Xây dựng hồ sơ đề nghị đình Trà Cổ là di tích Quốc gia đặc biệt

VOV.VN - UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng hồ sơ khoa học, đề nghị xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt với đình Trà Cổ - di tích đầu tiên của thành phố Móng Cái được xếp hạng di tích Quốc gia, cách đây gần 50 năm.

Đình Trà Cổ là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của thành phố Móng Cái đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 1974. Đây là ngôi đình có bề dày lịch sử về văn hóa và kiến trúc độc đáo trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngôi đình Trà Cổ vẫn vững chãi nơi địa đầu Tổ quốc như một cột mốc văn hóa khẳng định chủ quyền nơi biên ải.

Năm 2019, lễ hội đình Trà Cổ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội được tổ chức thường niên vào đầu tháng 6 âm lịch, là dịp để tưởng nhớ các vị tiền nhân đã có công dựng làng, lập ấp, đánh đuổi ngoại xâm; giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ.

Lễ hội thu hút du khách khi có nhiều hoạt động như Lễ rước kiệu nghênh thần trên biển, Lễ Mộc Dục, Lễ rước mâm hoa quả và cây đèn thần vào Đình,... đặc biệt là hội thi "ông Voi" - cách gọi trân trọng của người dân địa phương với những chú lợn được cai Đám trong làng nuôi 1 năm qua. Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin thành phố Móng Cái cho biết: Các di tích văn hóa, lịch sử như đình Trà Cổ đã góp phần xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, thu hút du khách tới mảnh đất địa đầu Móng Cái.

Bà Oanh nói: "Trong năm nay, thành phố Móng Cái phấn đấu đang phối hợp với các sở ngành để xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận đình Trà Cổ là di tích Quốc gia đặc biệt; Lễ hội Đình Vạn Ninh đề xuất đưa vào danh mục cấp quốc gia; Đình miếu Dân Tiến là di tích cấp tỉnh. Việc xếp hạng đình Trà Cổ là di tích cấp quốc gia đặc biệt sẽ nâng tầm giá trị của di tích, khẳng định cột mốc văn hóa nơi biên cương của Tổ quốc cũng như giáo dục truyền thống cho giới trẻ và là cách để chúng tôi nâng tầm Lễ hội truyền thống đình Trà Cổ hàng năm".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh thắng Ngũ Hành Sơn
Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh thắng Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh thắng Ngũ Hành Sơn

Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh thắng Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Nghệ nhân Bình Dương trông ngóng làng nghề sơn mài xây dựng
Nghệ nhân Bình Dương trông ngóng làng nghề sơn mài xây dựng

VOV.VN - Đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp du lịch”được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt vào năm 2020  và giao cho UBND thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện. Dự kiến đến năm 2024, đề án sẽ hoàn thiện, từ đó góp phần bảo vệ, phục hồi làng nghề sơn mài trước nguy cơ mai một. Định hướng là vậy, nhưng đến nay đề án vẫn “nằm trên giấy”.

Nghệ nhân Bình Dương trông ngóng làng nghề sơn mài xây dựng

Nghệ nhân Bình Dương trông ngóng làng nghề sơn mài xây dựng

VOV.VN - Đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp du lịch”được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt vào năm 2020  và giao cho UBND thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện. Dự kiến đến năm 2024, đề án sẽ hoàn thiện, từ đó góp phần bảo vệ, phục hồi làng nghề sơn mài trước nguy cơ mai một. Định hướng là vậy, nhưng đến nay đề án vẫn “nằm trên giấy”.

Hoàn thiện hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới
Hoàn thiện hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4877/VPCP-KGVX ngày 3/7/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về khuyến nghị của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đối với Hồ sơ "Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới.

Hoàn thiện hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới

Hoàn thiện hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4877/VPCP-KGVX ngày 3/7/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về khuyến nghị của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đối với Hồ sơ "Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới.