Tìm thấy đầu phù điêu Phật bằng đá trong quá trình khảo cổ tháp đôi Liễu Cốc

VOV.VN - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa hoàn thành báo cáo về khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cốc.

Tháp đôi Liễu Cốc ở làng Liễu Cốc Thượng thuộc Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một công trình kiến trúc tôn giáo và là di tích kiến trúc nghệ thuật đánh dấu một giai đoạn phát triển trong lịch sử, văn hoá dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Chăm nói riêng.

Từ đầu thế kỷ XX, Tháp đôi Liễu Cốc đã được người Pháp ghi danh và xếp hạng là cổ tích trong toàn cõi Việt Nam và Đông Dương. Năm 1994, di tích này được Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích kiến trúc -nghệ thuật cấp Quốc gia.

Việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ Tháp đôi Liễu Cốc lần này góp phần xác định rõ quy mô, kết cấu, tính chất, niên đại của di tích. Quá trình khai quật đã cho mở rộng và nối thông các hố khai quật lại với nhau tạo thành 1 hố lớn, bao quanh nền móng kiến trúc tháp Bắc. Toàn bộ quy mô, mặt bằng, kết cấu nền móng, đế tháp và phần còn lại của thân tháp Bắc đều được làm xuất lộ. Trong lúc khai quật đã thu được nhiều loại vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia và phù điêu đá, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và tiền kim loại. Đáng chú ý là có đầu tượng dạng phù điêu, tạo tác một mặt từ đá phiến màu xám tím, thể hiện đầu tượng Phật với kích thước còn lại 20cm, rộng 15cm, dày 10cm, niên đại thế kỷ XI -XII. Một vật có giá trị nữa là đồng tiền tròn, lỗ tiền vuông. 

Qua kết quả khai quật và quan sát bề mặt hiện trạng, các nhà nghiên cứu khẳng định, bước đầu chỉ xác định được 2 đền tháp chính trong di tích, không thấy dấu hiệu của đền tháp thứ 3. Ông Nguyễn Ngọc Chất, Phó Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết:

“Trong đợt nghiên cứu này, chúng tôi phát hiện ra những trang trí bằng đá, thay đổi nhận thức mà trước nay chúng ta cho rằng Liễu Cốc thì xây đơn thuần bằng gạch thuần nhất thôi thì ở lần này phát hiện ra đá, phát hiện ra phù điêu tượng Phật và bia ký... Qua đó cho thấy rằng, tháp đôi Liễu Cốc là giai đoạn cuối của thế kỷ IX là giai đoạn đầu của phong cách Đồng Dương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chiến lược “hồi hương cổ vật”
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chiến lược “hồi hương cổ vật”

VOV.VN - Tham gia thảo luận về Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 26/6, đại biểu Quốc hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện đề nghị Chính phủ cần có chiến lược "hồi hương cổ vật", đưa các di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chiến lược “hồi hương cổ vật”

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chiến lược “hồi hương cổ vật”

VOV.VN - Tham gia thảo luận về Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 26/6, đại biểu Quốc hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện đề nghị Chính phủ cần có chiến lược "hồi hương cổ vật", đưa các di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Giữ gìn “báu vật” sách cổ lá cây quý hiếm
Giữ gìn “báu vật” sách cổ lá cây quý hiếm

Cuốn sách khắc chữ Thái hệ Lai Pao trên lá cây lưu giữ những nét văn hóa cổ xưa vẫn được người dân miền biên viễn Kỳ Sơn (Nghệ An) bảo tồn và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, sách lá hiện còn rất ít và số người biết đọc chữ Thái cổ cũng không còn nhiều. Vì vậy, cần phải khẩn trương có phương án gìn giữ và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào...

Giữ gìn “báu vật” sách cổ lá cây quý hiếm

Giữ gìn “báu vật” sách cổ lá cây quý hiếm

Cuốn sách khắc chữ Thái hệ Lai Pao trên lá cây lưu giữ những nét văn hóa cổ xưa vẫn được người dân miền biên viễn Kỳ Sơn (Nghệ An) bảo tồn và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, sách lá hiện còn rất ít và số người biết đọc chữ Thái cổ cũng không còn nhiều. Vì vậy, cần phải khẩn trương có phương án gìn giữ và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào...

Tiếp nhận cổ vật Tượng đồng Nữ thần Durga, Văn hóa Champa từ Anh về Việt Nam
Tiếp nhận cổ vật Tượng đồng Nữ thần Durga, Văn hóa Champa từ Anh về Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/6/2024, Tượng đồng Nữ thần Durga đã về tới Việt Nam và được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị cổ vật.

Tiếp nhận cổ vật Tượng đồng Nữ thần Durga, Văn hóa Champa từ Anh về Việt Nam

Tiếp nhận cổ vật Tượng đồng Nữ thần Durga, Văn hóa Champa từ Anh về Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/6/2024, Tượng đồng Nữ thần Durga đã về tới Việt Nam và được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị cổ vật.