Cao Bằng khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch 2023

VOV.VN - Tối 30/9, tại vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ nhất.

Năm 2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua Nghị quyết công nhận Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu. Đây là Công viên địa chất toàn cầu thứ hai ở Việt Nam, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị lịch sử, di sản địa chất, phong cảnh thiên nhiên và nét đẹp văn hóa của Cao Bằng nói riêng, Việt Nam nói chung ra thế giới.

Hơn 4 năm qua, Cao Bằng đã triển khai nhiều phương án tích cực nhằm phát huy giá trị công viên địa chất như xây dựng, hoàn thiện 4 tuyến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa truyền thống vùng non nước. Cùng với nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và nguồn vốn của tỉnh, Cao Bằng đã đầu tư có chiều sâu hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông kết nối, cải tạo cảnh quan, bố trí điểm ngắm cảnh, phát triển hệ thống tour, tuyến gắn bảo tồn với du lịch cộng đồng...

Ông Bế Văn Thắng (Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) chia sẻ: “Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận đó là một điều vinh hạnh, tôi mong là Cao Bằng phải phát triển hơn nữa,phải sánh vai với các tỉnh bạn, đó là điều tất cả chúng tôi đều mong muốn”.

Lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao - Du lịch Cao Bằng năm 2023 mở đầu với chương trình nghệ thuật với chủ đề “Non nước Cao Bằng - Kỳ quan giữa miền di sản”. Người xem được hòa mình vào bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và các tiết mục văn hoá đặc sắc mang đậm nét văn hóa các dân tộc sinh sống trên mảnh đất biên cương Cao Bằng.

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 diễn ra từ ngày 27/9 - 03/10/2023, với nhiều hoạt động phong phú như: Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc; Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể như hát Then, nghệ thuật chế tác đàn tính, trình diễn Tuồng cổ Dá Hai; Trình diễn dù lượn “Bay trên miền Non nước”; Triển lãm ảnh “Sắc màu Non nước Cao Bằng”. Đây là dịp để Cao Bằng quảng quá văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế góp phần thực hiện thắng lợi nội dung "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 cũng diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng địa phương và trình diễn chế biến các món ăn; Biểu diễn tiết mục dân vũ với sự tham gia của 3.000 người tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng. Ngoài ra còn có thi đấu các môn thể thao như bóng bàn, quần vợt, đặc biệt là thi đấu Lày cỏ trên phố đi bộ Kim Đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Nghinh Ông là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Lễ hội Nghinh Ông là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (30/9), Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đón nhận Quyết định số 236 ngày 14/2/2023 của Bộ Văn hoá – Thể thao và du lịch công nhận Lễ hội Nghinh Ông thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện thu hút hàng ngàn ngư dân địa phương và du khách tham dự.

Lễ hội Nghinh Ông là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội Nghinh Ông là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (30/9), Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đón nhận Quyết định số 236 ngày 14/2/2023 của Bộ Văn hoá – Thể thao và du lịch công nhận Lễ hội Nghinh Ông thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện thu hút hàng ngàn ngư dân địa phương và du khách tham dự.

Tết Trung thu tại Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tết Trung thu tại Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Tối nay (28/9), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu”

Tết Trung thu tại Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tết Trung thu tại Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Tối nay (28/9), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu”

Lễ hội đình Hà 2023 – Nối dài truyền thống văn hóa làng cổ Dịch Vọng
Lễ hội đình Hà 2023 – Nối dài truyền thống văn hóa làng cổ Dịch Vọng

VOV.VN - Kỷ niệm 10 năm đình Hà đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, lễ hội đình Hà được tổ chức là một cách nối dài truyền thống văn hiến của làng Dịch Vọng cổ xưa cho đến mai sau.

Lễ hội đình Hà 2023 – Nối dài truyền thống văn hóa làng cổ Dịch Vọng

Lễ hội đình Hà 2023 – Nối dài truyền thống văn hóa làng cổ Dịch Vọng

VOV.VN - Kỷ niệm 10 năm đình Hà đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, lễ hội đình Hà được tổ chức là một cách nối dài truyền thống văn hiến của làng Dịch Vọng cổ xưa cho đến mai sau.