Công bố bảo vật quốc gia Linga vàng vào dịp Lễ hội Katê 2024 tại tháp Pô Sah Inư

VOV.VN - Sáng nay (7/6), Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 1-2/10.

Lễ hội Katê được tổ chức theo đúng phong tục tập quán, với sự tham gia đông đảo của đồng bào người Chăm đến từ 6 huyện gồm: Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Tánh Linh.

Lễ hội được thực hiện với đầy đủ các nghi thức và cách thức hành lễ theo tập tục truyền thống của cộng đồng; đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức các hội thi, hội diễn, trò chơi dân gian gồm: hội thi thổi kèn Saranai và đội nước vượt chướng ngại vật; hội thi trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng để dâng tế Nữ thần Pô Sah Inư...

Việc tổ chức lễ hội góp phần quảng bá rộng rãi đến với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về giá trị, ý nghĩa và nét đặc sắc Lễ hội Katê của người Chăm.

Lễ hôi Katê năm nay được tổ chức, kết hợp công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia - đợt 12, năm 2023 đối với Linga vàng phát hiện tại tháp Pô Dam (xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong) năm 2013.

Lễ công bố được tổ chức kết hợp với trưng bày hiện vật Linga vàng và hình ảnh khai quật khảo cổ tháp Pô Dam, các sưu tập hiện vật văn hóa Chăm có giá trị tiêu biểu.

Qua đó, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi đến với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về giá trị bảo vật quốc gia Linga vàng; nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn văn hóa nói chung, bảo vật quốc gia nói riêng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, phục vụ du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn
Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

VOV.VN - Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn vừa có buổi làm việc với Viện Bảo tồn di tích và Viện Khảo cổ học nhằm bàn phương cách bảo tồn cấp thiết hiện trạng hố khai quật đường dẫn tháp K khu đền tháp Mỹ Sơn, tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

VOV.VN - Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn vừa có buổi làm việc với Viện Bảo tồn di tích và Viện Khảo cổ học nhằm bàn phương cách bảo tồn cấp thiết hiện trạng hố khai quật đường dẫn tháp K khu đền tháp Mỹ Sơn, tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Game hóa các điểm di tích lịch sử: Xu hướng của giới trẻ
Game hóa các điểm di tích lịch sử: Xu hướng của giới trẻ

VOV.VN - Những điểm di tích, văn hóa lịch sử giờ đây không còn trở nên xa lạ với giới trẻ mà đã được game hóa, họ có thể tiếp cận được văn hóa, có những trải nghiệm mới lạ khi tham gia.

Game hóa các điểm di tích lịch sử: Xu hướng của giới trẻ

Game hóa các điểm di tích lịch sử: Xu hướng của giới trẻ

VOV.VN - Những điểm di tích, văn hóa lịch sử giờ đây không còn trở nên xa lạ với giới trẻ mà đã được game hóa, họ có thể tiếp cận được văn hóa, có những trải nghiệm mới lạ khi tham gia.

“Đêm Văn hoá Bắc Ninh - Kinh Bắc” tại Pháp
“Đêm Văn hoá Bắc Ninh - Kinh Bắc” tại Pháp

VOV.VN - Sự kiện “Đêm Văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc” tại Pháp đã thu hút gần 200 đại biểu, đại sứ các nước bên cạnh UNESCO, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức của Pháp và quốc tế cùng đông đảo bà con đến từ các Hội đoàn người Việt Nam tại Pháp.

“Đêm Văn hoá Bắc Ninh - Kinh Bắc” tại Pháp

“Đêm Văn hoá Bắc Ninh - Kinh Bắc” tại Pháp

VOV.VN - Sự kiện “Đêm Văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc” tại Pháp đã thu hút gần 200 đại biểu, đại sứ các nước bên cạnh UNESCO, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức của Pháp và quốc tế cùng đông đảo bà con đến từ các Hội đoàn người Việt Nam tại Pháp.