Bà con Khmer vùng biên tại Kiên Giang rộn ràng đón tết Chol Chnam Thmay

VOV.VN - Trong những ngày này, khắp các phum sóc ở vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống đã bắt đầu rộn ràng tiếng nhạc ngũ âm mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Sau 2 năm hạn chế các hoạt động tập trung đông người do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, năm nay bà con đồng bào Khmer trong tỉnh Kiên Giang rất phấn khởi, chuẩn bị đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trong trạng thái bình thường mới. Tuy còn nhiều khó khăn về kinh tế sau đại dịch, nhưng với những chính sách quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, bà con đã có thể yên tâm đến chùa hành lễ, thăm hỏi chúc tụng nhau 1 năm mưa thuận gió hòa, nhiều điều tốt đẹp.

Những ngày gần tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, các phum sóc trên địa bàn huyện Giang Thành càng thêm rộn ràng, phấn khởi. Năm nay tết cổ truyền đến ngay sau khi vụ lúa đông xuân vừa thu hoạch dứt điểm. Nhờ được mùa, trúng giá, cùng với các hoạt động giao thương, buôn bán đang dần trở lại trạng thái bình thường, đời sống đã bớt khó khăn hơn nên đồng bào Khmer chuẩn bị đón tết có phần sung túc. Mọi nhà đều sửa sang, quét dọn, trang trí, chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ đón tết. 

Bà Thị Phợt ở ấp Tà Phọt, xã Phú Mỹ phấn khởi: "Trước do covid, con cháu không thể về, bà con cũng chỉ ở nhà không chuẩn bị được gì. Năm nay thì khác, nhà chuẩn bị ăn tết lớn lắm, con cháu đi làm đều đã về, có tiền cho gia đình sắm sửa. Ở đây ai cũng phấn khởi, 2 năm rồi mới được đón tết vui như vậy."

Theo phong tục, ngày tết, bà con Khmer lên chùa hành lễ. Vì vậy dự kiến suốt 3 ngày tết, từ ngày 14-16/4 các chùa Nam tông trên địa bàn huyện sẽ có đông người đến dâng lễ, cầu an lành. Do đó, ngay từ sớm chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền tại các phum sóc có đông đồng bào dân tộc nhằm nâng cao ý thức đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vui tết tiết kiệm, không để phát sinh tệ nạn xã hội. 

Bà Tạ Thị Kim Phấn, Chủ tịch Hội LHPN huyện Giang Thành cho biết: "Hội phụ nữ 2 cấp huyện và xã cũng vận động cho bà con ăn tết cổ truyền theo đồng bào khmer nhưng phải tiết kiệm, phải lành mạnh, phải phòng chống dịch covid 19, thực hiện 5K, không để lây lan dịch bệnh."

Năm nay đồng bào trong phum sóc vui hơn, bởi kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong điều kiện ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid 19 vẫn đạt những thành tựu khả quan. Giang Thành vừa có thêm 1 xã được công nhận xã nông thôn mới là Vĩnh Phú,  bình quân tiêu chí toàn huyện đã nâng lên 17,4 tiêu chí/ xã; nhiều mô hình kinh tế dần phục hồi, phát triển; hệ thống đường giao thông cơ bản hoàn thành, đảm bảo sạch đẹp, có điện chiếu sáng. Tình làng nghĩa xóm được gắn kết, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế được đẩy mạnh trong cộng đồng. Đặc biệt là sau 2 năm tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch, năm nay, trong trạng thái bình thường mới, gần như 100% người dân đã được tiêm đủ 3 mũi vắc xin, bà con 2 bên biên giới đã có thể qua lại thăm người thân, con cháu đi làm ăn xa cũng kịp trở về cùng gia đình đoàn tụ, chuẩn bị đón tết càng khiến niềm vui dịp năm mới nhân lên gấp đôi. 

Bà Thị Chi ở xã Phú Mỹ thì cho rằng: "Mấy năm trước tình hình dịch bệnh, con cháu không thể sum vầy được, mỗi ngừời mỗi chỗ, năm nay phục hồi lại, thì ăn tết vui hơn. Tôi và gia đình còn có thể đến chùa để thắp hương, cúng bái, không còn phải lo lắng dịch bệnh như trước nữa."

Một năm đồng bào Khmer có nhiều ngày lễ hội đặc biệt như Chol Chnam Thmay, Sene donta, Ok om Bok,…trong đó, Chol Chnam Thmay là ngày tết cổ truyền mở đầu cho một năm mới. Bà con ở các phum sóc tin tưởng rằng những tín hiệu tốt về mùa màng bội thu của vụ đông xuân trước tết Chol Chnam Thmay sẽ mang đến điều tốt lành và một năm mưa thuận gió hòa. Thêm vào đó là sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, phum sóc cùng với đời sống của người dân cũng có hy vọng càng thêm khởi sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế đi lên, đồng bào Khmer đón Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi
Kinh tế đi lên, đồng bào Khmer đón Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi

VOV.VN - Vĩnh Quới là xã có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian qua, bà con Khmer cần cù trong lao động sản xuất, đời sống được cải thiện nên đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi hơn.

Kinh tế đi lên, đồng bào Khmer đón Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi

Kinh tế đi lên, đồng bào Khmer đón Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi

VOV.VN - Vĩnh Quới là xã có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian qua, bà con Khmer cần cù trong lao động sản xuất, đời sống được cải thiện nên đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 của đồng bào Khmer Nam bộ, ngày 9/4, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu.    

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 của đồng bào Khmer Nam bộ, ngày 9/4, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu.    

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 

VOV.VN - Sáng 7/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 

VOV.VN - Sáng 7/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.