Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

VOV.VN - Hôm nay 18/2, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã được tưng bừng tổ chức tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Đây được xem là dịp để Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa truyền thống, kết nối tình hữu nghị song phương.

Tham dự lễ hội có nhiều quan khách là lãnh đạo chính quyền tỉnh Hiroshima, nhiều doanh nghiệp địa phương, các Hiệp hội người Việt Nam tại vùng Nam Trung Nhật Bản, cùng hơn 300 kiều bào, người dân bản địa và du khách tham gia.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nhấn mạnh: “Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là tiền đề để tổ chức các lễ hội và diễn đàn tiếp theo với mục tiêu gắn kết tình hữu nghị và thúc đẩy quảng bá đất nước con người Việt Nam đến các vùng thuộc miền Nam Trung Nhật Bản và ngược lại.

Qua lễ hội, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thêm những thông tin đến người dân Việt Nam cũng như du khách ở khắp nơi hiểu biết nhiều hơn tiềm năng, thế mạnh du lịch, nông - công nghiệp và đặc biệt là tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại vùng Nam Trung Nhật Bản, thắt chặt thêm quan hệ, giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước”.

Bà Vũ Chi Mai cũng cảm ơn chính quyền tỉnh Hiroshima đã tạo điều kiện để tổ chức Lễ hội, đồng thời đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, công sức của cộng động người Việt Nam, Hiệp hội người Việt Nam tại vùng Nam Trung Nhật Bản, Hội chuyên gia Việt - Nhật (VJS), Hội hữu nghị Hòa bình Hiroshima… đã phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức Lễ hội. Bà Vũ Chi Mai khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Nam Trung Nhật Bản và Kyushu lên tới hơn 70,000 người là một cộng đồng mạnh, đoàn kết, gắn bó và luôn hướng về quê hương đất nước, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong nền sản xuất của Nhật Bản tại khu vực.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Hạ nghị sĩ Minoru Terada khẳng định, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền địa phương luôn coi trọng tình hữu nghị thân thiết giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản. Tỉnh Hiroshima có nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực như sản xuất chất bán dẫn, công nghiệp nặng, năng lượng sạch, đóng tàu, và nông nghiệp công nghệ cao…

Hiroshima cũng được coi là một trong 5 vùng trọng điểm kinh tế của Nhật Bản, cùng với Tokyo, Nagoya, Osaka và Fukuoka. Chính quyền và nhân dân Hiroshima luôn mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa các lao động tay nghề cao, du học sinh Việt Nam đến lao động, học tập tại Hiroshima. Ông cũng khẳng định, Việt Nam hiện được coi là điểm thu hút đầu tư số một của các doanh nghiệp vùng Nam Trung Nhật Bản.

Đại diện Ban Tổ chức Lễ hội, GS. TS Trần Đăng Xuân - Chủ tịch Hội chuyên gia Việt Nhật (VJS) nhấn mạnh, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là một trong những chương trình có ý nghĩa thiết thực góp phần làm khăng khít thêm quan hệ giữa hai nước, đồng thời là cơ hội để người dân vùng Nam Trung Nhật Bản có thể tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống, ẩm thực đặc trưng của Việt Nam và ngược lại, thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Hiện nay, Hội chuyên gia Việt - Nhật (VJS) đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản tại Hiroshima trong các lĩnh vực bán dẫn, nông nghiệp, năng lượng thế hệ mới với mục tiêu nghiên cứu đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Hiroshima, trường Đại học Hiroshima đang nghiên cứu mở chương trình đào tạo kĩ sư bán dẫn tiên tiến cho Việt Nam, dự kiến hàng năm đào tạo hàng trăm kĩ sư bán dẫn cho phía Việt Nam tại Đại học Hiroshima và tại Mỹ. Trường cũng dự kiến mở nhiều ngành liên quan đến thành phố thông minh, trung hòa carbon, nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Theo ông Trần Đăng Xuân, đây là một trong 10 trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, dự kiến sẽ mở phân viện tại Việt nam vào tháng 10 sắp tới.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản có sự tham gia của nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, du lịch và ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản. Người tham gia cũng có thể cùng nhau làm bánh mochi, thưởng thức nhạc cụ truyền thống, xem kịch, xem biểu diễn thư pháp và nhạc cụ Koto của Nhật Bản…. Phía Việt Nam cũng có các chương trình biểu diễn văn nghệ của các du học sinh trường Đại học Hiroshima với nhiều tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam - Nhật Bản, cùng nhau múa sạp, trao quà lì xì cho các em nhỏ tham gia Lễ Hội nhân dịp Năm mới.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản càng có ý nghĩa hơn khi 2 nước vừa tổ chức hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thông qua sự kiện này góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố thúc đẩy mối quan hệ thân thiết, nghĩa tình giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng đua trải đầu năm tại Hương Thuỷ
Rộn ràng đua trải đầu năm tại Hương Thuỷ

VOV.VN - Giải đua trải truyền thống thị xã Hương Thủy lần thứ XI năm 2024 diễn ra vào lúc 6h30 ngày 18/2 (nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng) tại sông Lợi Nông (thuộc tổ dân phố 6, phường Thủy Phương) với sự tham gia của 9 đội đua đến từ các xã, phường trên địa bàn.

Rộn ràng đua trải đầu năm tại Hương Thuỷ

Rộn ràng đua trải đầu năm tại Hương Thuỷ

VOV.VN - Giải đua trải truyền thống thị xã Hương Thủy lần thứ XI năm 2024 diễn ra vào lúc 6h30 ngày 18/2 (nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng) tại sông Lợi Nông (thuộc tổ dân phố 6, phường Thủy Phương) với sự tham gia của 9 đội đua đến từ các xã, phường trên địa bàn.

Ngọa Vân khai hội xuân
Ngọa Vân khai hội xuân

VOV.VN - Sáng nay 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), Lễ khai hội xuân Ngọa Vân diễn ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngọa Vân khai hội xuân

Ngọa Vân khai hội xuân

VOV.VN - Sáng nay 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), Lễ khai hội xuân Ngọa Vân diễn ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân
Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân

VOV.VN - Sáng nay 18/2, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội đền Huyền Trân tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”. Lễ hội thu hút sự tham dự của đông đảo người dân, và du khách dâng hương vãn cảnh.

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân

VOV.VN - Sáng nay 18/2, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội đền Huyền Trân tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”. Lễ hội thu hút sự tham dự của đông đảo người dân, và du khách dâng hương vãn cảnh.

Lên Lai Châu vui hội Gầu Tào
Lên Lai Châu vui hội Gầu Tào

VOV.VN - Trong không khí ngập tràn sắc xuân, đồng bào Mông trên đỉnh Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ hội Gầu Tào để tạ ơn trời đất ban cho tài lộc, mùa màng bội thu và hy vọng một năm mới bình an, ấm no, hạnh phúc.

Lên Lai Châu vui hội Gầu Tào

Lên Lai Châu vui hội Gầu Tào

VOV.VN - Trong không khí ngập tràn sắc xuân, đồng bào Mông trên đỉnh Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ hội Gầu Tào để tạ ơn trời đất ban cho tài lộc, mùa màng bội thu và hy vọng một năm mới bình an, ấm no, hạnh phúc.