Hơn 128 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ di tích điện Thái Hoà

VOV.VN - Điện Thái Hòa sẽ được trùng tu toàn bộ các hạng mục tổng thể công trình gồm: Nền móng, tường bao, mái lợp, hệ khung và các kết cấu gỗ, hệ thống trang trí nội thất, mái, sơn thếp; hệ thống sân Đại triều, đường, lan can; nội thất; tôn tạo cây xanh cảnh quan... tổng diện tích 7.100m2.

Chiều nay (23/11), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức Lễ khởi công dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 128,7 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2025.

Điện Thái Hòa là công trình quan trọng nhất trong khu vực Hoàng cung Huế, được xây dựng từ tháng 2/1805 và hoàn thành tháng 10/1805. Khi ấy điện Thái Hòa nằm cách vị trí hiện nay khoảng 45m về phía Tây Bắc. Vào tháng 3/1833, vua Minh Mạng cho tái quy hoạch các công trình trong Hoàng thành Huế, điện Thái Hòa được dời từ vị trí cũ đến vị trí hiện nay.

Điện Thái Hòa là một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc cung đình Huế. Bên trong điện đặt ngai vàng, vị trí quyền lực tối cao nhất của triều đình nhà Nguyễn. Phía trước điện Thái Hòa là sân Đại triều nghi, nơi các quan đứng dự lễ Đại triều. Sân có 2 tầng, được lát đá Thanh, hai bên dựng 2 hàng "phẩm sơn"- bia đá nhỏ, trên có khắc thứ bậc của các quan từ nhất phẩm đến cửu phẩm…

Trải qua hơn 200 năm tồn tại, trước các tác động của thời gian và khí hậu khắc nghiệt, mặc dù trải qua nhiều lần tu bổ, trùng tu nhưng đến nay điện Thái Hòa bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo đó, điện Thái Hòa sẽ được trùng tu toàn bộ các hạng mục tổng thể công trình gồm: nền móng, tường bao, mái lợp, hệ khung và các kết cấu gỗ, hệ thống trang trí nội thất, mái, sơn thếp; hệ thống sân Đại triều, đường, lan can; nội thất; tôn tạo cây xanh cảnh quan... tổng diện tích 7.100m2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt hệ thống lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt hệ thống lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng nay (23/11), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế.

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt hệ thống lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt hệ thống lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng nay (23/11), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế.

Quận 8 rà soát việc phục hồi, tu bổ di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi sau phản ảnh của VOV
Quận 8 rà soát việc phục hồi, tu bổ di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi sau phản ảnh của VOV

VOV.VN - Liên quan đến tình trạng lấn chiếm, xâm hại dẫn đến thu hẹp diện tích Khu di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi tại Phường 16, Quận 8 mà VOV đã phản ảnh, Ủy ban nhân dân Quận 8, TP.HCM vừa có công văn phản hồi vấn đề này.

Quận 8 rà soát việc phục hồi, tu bổ di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi sau phản ảnh của VOV

Quận 8 rà soát việc phục hồi, tu bổ di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi sau phản ảnh của VOV

VOV.VN - Liên quan đến tình trạng lấn chiếm, xâm hại dẫn đến thu hẹp diện tích Khu di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi tại Phường 16, Quận 8 mà VOV đã phản ảnh, Ủy ban nhân dân Quận 8, TP.HCM vừa có công văn phản hồi vấn đề này.

Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định xếp hạng quốc gia đối với 2 di tích lịch sử và Quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định xếp hạng quốc gia đối với 2 di tích lịch sử và Quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.