Tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ; Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại tỉnh Sóc Trăng.

Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào Khmer từ 12 tỉnh, thành phố gồm: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và TP.HCM.

Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày hội sẽ giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch các địa phương; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. 

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: "Thông qua các hoạt động của Ngày hội, chúng tôi cũng rất mong muốn sẽ giới thiệu những giá trị văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, các hoạt động trình diễn trang phục, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo của đồng bào Khmer. Đây là một dịp để các địa phương tham gia ngày hội giới thiệu những giá trị đặc sắc của địa phương mình, thông qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn".

Đáng chú ý, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 8/11, gồm các hoạt động chính như giải Đua ghe ngo; phục dựng Lễ cúng trăng; triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2022; hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Sóc Trăng năm 2022; liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng lần thứ III năm 2022”...

Tính đến thời điểm này, giải Đua ghe ngo - một trong những hoạt động chính của sự kiện đã tiếp nhận 56 đội ghe đăng ký tham gia. Cụ thể có 45 ghe nam và 11 ghe nữ; trong đó, chủ nhà Sóc Trăng có 40 ghe, còn lại là từ các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Trên tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao, tỉnh Sóc Trăng theo sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cố gắng để đăng cai tốt các hoạt động của ngày hội. Sau đại dịch Covid-19 thì đây là lễ hội rất lớn tại tỉnh và của khu vực ĐBSCL, nên Sóc Trăng cũng rất tập trung để làm tốt sự kiện này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn hóa sẽ là "nguồn lực ghê gớm" để Khánh Hòa phát triển du lịch
Văn hóa sẽ là "nguồn lực ghê gớm" để Khánh Hòa phát triển du lịch

VOV.VN - Theo các chuyên gia, phát triển du lịch chất lượng cao và dựa trên nền tảng văn hóa là hướng đi của tỉnh Khánh Hòa để nâng cao giá trị dịch vụ du lịch, tăng mức chi tiêu của du khách.

Văn hóa sẽ là "nguồn lực ghê gớm" để Khánh Hòa phát triển du lịch

Văn hóa sẽ là "nguồn lực ghê gớm" để Khánh Hòa phát triển du lịch

VOV.VN - Theo các chuyên gia, phát triển du lịch chất lượng cao và dựa trên nền tảng văn hóa là hướng đi của tỉnh Khánh Hòa để nâng cao giá trị dịch vụ du lịch, tăng mức chi tiêu của du khách.

Làm thế nào để phát huy giá trị di tích thương cảng Vân Đồn?
Làm thế nào để phát huy giá trị di tích thương cảng Vân Đồn?

VOV.VN - Vân Đồn, thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt sẽ được phục dựng và phát triển như thế nào khi được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt? Đó là trăn trở của nhiều nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, nhất là khi dấu tích về thương cảng sầm uất trong 7 thế kỷ đã mờ dần theo năm tháng.

Làm thế nào để phát huy giá trị di tích thương cảng Vân Đồn?

Làm thế nào để phát huy giá trị di tích thương cảng Vân Đồn?

VOV.VN - Vân Đồn, thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt sẽ được phục dựng và phát triển như thế nào khi được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt? Đó là trăn trở của nhiều nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, nhất là khi dấu tích về thương cảng sầm uất trong 7 thế kỷ đã mờ dần theo năm tháng.

Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn
Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Chúa Nguyễn (1558-1626) thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang. Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là khai quốc công thần, có công lớn giúp Chúa tiên Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn dựng nghiệp xứ Đàng Trong.

Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn

Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Chúa Nguyễn (1558-1626) thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang. Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là khai quốc công thần, có công lớn giúp Chúa tiên Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn dựng nghiệp xứ Đàng Trong.

Tu bổ di tích Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế hướng tới phát triển du lịch
Tu bổ di tích Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế hướng tới phát triển du lịch

VOV.VN - Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế vừa khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (tại khu vực Khe Trái, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tu bổ di tích Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế hướng tới phát triển du lịch

Tu bổ di tích Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế hướng tới phát triển du lịch

VOV.VN - Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế vừa khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (tại khu vực Khe Trái, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).