Chương trình “Tôi yêu tiếng nước tôi” năm 2024 tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 13/7, chương trình Liên hoan nghệ thuật và trao giải cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi” năm 2024 đã được tổ chức long trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản nhưng đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt và những người Nhật Bản yêu mến Việt Nam.

Chương trình “Tôi yêu tiếng nước tôi” năm 2024 tại Nhật Bản được bắt đầu tổ chức từ ngày 1/5 và trải qua vòng sơ tuyển tại các địa phương trên khắp Nhật Bản nhằm chọn ra những giọng ca xuất sắc nhất thông qua bình chọn online hoặc offline. Đêm Chung kết và Lễ trao giải Liên hoan nghệ thuật “Tôi yêu tiếng nước tôi” được tổ chức vào ngày 13/7 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đây là Chương trình được tổ chức bởi Hội bảo vệ quyền của Nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA), Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ), Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, với mục đích bảo vệ tiếng Việt, bảo tồn văn hóa Việt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng người Việt, tạo ra sân chơi nhằm kết nối người Việt yêu nhạc Việt, yêu tiếng Việt trên khắp Nhật Bản.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa - Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của Nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA), cùng gần 100 kiều bào đến cổ vũ, động viên cho 17 thí sinh có giọng hát xuất sắc nhất lọt vào Chung kết.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa - Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của Nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA), Trưởng Ban Tổ chức, đã chúc mừng tất cả các thí sinh tham gia chương trình, khẳng định sự hưởng ứng tích cực của các thí sinh và sự ủng hộ của kiều bào đã góp phần làm nên thành công của chương trình. Chương trình đã góp phần giữ gìn và thăng hoa tiếng Việt không chỉ trên phạm vi đất nước Nhật Bản, mà trên quy mô toàn cầu, tạo nên một sân chơi bổ ích, hấp dẫn để thu hút sự quan tâm, thực hành và quảng bá tiếng Việt, quan trọng hơn, chương trình còn giúp cho dân ca Việt trường tồn, tiếng Việt trường tồn, đất nước Việt Nam trường tồn như lời một bài hát: “Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non”.

Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa cũng khẳng định, sẽ nỗ lực lan tỏa tình yêu tiếng Việt, chữ Việt qua những làn điệu dân ca của Việt Nam, qua những bài hát mang tính lịch sử cho nhiều thế hệ sau này của Việt Nam: “Khi Thanh Hoa đi phục vụ bà con ở nước ngoài, lòng yêu ca hát, yêu tiếng Việt Nam đã làm cho Thanh Hoa nảy ra ý nghĩ tại sao không để cho bà con được hát tiếng quê hương, được “Nối vòng tay lớn” bằng âm nhạc, được kết nối nhau, được thể hiện tình yêu, chia sẻ với nhau từng tiếng hát từ khắp các miền quê.

Và đặc biệt trong chương trình “Tôi yêu tiếng nước tôi” - có lẽ đây là chương trình đầu tiên của Việt Nam mà một thí sinh tham gia bằng bài hát bắt buộc là một làn điệu dân ca nguyên thể của Việt Nam. Dân ca Việt Nam là cội nguồn, là niềm tự hào của cả đất nước, của cả dân tộc và của tất cả chúng ta. Và thật ngạc nhiên khi các thí sinh tham gia dù trẻ tuổi nhưng hát rất hay. Chúng ta rất xứng đáng để tự hào với bản sắc dân tộc của chúng ta”.

Trong khi đó, Công sứ Nguyễn Đức Minh đã gửi lời chúc mừng những thí sinh tham gia và đạt giải, bày tỏ hy vọng các thí sinh sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê và nhiệt huyết với nghệ thuật và văn hóa dân tộc; đồng thời cũng nhấn mạnh chương trình Liên hoan nghệ thuật “Tôi yêu tiếng nước tôi” không chỉ là một liên hoan nghệ thuật đơn thuần, mà còn là cơ hội để tất cả cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nhất là đối với tầng lớp trẻ cùng nhau thể hiện, khẳng định, lan tỏa tình yêu đối với tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, cũng như tinh thần đoàn kết và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của đồng bào: “Những chương trình ý nghĩa như Liên hoan nghệ thuật “Tôi yêu tiếng nước tôi” năm 2024 tại Nhật Bản lần này sẽ góp phần vào việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam cho các thế hệ mai sau. Tôi mong rằng mỗi thí sinh, mỗi cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy tình yêu đối với tiếng Việt và văn hóa truyền thống, qua đó cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, đoàn kết và tự hào về bản sắc dân tộc của mình và luôn hướng về quê hương đất nước”.

Công sứ Nguyễn Đức Minh cũng bày tỏ tin tưởng, Liên hoan nghệ thuật “Tôi yêu tiếng nước tôi” sẽ ngày càng phát triển, thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới.

Theo Ban Tổ chức, ngay sau khi chương trình “Tôi yêu tiếng nước tôi” được phát động tại Nhật Bản, từ rất sớm đã có hơn 200 thí sinh gửi bài đăng ký dự thi, mỗi bài đều thể hiện sự nghiêm túc, chất lượng và tình yêu đối với các làn điệu dân ca truyền thống Việt Nam. Đây chính là minh chứng tự hào về sự gắn kết chặt chẽ của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hướng về quê hương - đất nước, thể hiện tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc và tạo ra năng lượng tích cực đối với cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc lễ hội Việt Nam - Nhật Bản Đà Nẵng năm 2024
Khai mạc lễ hội Việt Nam - Nhật Bản Đà Nẵng năm 2024

VOV.VN - Tối nay (4/7), tại Công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Việt Nam- Nhật Bản Đà Nẵng năm 2024. Sự kiện này góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản nói riêng.

Khai mạc lễ hội Việt Nam - Nhật Bản Đà Nẵng năm 2024

Khai mạc lễ hội Việt Nam - Nhật Bản Đà Nẵng năm 2024

VOV.VN - Tối nay (4/7), tại Công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Việt Nam- Nhật Bản Đà Nẵng năm 2024. Sự kiện này góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản nói riêng.

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân tại quốc gia này.

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân tại quốc gia này.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị
Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

VOV.VN - Hôm nay 18/2, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã được tưng bừng tổ chức tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Đây được xem là dịp để Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa truyền thống, kết nối tình hữu nghị song phương.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

VOV.VN - Hôm nay 18/2, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã được tưng bừng tổ chức tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Đây được xem là dịp để Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa truyền thống, kết nối tình hữu nghị song phương.