Cần Thơ không tổ chức đường hoa nghệ thuật dịp Tết Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Cần Thơ sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm. Thay vào đó, thành phố sẽ thực hiện "Vườn hoa xuân"...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố không chủ trương vận động xã hội hóa để thực hiện Đường hoa nghệ thuật như các năm. Qua rà soát, nguồn kinh phí xã hội hóa năm 2021 còn chưa sử dụng khoảng 1,5 tỷ đồng. Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tham mưu lãnh đạo thành phố thực hiện “Vườn hoa xuân Nhâm Dần – Cần Thơ 2022” để phục vụ nhân dân đón Xuân trong dịp Tết Nguyên đán với quy mô, nội dung phù hợp với nguồn kinh phí hiện có.

Vườn hoa đặt tại công viên sông Hậu, chiều dài khoảng 240m, cổng chính trang trí hình tượng Hổ và Lân vui Tết, trên cổng có chữ tiêu đề: “Mừng xuân Nhâm Dần – 2022” kết hợp logo thành phố Cần Thơ trên nền hoa thật, hai bên chân cổng trang trí hoa thật. 18 mô hình gồm có: Vườn mai mang ý nghĩa sắc xuân phương nam; Mô hình cánh buồm vượt sóng mang ý nghĩa cổ vũ, động viên cùng vượt qua khó khăn để phấn đấu, vươn lên trong năm mới; Mâm ngũ quả nhắc nhở truyền thống tết phương nam; Thông điệp 5K tuyên truyền mọi người cùng phòng chống dịch Covid-19; Mô hình gia đình hổ, ý nghĩa tết sim vầy; Cụm trưng bày hình ảnh du lịch Cần Thơ; Mô hình Ông Đồ tặng chữ ngày Tết... Ngoài ra, trong cấu trúc tổng thể của vườn hoa Xuân còn có thêm phong cảnh, nhiều loài hoa với màu sắc khác nhau sẽ được kết hợp với mảng xanh của công viên sông Hậu, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của khu vực này.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: "Trang trí vườn hoa Xuân Nhâm Dần lồng ghép vào công viên sông Hậu để cho khu vực rộng, thoáng. Nhờ đó, công tác phòng chống dịch bệnh sẽ đảm bảo hơn. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ phối hợp với quận Ninh Kiều để hướng dẫn, tổ chức, quản lý vườn hoa, để người dân đến tham quan trong những ngày vui Xuân đón Tết không tập trung đông như hằng năm tại đường hoa".

Ngoài “Vườn hoa xuân Nhâm Dần – Cần Thơ 2022” dự kiến đưa vào phục vụ người dân từ 27/12 âm lịch, TP Cần Thơ còn có các hoạt động chào năm mới 2022 như đường đèn nghệ thuật, chương trình nghệ thuật chào năm mới, chương trình Sắc Xuân miệt vườn, Liên hoan ca nhạc ca cổ tiểu phẩm tại Bến Ninh Kiều, bắn pháo hoa nghệ thuật.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ: Hàng trăm phần quà hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em bị ảnh hưởng COVID-19
Cần Thơ: Hàng trăm phần quà hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em bị ảnh hưởng COVID-19

VOV.VN - Chiều 2/12, tại Văn phòng Một điểm đến (OSSO), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Cần Thơ: Hàng trăm phần quà hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em bị ảnh hưởng COVID-19

Cần Thơ: Hàng trăm phần quà hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em bị ảnh hưởng COVID-19

VOV.VN - Chiều 2/12, tại Văn phòng Một điểm đến (OSSO), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cần Thơ nhanh chóng tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cần Thơ nhanh chóng tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (01/12), Đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cần Thơ nhanh chóng tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cần Thơ nhanh chóng tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (01/12), Đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Cần Thơ.

Biểu tượng Tân Sửu thăng hoa trong nghệ thuật đường phố Graffiti
Biểu tượng Tân Sửu thăng hoa trong nghệ thuật đường phố Graffiti

VOV.VN - Trong dịp Tết Tân Sửu, nghệ sĩ Graffiti người Pháp gốc Việt Cyril Kongo sáng tác tác phẩm giao thoa văn hoá, kết hợp tranh linh vật Tết với hội hoạ đường phố Graffiti.

Biểu tượng Tân Sửu thăng hoa trong nghệ thuật đường phố Graffiti

Biểu tượng Tân Sửu thăng hoa trong nghệ thuật đường phố Graffiti

VOV.VN - Trong dịp Tết Tân Sửu, nghệ sĩ Graffiti người Pháp gốc Việt Cyril Kongo sáng tác tác phẩm giao thoa văn hoá, kết hợp tranh linh vật Tết với hội hoạ đường phố Graffiti.

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa – đường đèn nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021
Cần Thơ: Khai mạc đường hoa – đường đèn nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021

VOV.VN - Tối 8/2, Đường hoa – Đường đèn nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021 chính thức khai mạc. Ban tổ chức sẽ bố trí xịt khuẩn, đo thân nhiệt và yêu cầu bắt buộc người dân khi tham quan phải đeo khẩu trang.

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa – đường đèn nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa – đường đèn nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021

VOV.VN - Tối 8/2, Đường hoa – Đường đèn nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021 chính thức khai mạc. Ban tổ chức sẽ bố trí xịt khuẩn, đo thân nhiệt và yêu cầu bắt buộc người dân khi tham quan phải đeo khẩu trang.