Đắk Lắk đưa di tích quốc gia CADA vào hoạt động và đón khách du lịch

VOV.VN - Sáng nay (2/3), tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đồn điền CADA, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ phát động hiến tặng các hiện vật trưng bày và trồng cây. Trong chương trình, ban tổ chức đã cắt băng khánh thành, chính thức mở cửa hoạt động đón tiếp du khách tại khu di tích này.

Khu Di tích lịch sử - văn hóa Đồn điền CADA thuộc xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia từ năm 1999. CADA là tên viết tắt của cụm từ tiếng Pháp, có nghĩa là Công ty Nông nghiệp Á châu. Theo các ghi chép lịch sử, nơi đây có diện tích ban đầu 2.000 ha, là một trong những đồn điền cà phê lớn nhất ở Đắk Lắk.

Vào tháng 5/1945, tại Đồn điền CADA đã xây dựng được một chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên do đồng chí Phan Kiệm phụ trách, tập hợp lực lượng của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Cũng từ nơi đây phong trào đấu tranh của công nhân đã được nhân rộng ra các đồn điền khác trong tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Hiện nay, di tích lịch sử CADA có tổng diện tích, khoanh vùng các khu vực bảo vệ là gần 44.000 m2, trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách và là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, thực hiện lời kêu gọi hiến tặng hiện vật trưng bày của Huyện ủy Krông Pắk, đến nay, địa phương đã tiếp nhận được 60 hiện vật của các đơn vị hiến tặng, với nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa gắn với địa danh CADA và vùng đất Krông Pắk. Cùng với đó, nhân dân và các cơ quan, chính quyền trong huyện cũng đã tổ chức xã hội hóa, trồng hàng trăm cây xanh các loại để góp phần chỉnh trang, tôn tạo khu di tích ngày càng hoàn thiện. Việc đưa khu di tích đi vào hoạt động cũng là một hoạt động của địa phương nhằm hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sắp diễn ra.

"Để bảo tồn, phát huy khu di tích lịch sử Đồn điền CADA cũng như Miếu thờ CADA, qua thời gian triển khai các hoạt động tại khu di tích lịch sử CADA có sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đến thời điểm hiện nay thì các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị cũng như các cá nhân đã tham gia hiến tặng, hưởng ứng xã hội hóa trong việc trồng cây để nhằm tu bổ thêm, cũng như chỉnh trang để khu di tích ngày càng hoàn thiện" - bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng lớn vào lễ hội cà phê năm 2023
Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng lớn vào lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Chỉ còn 10 ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ khai mạc. Công tác chuẩn bị đang diễn ra rất khẩn trương, nhằm mang đến những ngày lễ hội đậm chất cà phê, hướng đưa Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng lớn vào lễ hội cà phê năm 2023

Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng lớn vào lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Chỉ còn 10 ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ khai mạc. Công tác chuẩn bị đang diễn ra rất khẩn trương, nhằm mang đến những ngày lễ hội đậm chất cà phê, hướng đưa Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Đắk Lắk khánh thành Nhà gỗ truyền thống của Tỉnh ủy và Nhà dài truyền thống
Đắk Lắk khánh thành Nhà gỗ truyền thống của Tỉnh ủy và Nhà dài truyền thống

VOV.VN - Chiều nay, ngày 26/2, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành Nhà truyền thống của Tỉnh ủy và Nhà dài truyền thống của người Ê đê.

Đắk Lắk khánh thành Nhà gỗ truyền thống của Tỉnh ủy và Nhà dài truyền thống

Đắk Lắk khánh thành Nhà gỗ truyền thống của Tỉnh ủy và Nhà dài truyền thống

VOV.VN - Chiều nay, ngày 26/2, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành Nhà truyền thống của Tỉnh ủy và Nhà dài truyền thống của người Ê đê.

Ngày thơ Việt Nam năm 2023 tại Đắk Lắk: Thành phố cà phê chung nhịp điệu mới
Ngày thơ Việt Nam năm 2023 tại Đắk Lắk: Thành phố cà phê chung nhịp điệu mới

VOV.VN - Hôm nay (3/2), tại Đường sách - cà phê Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI, năm 2023.

Ngày thơ Việt Nam năm 2023 tại Đắk Lắk: Thành phố cà phê chung nhịp điệu mới

Ngày thơ Việt Nam năm 2023 tại Đắk Lắk: Thành phố cà phê chung nhịp điệu mới

VOV.VN - Hôm nay (3/2), tại Đường sách - cà phê Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI, năm 2023.

Đắk Lắk đưa văn hóa cồng chiêng vào giảng đường đại học
Đắk Lắk đưa văn hóa cồng chiêng vào giảng đường đại học

VOV.VN - Để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng tại các buôn làng, trường học. Tại Trường Đại học Tây Nguyên, một số lớp truyền dạy cồng chiêng cho sinh viên đã được mở, giúp cho các sinh viên được trực tiếp tham gia, từ đó lan tỏa thêm tình yêu văn hóa cồng chiêng.

Đắk Lắk đưa văn hóa cồng chiêng vào giảng đường đại học

Đắk Lắk đưa văn hóa cồng chiêng vào giảng đường đại học

VOV.VN - Để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng tại các buôn làng, trường học. Tại Trường Đại học Tây Nguyên, một số lớp truyền dạy cồng chiêng cho sinh viên đã được mở, giúp cho các sinh viên được trực tiếp tham gia, từ đó lan tỏa thêm tình yêu văn hóa cồng chiêng.