Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”

(VOV) - Sự việc người mẫu Hồng Quế ăn mặc phản cảm tạo dáng trên thảm đỏ trong đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội khiến dư luận bức xúc.

Lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội diễn ra tối 25/11 lẽ ra rất suôn sẻ và sạch sẽ khi BTC đã chọn lọc rất kỹ khách mời. Chỉ có những nghệ sĩ điện ảnh tên tuổi và những đoàn làm phim có phim tham dự các hạng mục tại LHP năm nay mới được vinh danh trên chiếc thảm đỏ dài và trang trọng nhất trong các kỳ LHP phim gần đây.

Tuy nhiên, sự việc không mong muốn đã xảy ra khi người mẫu Hồng Quế “bỗng dưng” xuất hiện với chiếc váy ren mỏng hết sức phản cảm. Ông Đỗ Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, thành viên BTC LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 khẳng định, nhóm bốn người: người mẫu Hồng Quế, NTK Hoàng Hải, diễn viên Quỳnh Hoa và bạn của họ không được mời tới sự kiện thảm đỏ cũng như Lễ khai mạc. Cục Điện ảnh rất bức xúc vì vị khách “từ trên trời rơi xuống” này mặc trang phục phản cảm gây ảnh hưởng xấu tới buổi lễ trang trọng của LHP.


Ban Tổ chức khẳng định 4 người trên đây không được mời mà tự đến Lễ khai mạc LHP


Trả lời phỏng vấn của VTC News về vụ việc này, ông Đỗ Duy Anh cho biết: “Chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ các khách mời theo đoàn. Trước khi để họ bước vào thảm đỏ chúng tôi đều xem lại danh sách. Nhưng thảm đỏ tối 25/11 rất dài, hai bên lại có những người hâm mộ đứng. Việc Hồng Quế được đi trên thảm đỏ có thể là do cô ta tự chui vào. Nếu phát hiện ra thì chúng tôi đã yêu cầu cô ta ra khỏi khu vực đó ngay”.

Để ngăn chặn “sự cố” tương tự có thể lặp lại trong đêm bế mạc 29/11, ông Đỗ Duy Anh cho biết: “Chúng tôi cũng đã kiểm soát rất chặt chẽ ngay từ đầu vào. Nhưng quả thật trường hợp xé rào vào ngang như thế là không lường được. Chúng tôi sẽ phổ biến chuyện này đến các tình nguyện viên làm nhiệm vụ kiểm soát dọc thảm đỏ trong sự kiện đêm bế mạc tới đây để họ kiểm soát chặt chẽ hơn để không cho ai đi chen ngang”.

Về biện pháp xử lý hành vi của Hồng Quế, ông Đỗ Duy Anh khẳng định: “Sau khi làm xong LHP chúng tôi sẽ có xem xét để đề nghị với Cục Nghệ thuật Biểu diễn xử lý trường hợp này”. Ông Đỗ Duy Anh cũng thể hiện sự bức xúc và kịch liệt phản đối việc Hồng Quế lợi dụng sự kiện để gây scandal đánh bóng tên tuổi.

Trang phục phản cảm của Hồng Quế tại đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2

Trong khi đó, theo Thể thao & Văn hóa, ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn - Cục NTBD, cho biết: “Hồng Quế là người mẫu tự do, xuất hiện ở LHP thì trước tiên là Cục Điện ảnh - đơn vị tổ chức - phải chịu trách nhiệm. Cục NTBD thời gian qua khá sát sao trong những vụ việc gây bức xúc dư luận, như: nghi vấn dàn xếp kết quả của The Voice, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lợi dụng giao lưu với khán giả để thực hiện hành vi phản cảm…nhưng Cục không có chức năng giải quyết sự việc do Cục Điện ảnh tổ chức. Lĩnh vực này thuộc thanh tra văn hóa”.

Cũng theo ông Nhân, việc xử lý Hồng Quế không hề dễ. Bởi người phải chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là nhà tổ chức.

Hồng Quế mang danh là “người mẫu” nhưng khán giả ít thấy hoạt động liên quan đến nghề nghiệp của cô mà thường xuyên là những scandal tầm phào. Chưa rõ rồi đây Hồng Quế sẽ bị xử lý ra sao khi sự kiện tối 25/11 không phải là một buổi biểu diễn để quy chiếu các quy định về quản lý nghệ thuật biểu diễn. Nhưng với hành động phản cảm trên đây, Hồng Quế phải hứng chịu rất nhiều những chỉ trích từ công chúng là điều đương nhiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên