Đắk Lắk chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển văn hóa đọc

VOV.VN - Sáng 10/4, tại Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Đắk Lắk diễn ra đến hết ngày 12/4, với các nội dung chính như trưng bày sách theo chủ đề; xây dựng các tủ sách chuyên đề; trưng bày tranh, ảnh về Bác Hồ, về đất và người Đắk Lắk; giới thiệu sản phẩm công nghệ số.

Tại đây cũng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, giao lưu tác giả - tác phẩm; hoạt động trải nghiệm sáng tạo, workshop nghệ thuật; xe thư viện lưu động phục vụ bạn đọc.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao 14 tủ sách tặng các đơn vị bộ đội, trường học và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”, dành cho học sinh trung học phổ thông. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/7, dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 8 năm nay.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, song song với hoạt động cấp tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phù hợp thực tế; sử dụng đa nền tảng để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

“Chúng tôi áp dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ để phát triển văn hóa đại chúng. Truyền thông rộng rãi thông qua các cơ quan báo chí, thông tấn, khai thác và sử dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành để truyền tải những thông điệp đến cộng đồng, người dân, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số”, ông Nguyễn Quốc Hiệp nói.

trung_bay_anh_nghe_thuat_voi_chu_de_thang_ba_trong_toi_dien_ra_tai_duong_sach_ca_phe_buon_ma_thuot_tinh_dak_lak_voi_hon_100_tac_pham_anh_nghe_thuat_tieu_bieu.jpg

Phát động cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” tại Đắk Lắk

VOV.VN - Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 14/3, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tháng Ba trong tôi”, đồng thời phát động Cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” năm 2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai
Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai

VOV.VN - Lễ hội Dua Tpeng (hay còn gọi là xuống bàu, phá bàu) tại xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vừa diễn ra trong không khí sôi nổi, không chỉ thu hút đồng bào Khmer mà còn trở thành điểm hẹn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai

Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai

VOV.VN - Lễ hội Dua Tpeng (hay còn gọi là xuống bàu, phá bàu) tại xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vừa diễn ra trong không khí sôi nổi, không chỉ thu hút đồng bào Khmer mà còn trở thành điểm hẹn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân
Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

VOV.VN - Mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại rộn ràng lễ rước “ông lợn” – nghi lễ độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dâng Thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt.

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

VOV.VN - Mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại rộn ràng lễ rước “ông lợn” – nghi lễ độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dâng Thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt.

Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1
Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1

VOV.VN - Hội Báo xuân và Ngày hội Văn hóa đọc là hoạt động văn hóa, tri thức, góp phần tôn vinh thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò của sách báo và văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1

Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1

VOV.VN - Hội Báo xuân và Ngày hội Văn hóa đọc là hoạt động văn hóa, tri thức, góp phần tôn vinh thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò của sách báo và văn hóa đọc trong đời sống xã hội.