Đắk Lắk truyền dạy diễn xướng, hát kể sử thi, hát vần của người Êđê

VOV.VN - Vừa qua, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Cư Mgar tổ chức khai mạc 2 lớp truyền dạy diễn xướng, hát kể sử thi, hát vần của người Êđê tại 2 xã Ea Tul và Cuôr Dăng, huyện Cư Mgar.

Cụ thể, lớp truyền dạy hát kể sử thi (Khan) có 20 học viên người Êđê đang sinh sống tại xã Ea Tul tham gia. Lớp truyền dạy hát vần (Klei duê) có 25 học viên người Êđê sinh sống tại xã Cuôr Dăng tham gia. Trong khoảng 2 tháng, học viên được các nghệ nhân cung cấp, trang bị những kiến thức cơ bản về sử thi, hát vần, nghệ thuật diễn xướng hát kể sử thi, hát vần của người Êđê. Giới thiệu một số bài sử thi, bài hát sử dụng lời nói vần còn được lưu truyền và sử dụng nhiều hiện nay.

Cùng với đó, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch còn trao tặng bộ chiêng và trang phục truyền thống Êđê cho một số buôn trong 2 xã. Thực hiện sưu tầm và biên tập, phát hành sách lời nói vần để giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong những năm tiếp theo.

Các lớp được mở thuộc dự án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do Hàn Quốc tài trợ. Hai lớp truyền dạy được tổ chức song song tại 2 xã nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, bản sắc dân tộc. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ người Êđê trong việc phát huy giá trị văn hóa hát kể sử thi và lời nói vần Êđê. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 13, ngày 3/2/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 – 2025”.

Tham gia lớp học, anh Y Phô Niê, ở buôn Tría, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, chia sẻ: "Mình cảm thấy cách nói vần của người Êđê nghe rất hay nhưng xưa nay không ai truyền dạy bởi vì người già không còn nhiều nữa. Vào đăng ký tham gia lớp học này là mình ấp ủ lâu rồi, muốn để nói được hay là giữ lại nét văn hóa rất hay của người Êđê mình. Cũng rất là vui bởi vì lớp học tổ chức vào buổi tối, tạo điều kiện cho mình có thời gian để cố gắng đi học"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100 tác phẩm văn học nghệ thuật về con người, vùng đất Đắk Lắk
Gần 100 tác phẩm văn học nghệ thuật về con người, vùng đất Đắk Lắk

VOV.VN - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức bế mạc trại Sáng tác văn học nghệ thuật Đắk Lắk năm 2023, ghi nhận gần 100 tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc về vùng đất, con người Đắk Lắk.

Gần 100 tác phẩm văn học nghệ thuật về con người, vùng đất Đắk Lắk

Gần 100 tác phẩm văn học nghệ thuật về con người, vùng đất Đắk Lắk

VOV.VN - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức bế mạc trại Sáng tác văn học nghệ thuật Đắk Lắk năm 2023, ghi nhận gần 100 tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc về vùng đất, con người Đắk Lắk.

Hiểu thêm về lễ cúng sức khỏe cho voi ở Đắk Lắk
Hiểu thêm về lễ cúng sức khỏe cho voi ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ở Tây Nguyên, voi không chỉ là vật nuôi có giá trị mà còn có mối quan hệ thân thiết với gia chủ, được xem như thành viên trong gia đình. Vì vậy, voi được quan tâm chăm sóc và được làm lễ cúng sức khỏe với mong muốn voi luôn khỏe mạnh, hiền lành, đem lại nhiều may mắn cho gia chủ và buôn làng.

Hiểu thêm về lễ cúng sức khỏe cho voi ở Đắk Lắk

Hiểu thêm về lễ cúng sức khỏe cho voi ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ở Tây Nguyên, voi không chỉ là vật nuôi có giá trị mà còn có mối quan hệ thân thiết với gia chủ, được xem như thành viên trong gia đình. Vì vậy, voi được quan tâm chăm sóc và được làm lễ cúng sức khỏe với mong muốn voi luôn khỏe mạnh, hiền lành, đem lại nhiều may mắn cho gia chủ và buôn làng.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” tại Đắk Lắk
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” tại Đắk Lắk

VOV.VN - Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 48 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), Ngày Quốc tế lao động (1/5), tối 30/4, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “ Đất nước trọn niềm vui”.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” tại Đắk Lắk

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” tại Đắk Lắk

VOV.VN - Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 48 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), Ngày Quốc tế lao động (1/5), tối 30/4, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “ Đất nước trọn niềm vui”.