trâm là một mầm mống của ngôi vị Idol năm nay.

Hương Giang là người tiếp theo ra về?

Là thí sinh có giọng hát lép vế trong cuộc thi năm nay nhưng Hương Giang luôn là thí sinh nhận được số lượng bình chọn cao. Khán giả ấn tượng với thí sinh Hương Giang không phải bởi những màn trình diễn tốt mà bởi nghị lực vươn lên của một thí sinh chuyển giới.

Hương Giang


Trong suốt bốn đêm thi vừa qua, khán giả vẫn không ngừng thắc mắc khi Hương Giang luôn nằm trong top an toàn. Trong đêm gala hát nhạc quốc tế, Hương Giang có phần trình diễn nhạt nhòa và lộ rõ điểm yếu trong giọng hát. Nhưng may mắn lại tiếp tục mỉm cười với cô khi được đi tiếp cuộc thi.

Trong đêm nhạc tác giả vừa qua, Hương Giang tiếp tục gây thất vọng khi thể hiện ca khúc dự thi không thành công. Bản thân cô cũng không tự tin và phải dừng bước trong top 7 nhưng chính Hương Giang và khán giả phải ngạc nhiên khi cô tiếp tục đi tiếp cuộc thi.

Dù được khán giả yêu thích nhưng Hương Giang có thể là người tiếp theo phải ra về? Nếu như Anh Quân rời cuộc thi vì lượng fans ít ỏi thì khi top 5 còn lại đều có lượng fans đồng đều hơn, Hương Giang rất dễ phải dừng bước tại cuộc thi.

Ya Suy chênh vênh, Thảo My chưa đủ lực

Ya Suy và Thảo My đều gây ấn tượng với khán giả ngay từ đầu nhưng khả năng cả hai lọt sâu vào cuộc thi đều không nhiều. Dù có lợi thế về giọng hát tình cảm và bản năng nhưng Ya Suy chênh vênh trong từng đêm diễn và chưa biết khám phá bản thân để có thể thuyết phục khán giả. Với “phong độ” thay đổi thất thường, anh chàng người Chu Ru phải quyết liệt hơn nữa mới có thể tiến sâu cuộc thi.

Ya Suy


Cao Thanh Thảo My là một ẩn số khác của cuộc thi. Với chất giọng tốt và sức trẻ, Thảo My đang dần trưởng thành hơn trong cuộc thi. “Bệ đỡ” hotgirl sẽ không thể giúp cô tiến sâu hơn nếu cô không biết nắm bắt cơ hội. Thảo My chưa đủ lực để có thể gây bất ngờ tại cuộc thi khi mà có nhiều thí sinh có giọng hát hoặc phong cách tốt hơn trong top 6 thí sinh năm nay.

Có dễ “đọc vị” kết quả?

Anh Quân rời khỏi cuộc thi là kết quả bất ngờ nhưng khá hợp lý. Cục diện của cuộc thi đang trở nên rõ ràng với sự phân biệt giữa các thí sinh tốt và yếu hơn. “Kịch bản” của cuộc thi năm nay cũng khá giống với mùa giải trước đó. Nhiều khán giả dự đoán những thí sinh nữ sẽ tiếp tục tiến thằng vào top 3 của cuộc thi.

Thanh Tùng

Nhưng liệu có dễ “đọc vị” kết quả khi mà chặng đường chinh phục ngôi vị cao nhất của Vietnam Idol 2012 còn 6 đêm thi. Thanh Tùng vẫn còn nhiều cơ hội khẳng định bản thân bởi chất giọng trầm ấm tình cảm hay Thảo My chứng minh tài năng bằng sức trẻ của mình. Hơn ai hết khán giả đang muốn thưởng thức những màn trình diễn ấn tượng bên cạnh “kịch bản” nhạt nhòa như cuộc thi đang diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên