Khai mạc triển lãm ảnh “Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga”

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga” diễn ra từ ngày 18 - 23/11/2021 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ba Đình, Hà Nội).

Trong khuôn khổ các hoạt động Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh “Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga”. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương triển lãm lần này giới thiệu các di sản văn hoá, di sản thiên nhiên tại Việt Nam và Liên bang Nga đã được UNESCO ghi danh là di sản thế giới, cùng với các bức ảnh của một số loại hình, danh hiệu di sản được UNESCO công nhận.

"Các di sản tại Việt Nam và Nga được UNESCO ghi danh thể hiện sự kết nối hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học đã và đang góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong bối cảnh nguy cơ của truyền thống văn hóa bị mai một, suy thoái môi trường và các tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống của con người" - ông Hoàng Đạo Cương phát biểu.

Cảm ơn Bộ VHTT&DL và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tạo điều kiện trưng bày vẻ đẹp "độc nhất vô nhị" của các di sản thế giới tại Nga và Việt Nam, Ngài Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Liên bang Nga Việt Nam hy vọng rằng triển lãm lần này sẽ giúp công chúng tìm hiểu gần hơn với thiên nhiên và lịch sử của hai quốc gia, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Nga và Việt Nam, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Nga - Việt. 

Đến nay, Việt Nam sở hữu 21 di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá phi vật thể, 07 di sản tư liệu, 11 khu dự trữ sinh quyển và 03 công viên địa chất toàn cầu được UNESCO ghi danh. Tại Liên bang Nga, 31 di sản, trong đó có 11 di sản thiên nhiên và 20 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh đặc sắc về Huế tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22
Triển lãm ảnh đặc sắc về Huế tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

VOV.VN - Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, tại thành phố Huế, diễn ra triển lãm ảnh “Thừa Thiên Huế-Điểm đến của các nhà làm phim” và triển lãm “Di sản và bạn”.

Triển lãm ảnh đặc sắc về Huế tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Triển lãm ảnh đặc sắc về Huế tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

VOV.VN - Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, tại thành phố Huế, diễn ra triển lãm ảnh “Thừa Thiên Huế-Điểm đến của các nhà làm phim” và triển lãm “Di sản và bạn”.

Nhiều tư liệu quý tại triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"
Nhiều tư liệu quý tại triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

VOV.VN - Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Nhiều tư liệu quý tại triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Nhiều tư liệu quý tại triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

VOV.VN - Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Giới thiệu hơn 90 tác phẩm trong triển lãm của giảng viên kiến trúc
Giới thiệu hơn 90 tác phẩm trong triển lãm của giảng viên kiến trúc

VOV.VN - Triển lãm Mỹ thuật 2021 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội diễn ra từ nay tới ngày 17/11 tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội), với hơn 90 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc,… của hơn 40 nghệ sĩ là giảng viên của trường.

Giới thiệu hơn 90 tác phẩm trong triển lãm của giảng viên kiến trúc

Giới thiệu hơn 90 tác phẩm trong triển lãm của giảng viên kiến trúc

VOV.VN - Triển lãm Mỹ thuật 2021 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội diễn ra từ nay tới ngày 17/11 tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội), với hơn 90 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc,… của hơn 40 nghệ sĩ là giảng viên của trường.