Cần Thơ: Khai mạc đường hoa – đường đèn nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021

VOV.VN - Tối 8/2, Đường hoa – Đường đèn nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021 chính thức khai mạc. Ban tổ chức sẽ bố trí xịt khuẩn, đo thân nhiệt và yêu cầu bắt buộc người dân khi tham quan phải đeo khẩu trang.

Diễn ra từ 8 - 16/2, đường hoa và đường đèn nghệ thuật là một trong những sản phẩm văn hóa của Cần Thơ được thực hiện thường niên, trở thành địa điểm tham quan, vui chơi trong dịp Tết đến xuân về của người dân địa phương và du khách gần xa.

Qua 8 năm triển khai, đường hoa Cần Thơ là công trình nghệ thuật được thiết kế hài hòa với các yếu tố màu sắc, gió và nước kết hợp với các mô hình, tạo thành những đại cảnh, tiểu cảnh. Năm nay, đường hoa Cần Thơ được chuyển đến dọc theo công viên Sông Hậu có không gian thoáng đãng, với chiều dài 240m, chiều ngang 20m, cùng hơn 57.000 giỏ hoa, cây cảnh thuộc 50 chủng loại, huy động từ các làng hoa Cần Thơ, Đồng Tháp, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Đà Lạt.

Đường hoa được thiết kế gồm 3 nội dung tương ứng với 3 phân đoạn: “Cần Thơ mừng Đảng – mừng xuân mới”, “Cần Thơ thành tựu mới, niềm vui mới” và “Cần Thơ khát vọng vươn lên”. Hầu hết không gian đường hoa được thiết kế, lắp đặt sử dụng chất liệu thân thiện môi trường, mang tính biểu tượng cao, nội dung ý nghĩa sâu sắc như: Ca ngợi và khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Niềm tự hào và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của vùng đất Cần Thơ; Khát vọng đất nước phát triển, vươn lên tầm cao mới. Đáng chú ý, linh vật Trâu được thể hiện rất phong phú, giàu tính mỹ thuật; thông qua nhiều mô hình sáng tạo, sinh động gắn liền với lịch sử dân tộc và đời sống hàng ngày, góp phần tạo nên nét đặc sắc cho đường hoa nghệ thuật năm nay.

Cùng với đường hoa nghệ thuật, đường đèn nghệ thuật thành phố Cần Thơ với tổng chiều dài 1.150m, từ ngã ba đường Quang Trung – 30/4 đến vòng xoay trước trụ sở UBND thành phố Cần Thơ. Đường đèn có 3 mô hình chủ đạo tại các vị trí: Cổng chào (ngã ba đường Quang Trung), vòng xoay trước công viên Lưu Hữu Phước và vòng xoay trước trụ sở UBND thành phố Cần Thơ, được thiết kế theo tiêu chí: “Sáng – Đẹp – Hiện đại – Thông thoáng – An toàn”, mang chủ đề “Sắc xuân Tây Đô” và chính thức sáng đèn từ ngày 22/12/2020.

Theo ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, với sự tập trung đầu tư, không ngừng sáng tạo trong ý tưởng, thiết kế và sản xuất, lắp dựng, đường hoa và đường đèn nghệ thuật xuân Tân Sửu 2021 tiếp tục khẳng định là sản phẩm văn hóa - du lịch mới, thay cho lời mời gọi bạn bè, du khách trong nước đến với miền sông nước Tây Đô trong những ngày vui xuân – đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Nguyễn Khánh Tùng cho biết: "Trong công tác phòng chống dịch, chúng tôi đã chủ động lắp khu vực kiểm tra y tế ở cổng chính và cổng phụ, Ban tổ chức sẽ bố trí xịt khuẩn, đo thân nhiệt và yêu cầu bắt buộc người dân khi tham quan phải đeo khẩu trang. Đồng thời, phát loa, tổng cộng có 6 hệ thống loa toàn đường hoa để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Hy vọng người dân sẽ đồng lòng cùng ban tổ chức trong việc vừa vui xuân, vừa đảm bảo phòng chống dịch trong cộng đồng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Triển lãm ảnh “Đảng cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử” tại Cần Thơ
Khai mạc Triển lãm ảnh “Đảng cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử” tại Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 8/12, Bảo tàng thành phố Cần Thơ khai mạc Triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử” và Trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở thành phố Cần Thơ”.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Đảng cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử” tại Cần Thơ

Khai mạc Triển lãm ảnh “Đảng cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử” tại Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 8/12, Bảo tàng thành phố Cần Thơ khai mạc Triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử” và Trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật truyền thống ở thành phố Cần Thơ”.

Bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ XII
Bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ XII

VOV.VN - Tối 27/01, tại Công viên Bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” lần thứ XII năm 2021. Liên hoan diễn ra từ ngày 24/01 đến ngày 27/01/2021.

Bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ XII

Bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ XII

VOV.VN - Tối 27/01, tại Công viên Bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” lần thứ XII năm 2021. Liên hoan diễn ra từ ngày 24/01 đến ngày 27/01/2021.

Hội thi “Hoạt động Tuyên truyền cổ động thành phố Cần Thơ” năm 2020 nhiều đổi mới
Hội thi “Hoạt động Tuyên truyền cổ động thành phố Cần Thơ” năm 2020 nhiều đổi mới

VOV.VN - Qua 3 đêm thi diễn (12/9 – 15/9), hơn 190 diễn viên đến từ 9 đội tuyên truyền lưu động của các quận, huyện trong toàn thành phố đã mang đến những chương trình phong phú, đa dạng.

Hội thi “Hoạt động Tuyên truyền cổ động thành phố Cần Thơ” năm 2020 nhiều đổi mới

Hội thi “Hoạt động Tuyên truyền cổ động thành phố Cần Thơ” năm 2020 nhiều đổi mới

VOV.VN - Qua 3 đêm thi diễn (12/9 – 15/9), hơn 190 diễn viên đến từ 9 đội tuyên truyền lưu động của các quận, huyện trong toàn thành phố đã mang đến những chương trình phong phú, đa dạng.