“Để gió cuốn đi” và trải nghiệm nhạc Trịnh mới mẻ

VOV.VN - Những màn biểu diễn của Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương cùng các ca sĩ trẻ như Hà Lê, Marzuz, Kỳ Kỳ đã mang đến cho khán giả không gian âm nhạc thư giãn tích cực, cuốn trôi mọi phiền muộn của 2020.

Vừa qua, khán giả thủ đô đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc tuyệt hảo “Để gió cuốn đi” đã kiến tạo ra một thế giới mới cho nhạc Trịnh, qua cách phối nhạc phong cách ambient tài tình của tổng đạo diễn, nhạc sĩ Quốc Trung. Những màn biểu diễn của các nghệ sĩ Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương cùng các ca sĩ trẻ như Hà Lê, Marzuz, Kỳ Kỳ đã mang đến cho khán giả không gian âm nhạc thư giãn tích cực, cuốn trôi mọi phiền muộn của 2020, cùng hướng về 2021 đầy hứng khởi và tràn ngập sáng tạo.

Chương trình mang đến cho khán giả thủ đô những trải nghiệm nhạc Trịnh mới mẻ. Các màn biểu diễn trong concert “Để gió cuốn đi” được thể hiện theo phong cách mới với các nghệ sĩ chơi đàn dây kết hợp với nhạc cụ điện tử khiến không ít khán giả trầm trồ rồi vỡ òa trong cảm xúc và trải nghiệm.

Mỗi một ca sĩ trong đêm diễn là một phong cách, một sắc màu trong đêm nhạc ấm cúng. Các phong cách không hề bị trộn lẫn, không có giọng ca bị lép vế, tất cả đều hòa trộn vào nhau đưa khán giả đi từ cảm xúc này đến thăng hoa khác. Người nghe nhạc được gặp gỡ những gương mặt trẻ hát nhạc Trịnh: Từ giọng ca như tiếng nước suối chảy của Marzuz (Biết đâu nguồn cội), đến tiếng hát cao trong như họa mi giữa núi rừng của Kì Kì (Tôi ru em ngủ) đều mang đến những xao xuyến. Hà Lê mang đến cho nhạc Trịnh chút ngẫu hứng của âm nhạc đường phố, khiến người nghe cảm nhận được hơi thở đương đại của dòng nhạc đã nổi tiếng nhiều năm.

“Để gió cuốn đi” cũng thể hiện các sắc màu âm nhạc mới của những diva, divo như Thanh Lam, Hà Trần và Tùng Dương. Khán giả thêm một lần choáng ngợp trước giọng hát đầy nội lực, cảm xúc và bản lĩnh sân khấu của các nghệ sĩ. Đó là một Thanh Lam mạnh mẽ, bùng cháy lấp lánh trên sân khấu song cũng vô cùng đằm thắm dịu dàng khiến khán giả xúc động. Đó là một Hà Trần thần thái tươi tắn, nhịp nhàng sống động trên sân khấu khiến khán giả cảm thấy vui vẻ và không ngừng dõi theo. Bản song ca “Mưa hồng” của hai nữ diva là một nốt lắng đọng dịu dàng trong đêm nhạc, với nền nhạc acoustic chủ đạo. Tùng Dương hoàn toàn làm chủ sân khấu, khi da diết suy tư khi mạnh mẽ cuồng nhiệt, đẩy cảm xúc của khán giả thăng hoa và vỡ oà trong yêu mến.

Đêm nhạc đánh dấu một dấu mốc chuyển đổi để bước sang trang mới, một điểm khởi nguồn cho sáng tạo tương lai cho mọi người nói chung sau một năm 2020 đáng nhớ. Từ hành trình “Để gió cuốn đi”, tất cả sẽ cùng nhau làm mới lại cảm xúc bên trong, để thêm yêu, thêm tự hào, trân trọng và thêm vững bước trong hành trình phát triển tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Sao Mai" Xuân Hảo bán sạch 3000 album nhạc Trịnh trước khi phát hành
"Sao Mai" Xuân Hảo bán sạch 3000 album nhạc Trịnh trước khi phát hành

VOV.VN - Nam ca sĩ Xuân Hảo - Giải nhất Sao Mai 2009 dòng nhạc thính phòng vừa phát hành album nhạc Trịnh acoustic “Tình trầm Trịnh Công Sơn”. 

"Sao Mai" Xuân Hảo bán sạch 3000 album nhạc Trịnh trước khi phát hành

"Sao Mai" Xuân Hảo bán sạch 3000 album nhạc Trịnh trước khi phát hành

VOV.VN - Nam ca sĩ Xuân Hảo - Giải nhất Sao Mai 2009 dòng nhạc thính phòng vừa phát hành album nhạc Trịnh acoustic “Tình trầm Trịnh Công Sơn”. 

Rap trên nền nhạc Trịnh, thí sinh “Rap Việt” chinh phục cả 4 HLV
Rap trên nền nhạc Trịnh, thí sinh “Rap Việt” chinh phục cả 4 HLV

VOV.VN - Chàng rapper giàu năng lượng và sức trẻ, Đỗ Hoàng Duy đã gây ấn tượng khi mạo hiểm lựa chọn ca khúc nhạc Trịnh "Tôi là ai" cho phần thi của mình.

Rap trên nền nhạc Trịnh, thí sinh “Rap Việt” chinh phục cả 4 HLV

Rap trên nền nhạc Trịnh, thí sinh “Rap Việt” chinh phục cả 4 HLV

VOV.VN - Chàng rapper giàu năng lượng và sức trẻ, Đỗ Hoàng Duy đã gây ấn tượng khi mạo hiểm lựa chọn ca khúc nhạc Trịnh "Tôi là ai" cho phần thi của mình.

“Nếu còn sống, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ vui khi nghe Hà Lê hát“
“Nếu còn sống, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ vui khi nghe Hà Lê hát“

VOV.VN - Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất ủng hộ cách làm mới nhạc Trịnh của Hà Lê và tin rằng, nếu còn sống, cố nhạc sĩ sẽ rất vui.

“Nếu còn sống, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ vui khi nghe Hà Lê hát“

“Nếu còn sống, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ vui khi nghe Hà Lê hát“

VOV.VN - Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất ủng hộ cách làm mới nhạc Trịnh của Hà Lê và tin rằng, nếu còn sống, cố nhạc sĩ sẽ rất vui.