Cà Mau xác lập kỷ lục tổ ong và lẩu mắm lớn nhất nước

VOV.VN - Ngày 29/4, UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ xác lập kỷ lục "Tổ ong lớn nhất Việt Nam" của nghề gác kèo ong rừng U Minh hạ. Kỷ lục “Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam” cũng được xác lập ngay sau đó.

"Tổ ong lớn nhất Việt Nam" được trưng bày ngay tại lễ công nhận. Tổ ong  có kích thước 2,2 m x 1 m, chứa khoảng 10 lít mật và khoảng từ 1,5 - 2 kg phấn hoa. Tổ ong này thuộc về Điểm du lịch Sinh thái Cộng đồng Mười Ngọt (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời).

Theo Ban Tổ chức lễ công nhận, gác kèo ong là nghề truyền thống nhiều đời nay của người dân ở vùng đất rừng U Minh. Từ trước tới nay cả nước chưa có ai xác nhận kỷ lục tổ ong lớn nhất. Vừa qua, huyện U Minh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan phổ biến rộng rãi để tìm ra tổ ong lớn nhất vùng đất U Minh hạ. Sau đó, hoàn thiện hồ sơ gửi về Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất nước và đã được xác nhận.

Bày tỏ niềm vui khi tổ ong của mình được công nhận lớn nhất nước, anh Nguyễn Duy Khanh -Chủ nhân tổ ong chia sẻ: "Khác biệt của tổ ong này là rất lớn. Sau nhiều lần nở con, tách đàn rồi mà vẫn duy trì được kích cỡ lớn. Vùng rừng U Minh là một trong những tán rừng giàu tài nguyên, trong đó có mật ong. Bà con cần duy trì nghề gác kèo ong vì đây là 1 trong những nghề mang lại giá trị kinh tế cao. Tôi cũng mong muốn bảo vệ được nguồn tài nguyên của rừng, nhất là nghề gác kèo ong".

Ngay sau khi tổ chức xác lập kỷ lục “Tổ ong lớn nhất Việt Nam", UBND huyện U Minh cũng tổ chức xác lập “Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam”. Lẩu mắn này có đường kính 1,25 mét, cao 0,7,5 mét, chứa được 50 lít nước lẩu, được nấu từ 10 kg mắm, 200 trái dừa tươi, nguyên liệu ăn mắm là các loại lươn và các loại cá đồng cùng nhiều loại rau ở đồng đất U Minh. Kỷ lục “Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam” thuộc về Công ty Du lịch sinh thái Hương Tràm (xã Khánh An, huyện U Minh).

Xác lập kỷ lục "Tổ ong lớn nhất Việt Nam" và “Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam” là một trong những hoạt động trong sự kiện “Hương rừng U Minh” được UBND huyện U Minh tổ chức vào dịp ghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện “Hương rừng U Minh” còn nhiều hoạt động khác như: Liên hoan tiếng hát thanh niên, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao (giải đi bộ xuyên rừng U Minh hạ, giải đua xuồng ba lá trên sông Cái Tàu..), hội chợ thương mại kết hợp trưng bày sản phẩm mật ong và các loại thủy sản nước ngọt, các trò chơi dân gian gắn với hoạt động trải nghiệm vùng đất U Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành khu đền chính Đền thờ tưởng nhớ các Vua Hùng ở Cà Mau
Khánh thành khu đền chính Đền thờ tưởng nhớ các Vua Hùng ở Cà Mau

VOV.VN - Hoà chung không khí của cả nước, hôm nay (10/4), tức 10/3 âm lịch, nhiều người dân Cà Mau tề tựu về đền thờ Vua Hùng để dâng hương tưởng nhớ.

Khánh thành khu đền chính Đền thờ tưởng nhớ các Vua Hùng ở Cà Mau

Khánh thành khu đền chính Đền thờ tưởng nhớ các Vua Hùng ở Cà Mau

VOV.VN - Hoà chung không khí của cả nước, hôm nay (10/4), tức 10/3 âm lịch, nhiều người dân Cà Mau tề tựu về đền thờ Vua Hùng để dâng hương tưởng nhớ.

Người dân Cà Mau đổ về "Ngày hội bánh dân gian Nam bộ"
Người dân Cà Mau đổ về "Ngày hội bánh dân gian Nam bộ"

VOV.VN - Hôm nay (10/4), nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người dân Cà Mau đã đến các gian hàng “Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ” năm 2022 của tỉnh để tham quan, thưởng thức.

Người dân Cà Mau đổ về "Ngày hội bánh dân gian Nam bộ"

Người dân Cà Mau đổ về "Ngày hội bánh dân gian Nam bộ"

VOV.VN - Hôm nay (10/4), nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người dân Cà Mau đã đến các gian hàng “Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ” năm 2022 của tỉnh để tham quan, thưởng thức.

Nhạc trống lớn của người Khmer Cà Mau được công nhận di sản cấp quốc gia
Nhạc trống lớn của người Khmer Cà Mau được công nhận di sản cấp quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định đưa “Nghệ thuật nhạc trống lớn của dân tộc Khmer ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nhạc trống lớn của người Khmer Cà Mau được công nhận di sản cấp quốc gia

Nhạc trống lớn của người Khmer Cà Mau được công nhận di sản cấp quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định đưa “Nghệ thuật nhạc trống lớn của dân tộc Khmer ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.