An Giang khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023

VOV.VN - Tối 8/6, tại trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”. 

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc, tỉnh An Giang là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ người dân Châu Đốc, An Giang.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm nay được gắn với chuỗi các sự kiện lớn của thành phố Châu Đốc từ ngày 8 – 14/6 (nhằm ngày 21/4 đến 27/4 âm lịch), như: Lễ kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829. 2023) và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc (2013-2023).

Trong các ngày diễn ra Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Núi Sam, ngoài phần nghi lễ trang trọng, Ban tổ chức Lễ hội và UBND thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi phục vụ nhân dân và du khách như: biểu diễn múa lân sư rồng; chương trình văn nghệ mang sắc thái văn hóa 4 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm… để phục vụ khách du lịch và nhân dân đến tham quan.

Cùng với đó là hội thi thả đèn hoa đăng, triển lãm ảnh nghệ thuật, các hoạt động thể thao (quần vợt, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, hội thi leo núi), các trò chơi dân gian (giật cờ, tung cầu, nhảy bao bố, trò chơi vận động liên hoàn), bóng chuyền hơi…        

Đặc biệt, năm nay UBND tỉnh An Giang quyết định không thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam đối với du khách trong dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 từ ngày 8 đến hết ngày 14/6.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Châu Đốc, An Giang, chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ. Bản sắc văn hóa trong Lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh.

Đến với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức và hỏa minh vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với Bà Chúa Xứ và các bậc tiền nhân có công khai mở vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cầu mong để mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, làm ăn hưng thịnh, muôn dân được an lành ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là dịp để giới thiệu, quảng bá tới đồng đảo nhân dân và du khách trong, ngoài nước về tiềm năng và thế mạnh, vẻ đẹp quyến rũ và sức hấp dẫn của du lịch Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung. Đồng thời, qua đó giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng thành phố Châu Đốc văn minh hiện đại, hấp dẫn thân thiện, giàu bản sắc…

“Thông qua Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” năm 2023, tỉnh An Giang mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn; hướng tới xây dựng sản phẩm văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên các nền tảng giá trị văn hóa dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước; tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, hợp tác, phát triển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023: Sẵn sàng cho đêm trình diễn tiếp theo
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023: Sẵn sàng cho đêm trình diễn tiếp theo

VOV.VN - Đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023, thành phố Đà Nẵng đón hơn 56.000 khách lưu trú. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đêm khai mạc và chuẩn bị cho các đêm trình diễn tiếp theo, do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hôm nay (7/6).

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023: Sẵn sàng cho đêm trình diễn tiếp theo

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023: Sẵn sàng cho đêm trình diễn tiếp theo

VOV.VN - Đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023, thành phố Đà Nẵng đón hơn 56.000 khách lưu trú. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đêm khai mạc và chuẩn bị cho các đêm trình diễn tiếp theo, do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hôm nay (7/6).

Dự kiến 40.000 du khách sẽ dự “Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023”
Dự kiến 40.000 du khách sẽ dự “Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023”

VOV.VN - Sáng 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc “Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023” ở Tokyo, Nhật Bản.

Dự kiến 40.000 du khách sẽ dự “Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023”

Dự kiến 40.000 du khách sẽ dự “Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023”

VOV.VN - Sáng 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc “Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023” ở Tokyo, Nhật Bản.

Khai mạc lễ hội Diều quốc tế Huế 2023
Khai mạc lễ hội Diều quốc tế Huế 2023

VOV.VN - Lễ hội Diều quốc tế Huế 2023 là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2023, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống làm diều của Huế, đồng thời thu hút du khách, tạo sân chơi và cơ hội thưởng lãm cho những ai yêu thích bộ môn "nghệ thuật rối trên không".

Khai mạc lễ hội Diều quốc tế Huế 2023

Khai mạc lễ hội Diều quốc tế Huế 2023

VOV.VN - Lễ hội Diều quốc tế Huế 2023 là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2023, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống làm diều của Huế, đồng thời thu hút du khách, tạo sân chơi và cơ hội thưởng lãm cho những ai yêu thích bộ môn "nghệ thuật rối trên không".

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản-nơi thẩm thấu văn hóa và kết nối thương mại
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản-nơi thẩm thấu văn hóa và kết nối thương mại

VOV.VN - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 13 với chủ đề “Hy vọng” đã khai mạc hôm nay tại công viên  Yoyogi có ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản-nơi thẩm thấu văn hóa và kết nối thương mại

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản-nơi thẩm thấu văn hóa và kết nối thương mại

VOV.VN - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 13 với chủ đề “Hy vọng” đã khai mạc hôm nay tại công viên  Yoyogi có ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Mãn nhãn màn khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023
Mãn nhãn màn khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023

VOV.VN - Tối 2/6, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 - DIFF 2023 khai mạc. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng hàng ngàn du khách và người dân Đà Nẵng.

Mãn nhãn màn khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023

Mãn nhãn màn khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023

VOV.VN - Tối 2/6, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 - DIFF 2023 khai mạc. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng hàng ngàn du khách và người dân Đà Nẵng.