Đà Nẵng cải tạo nâng cấp Nhà hát Trưng Vương và các công trình văn hóa khác

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Nhà hát Trưng Vương và một số công trình văn hóa quan trọng như dự án Khu công viên phía Tây đền thờ Thoại Ngọc Hầu; Dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Theo đó, dự án Khu công viên phía Tây đền thờ Thoại Ngọc Hầu (quận Sơn Trà) có diện tích hơn 6.500m2, tổng mức đầu tư gần 71 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố; Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2025. Dự án này gồm các hạng mục như: Công viên Trung tâm; Nhà điều hành và vệ sinh, kiot; Cấp nước; Thoát nước mưa; Giao thông, bãi đỗ xe; Bức phù điêu; Thiết bị; Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cùng với đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu). Dự án có tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; thời gian thực hiện 2024-2026. Dự án sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo các hạng mục: nội thất trong hội trường; cải tạo các khu vệ sinh đã xuống cấp; Thay thế mái tôn hội trường, tháo dỡ và lát mới gạch sàn mái, tháo dỡ và thay thế hệ xà gồ và mái tôn tại 4 góc công trình; Thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hành lang; Bổ sung đèn exit và đèn sự cố; Trát mới và lăn sơn hoàn thiện các chân trụ tầng hầm; Hoàn thiện ốp gạch bảo vệ các chân trụ; Cải tạo hệ mái 4 góc công trình; Thay thế mới hệ mái tôn hiện trạng; Sơn PU lại hệ cửa vào khán đài; Thay thế hệ kính lan can tại ô thông tầng của tầng 3 bằng kính cường lực; Tháo dỡ lớp ốp gỗ mặt trên của bệ ngồi lan can và ốp mới đá granite; Mastic lăn sơn tường hành lang; Bố trí hệ thống điện chiếu sáng cho mặt tiền nhà hát; Bổ sung màn hình led tại mái và 2 bên sảnh chính; Thay thế  một số vị trí kính cường lực đã bị nứt....

UBND thành phố Đà Nẵng cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm (quận Hải Châu). Dự án có tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2026. Dự án này tập trung cải tạo các hạng mục như hệ thống tường rào, cổng ngõ; chống nóng; chống thấm; cảnh quan, sân vườn; nhà vệ sinh; hệ thống điện, nước, cây xanh. Đồng thời, thực hiên di dời bảo quản hiện vật.

Thời gian gần đây, thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa như nâng cấp, cải tạo quảng trường 2/9, Thành Điện Hải, bảo tàng Đà Nẵng tại số 42 Bạch Đằng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diệp Bảo Ngọc lột xác với vai diễn ma nữ đầu tiên trong sự nghiệp
Diệp Bảo Ngọc lột xác với vai diễn ma nữ đầu tiên trong sự nghiệp

VOV.VN - Diệp Bảo Ngọc ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả Việt sau nhiều vai diễn truyền hình gây tiếng vang và lần lấn sân màn ảnh rộng thành công với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (2023). Làm giàu với ma đánh dấu vai diễn điện ảnh thứ hai, đồng thời cho thấy sự thay đổi đầy thú vị của nữ diễn viên khi hóa thân thành một ma nữ giúp nhân vật chính “làm giàu”.

Diệp Bảo Ngọc lột xác với vai diễn ma nữ đầu tiên trong sự nghiệp

Diệp Bảo Ngọc lột xác với vai diễn ma nữ đầu tiên trong sự nghiệp

VOV.VN - Diệp Bảo Ngọc ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả Việt sau nhiều vai diễn truyền hình gây tiếng vang và lần lấn sân màn ảnh rộng thành công với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (2023). Làm giàu với ma đánh dấu vai diễn điện ảnh thứ hai, đồng thời cho thấy sự thay đổi đầy thú vị của nữ diễn viên khi hóa thân thành một ma nữ giúp nhân vật chính “làm giàu”.

8 lần đến Trường Sa và bộ phim ca nhạc khó có lần hai của NSƯT Khánh Hòa
8 lần đến Trường Sa và bộ phim ca nhạc khó có lần hai của NSƯT Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều 29/7, Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” với nhiều hình ảnh về Trường Sa mà lần đầu khán giả được chiêm ngưỡng.

8 lần đến Trường Sa và bộ phim ca nhạc khó có lần hai của NSƯT Khánh Hòa

8 lần đến Trường Sa và bộ phim ca nhạc khó có lần hai của NSƯT Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều 29/7, Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” với nhiều hình ảnh về Trường Sa mà lần đầu khán giả được chiêm ngưỡng.

Dịch giả Châu Hải Đường và chuyến “phiêu lưu” với Ca trù
Dịch giả Châu Hải Đường và chuyến “phiêu lưu” với Ca trù

VOV.VN - Không chỉ nổi tiếng với những bản dịch Trung văn, Hán Nôm, dịch giả Châu Hải Đường còn có niềm yêu thích, say mê Ca trù từ thuở nhỏ, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Không chỉ tham gia những canh hát với vai trò cầm chầu, Châu Hải Đường còn là tác giả nhiều bài hát nói, được ghi nhận qua một số kỳ liên hoan.

Dịch giả Châu Hải Đường và chuyến “phiêu lưu” với Ca trù

Dịch giả Châu Hải Đường và chuyến “phiêu lưu” với Ca trù

VOV.VN - Không chỉ nổi tiếng với những bản dịch Trung văn, Hán Nôm, dịch giả Châu Hải Đường còn có niềm yêu thích, say mê Ca trù từ thuở nhỏ, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Không chỉ tham gia những canh hát với vai trò cầm chầu, Châu Hải Đường còn là tác giả nhiều bài hát nói, được ghi nhận qua một số kỳ liên hoan.