Bảo tồn di tích 600 năm tuổi ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 20/4, Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, phối hợp Viện khảo cổ học vùng Nam Bộ công bố kết quả sơ bộ, đề xuất hướng bảo tồn di chỉ Vòng thành đá trắng 600 năm tuổi ở ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Theo Sở Văn hoá và thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 6 tháng qua, tại khu đất rộng 4,2 ha ở ấp Gò Cà, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, các nhà khảo cổ đã đào 66 hố thăm dò và 13 hố khai quật với diện tích gần 800 m2, phát hiện nhiều loại hình di tích như bếp sinh hoạt; hố rác, tường thành xây bằng đá ong, vòng hào; cùng các di vật gồm đục, dao, liềm, kìm, chì lưới bằng đất nung.

Tại đây cũng có hơn 19.400 mảnh vỡ của các vật dụng sinh hoạt bằng sành, sứ đất nung được tìm thấy. Trong đó, đồ sành Chăm Pa gồm các loại vò, chum, chóe chiếm số lượng lớn, cùng các mảnh vật dụng gốm Chu Đậu (thời Lê sơ) và của Thái Lan.

Nhóm khảo cổ còn tìm được đồ sứ thời Minh (Trung Quốc); nồi, chõ dùng để đun nấu bằng gốm bản địa, cùng các mảnh gốm tương ứng với các di vật thuộc giai đoạn Óc Eo muộn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Trung tâm khảo cổ học, Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ, trong khu vực có nhiều thành cổ như Gia Định (TP.HCM), Biên Hòa (Đồng Nai)... Tuy nhiên, hiện chỉ có Vòng thành đá trắng là di tích thành cổ ở Nam Bộ còn hiện hữu trên thực địa. Đây cũng là nơi duy nhất phát hiện gốm văn hóa Chăm Pa và có niên đại sớm nhất so với các di tích thành cổ ở Nam Bộ vào khoảng thế kỷ 15-16.

Tuy nhiên, thực tế khu đất đang thuộc quyền sử dụng của tư nhân. Các hoạt động canh tác, xây dựng đã và đang làm phá vỡ cấu trúc của Vòng thành đá trắng ở nhiều mức độ khác nhau.

Nhóm khảo cổ cho rằng đây là di tích có giá trị lớn. Các di vật đa dạng cho thấy cư dân vùng này đời sống cao, phản ánh lịch sử của người Việt hoặc Chăm, giai đoạn từ thế kỷ 15-17.

Được biết, di chỉ được phát hiện 20 năm trước, nằm trên gò đất, có cấu trúc vòng thành hình vuông, chiều dài mỗi cạnh hơn 200 m, được xây bằng đá ong. Công tác khai quật hiện chỉ dừng ở mức độ thăm dò, dự báo, cần phải khoanh vùng, bảo vệ khẩn cấp di tích này. Sau đó, cần nghiên cứu, khai quật toàn diện, lập hồ sơ đề nghị ngành chức năng xếp hạng di tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hoá siết chặt công tác trùng tu tôn tạo, bảo tồn di tích văn hoá, lịch sử
Thanh Hoá siết chặt công tác trùng tu tôn tạo, bảo tồn di tích văn hoá, lịch sử

VOV.VN - Liên quan đến quá trình trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia đền Lê Văn Hưu, UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã đập bỏ Giếng Ngọc được cho là giếng cổ có từ hàng trăm năm để làm mới, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung này.

Thanh Hoá siết chặt công tác trùng tu tôn tạo, bảo tồn di tích văn hoá, lịch sử

Thanh Hoá siết chặt công tác trùng tu tôn tạo, bảo tồn di tích văn hoá, lịch sử

VOV.VN - Liên quan đến quá trình trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia đền Lê Văn Hưu, UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã đập bỏ Giếng Ngọc được cho là giếng cổ có từ hàng trăm năm để làm mới, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung này.

Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di tích lịch sử
Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di tích lịch sử

VOV.VN - Nếu như kinh tế là động lực để phát triển thì văn hóa được xem là nền tảng, là gốc rễ để sự phát triển đó đi đúng hướng, bền vững. Sau giai đoạn chú trọng phát triển kinh tế, Đà Nẵng đã và đang ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di tích lịch sử

Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di tích lịch sử

VOV.VN - Nếu như kinh tế là động lực để phát triển thì văn hóa được xem là nền tảng, là gốc rễ để sự phát triển đó đi đúng hướng, bền vững. Sau giai đoạn chú trọng phát triển kinh tế, Đà Nẵng đã và đang ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Khởi công dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan
Khởi công dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan

VOV.VN - Hôm nay (19/12), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, phối hợp Sở Văn hóa Thể Thao thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan.

Khởi công dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan

Khởi công dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan

VOV.VN - Hôm nay (19/12), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, phối hợp Sở Văn hóa Thể Thao thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan.