Bế mạc Liên hoan Diễn xướng khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên

VOV.VN - Sau 4 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022 đã thành công tốt đẹp.

Sau 4 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, tối nay (19/3), tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022. Liên hoan do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức.

Đánh giá của Ban tổ chức cho thấy, sau 4 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Liên hoan có trên 600 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên các dân tộc 19 tỉnh tham gia, là dịp để cộng đồng các dân tộc chung sống trên mọi miền Tổ quốc hội tụ, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời góp phần tăng cường tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc cùng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tại liên hoan có khoảng 100 tiết mục diễn xướng, 19 bộ trang phục, 19 mâm cỗ truyền thống… qua tài năng khéo léo của các nghệ nhân tâm huyết được trình diễn, sắp đặt và kiến tạo bằng cả trái tim. Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết cùng với thành công chung, liên hoan lần này còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Trung nói: “Đặc biệt đối với các trích đoạn Lễ hội hầu như các Đoàn mang đến đây đều là những trích đoạn nguyên bản cha ông ta đã từng làm, rất ít sự tác động của sự cải biên. Điều thứ hai trang phục của các nghệ nhân là trang phục truyền thống không hề có cách điệu, cách tân. Điều thứ ba là những nhạc cụ tham gia biểu diễn trong Lễ hội, trong các loại hình nghệ thuật nhiều nhạc cụ lần đầu tiên xuất hiện. Và những hoạt động thể thao chúng ta tổ chức không tốn kém gì và có sức hút. Chúng tôi đánh giá rằng càng làm thì sự phong phú càng nâng lên và ý thức của đồng bào đối với việc bảo tồn sẽ được nâng lên”. 

Trong đêm bế mạc, Ban tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022 đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum; Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen và cờ lưu niệm cho 19 tập thể đã có nhiều đóng góp cho Liên hoan; Trao 6 Giải nhất, nhì, ba Hội thi trai tài – Gái đảm; Trao 6 Giải nhất, nhì ba nội dung Trình diễn trang phục truyền thống; Trao 7 Giải A loại hình Trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, Lễ hội và 19 Giải A cho loại hình Trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc.    

Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là một trong các hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa lớn trong năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội tụ văn hóa ẩm thực tại Liên hoan Diễn xướng khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên
Hội tụ văn hóa ẩm thực tại Liên hoan Diễn xướng khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên

VOV.VN - Hội thi trai tài, gái đảm nội dung trình bày giới thiệu mâm cỗ truyền thống của dân tộc mình tạo sự cuốn hút đặc biệt đối với người dân và du khách khi đến với Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022.

Hội tụ văn hóa ẩm thực tại Liên hoan Diễn xướng khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên

Hội tụ văn hóa ẩm thực tại Liên hoan Diễn xướng khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên

VOV.VN - Hội thi trai tài, gái đảm nội dung trình bày giới thiệu mâm cỗ truyền thống của dân tộc mình tạo sự cuốn hút đặc biệt đối với người dân và du khách khi đến với Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022.