Đặc sắc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần II tại Yên Bái

VOV.VN - Hôm nay (1/9) Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần tứ II năm 2024 đã diễn ra tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Từ sáng sớm hàng nghìn bà con người Dao trong và ngoài xã Tân Phượng đã diện những bộ trang phục dân tộc đẹp nhất tụ họp về trung tâm xã để tham dự các hoạt động của Ngày hội văn hóa dân tộc Dao đỏ lần thứ II, năm 2024.

Ông Triệu Tiến Tiên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phượng, Phó Trưởng ban tổ chức Ngày hội cho biết, với bà con người Dao, đây thực sự là niềm vui, niềm tự hào lớn, bởi  nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình được trích đoạn như trong lễ cấp sắc, nhảy lửa, trình diễn trang phục dân tộc Dao… để quảng bá, giới thiệu với du khách gần xa.

Cách đây gần một tháng, bà con nhân dân các thôn đã tổ chức dọn dẹp nhà cửa, đường làng và tham gia cùng với chính quyền địa phương chuẩn bị các nội dung, phần việc phục vụ cho ngày hội. "Thông qua ngày hội này góp phần bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu để con cháu sau này hiểu biết về tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa của dân tộc mình và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương".

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao Tân Phượng lần thứ II có nhiều hoạt động hấp dẫn như: tắm thuốc người Dao, thăm quan, chụp ảnh bản làng, phong cảnh, cuộc sống người Dao Tân Phượng; thi trưng bày gian hàng; thi thêu trang phục dân tộc, đan gùi dân tộc, trình diễn trang phục dân tộc và tham gia "Đêm hội vùng cao”.

Đặc biệt, ngày hội có trích đoạn Lễ cấp sắc của người Dao đỏ - đoạn kết duyên âm và lên đèn. Đây là một trong những phần quan trọng trong nghi Lễ cấp sắc của cộng đồng dân tộc Dao. Trích đoạn nhảy lửa, những người đàn ông sau khi được thầy cúng “làm phép” với đôi chân trần nhảy vào lửa, nằm lên than, bốc than hồng lên người… mà không bị bỏng, và có sự tham gia của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Du khách Ngô Thị Minh Thu đến từ thành phố Yên Bái cho biết: "Tôi thấy điểm đặc biệt trong lễ hội là trang phục của người Dao thực sự rất đẹp. Sự kết hợp giữa các màu sắc trong một trang phục đã tạo ra các điểm nhấn nhìn rất ưu thích. Phong cách thời trang khá phong phú, màu sắc không bị đơn điệu tẻ nhạt, sự phối hợp nhiều màu sắc khác nhau đã tạo nên sắc màu rực rỡ trên trang phục".

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao xã Tân Phượng, huyện  Lục Yên, tỉnh Yên Bái không chỉ góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, mà còn góp phần vào gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc ở địa phương; thúc đẩy sự liên kết thành tour du lịch giữa các xã trong huyện, giữa Lục Yên với vùng lân cận, tạo sinh kế cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nét độc đáo trong trang phục truyền thống dân tộc Lự ở Lai Châu
Nét độc đáo trong trang phục truyền thống dân tộc Lự ở Lai Châu

Trang phục truyền thống dân tộc Lự chứa đựng nhiều giá trị văn hoá đặc sắc và là sản phẩm vật chất thể hiện sự khéo léo, thẩm mĩ của người phụ nữ. Đây là một thành tố văn hóa quan trọng tạo nên nét riêng biệt của dân tộc Lự góp phần làm đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa Lai Châu.

Nét độc đáo trong trang phục truyền thống dân tộc Lự ở Lai Châu

Nét độc đáo trong trang phục truyền thống dân tộc Lự ở Lai Châu

Trang phục truyền thống dân tộc Lự chứa đựng nhiều giá trị văn hoá đặc sắc và là sản phẩm vật chất thể hiện sự khéo léo, thẩm mĩ của người phụ nữ. Đây là một thành tố văn hóa quan trọng tạo nên nét riêng biệt của dân tộc Lự góp phần làm đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa Lai Châu.

Độc đáo nghi lễ văn hóa các dân tộc rất ít người
Độc đáo nghi lễ văn hóa các dân tộc rất ít người

VOV.VN - Lần đầu tiên các nghi thức, lễ hội truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người cùng được tái hiện trong một không gian văn hóa cộng đồng ấm cúng, tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu.

Độc đáo nghi lễ văn hóa các dân tộc rất ít người

Độc đáo nghi lễ văn hóa các dân tộc rất ít người

VOV.VN - Lần đầu tiên các nghi thức, lễ hội truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người cùng được tái hiện trong một không gian văn hóa cộng đồng ấm cúng, tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu.

Tăng cường đào tạo nghề cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang
Tăng cường đào tạo nghề cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang

VOV.VN - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, công tác đào tạo nghề ở tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến góp phần giúp cho hàng vạn lượt lao động là đồng bào dân tộc thiểu số có tay nghề tham gia và các hoạt động lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Tăng cường đào tạo nghề cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang

Tăng cường đào tạo nghề cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang

VOV.VN - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, công tác đào tạo nghề ở tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến góp phần giúp cho hàng vạn lượt lao động là đồng bào dân tộc thiểu số có tay nghề tham gia và các hoạt động lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.