Đạo diễn “Thương nhớ ở ai” lên tiếng về ồn ào giữa 2 nữ diễn viên

VOV.VN - Trước ồn ào về cảnh tát giữa 2 nữ diễn viên chính Ngọc Anh và Trà My, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết cả 2 đều là những người sống hồn nhiên và bản năng.

Ngọc Anh: "Trà My là con người quá giả tạo".
Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Anh - vai Nhân, người yêu cũ của Vạn trong "Thương nhớ ở ai" đã thẳng thắn chỉ trích Trà My - nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai Hạnh, con gái của Nhân là người "quá giả tạo". 

Ngọc Anh - vai Nhân (trái)  và Trà My - vai Hạnh.
Cô gay gắt: "Cuộc đời không trả cát xê nên em không cần phải diễn...
Tôi nói Trà My giả tạo bởi lẽ, một người dũng cảm thừa nhận lỗi sai và xin lỗi chân thành sẽ không có hành động kiểu buổi chiều xin lỗi xong, buổi tối viết trên trang fb cá nhân nói xấu người khác đủ kiểu. Và tất nhiên, câu chuyện cái tát và những lời lẽ bôi xấu danh dự của tôi trong quá trình làm phim đã xôn xao cả đoàn một thời gian và chắc hẳn không ai là không nhớ chuyện này.
Sau vụ ồn ào đó, đạo diễn đã phải nói chuyện với Trà My về việc này thì Trà My mới xóa bài viết đó đi. Nhưng cũng không xin lỗi tôi thêm một lời nào. Vậy nên Trà My đừng vỗ ngực và lôi chuyện tôi bị "tát oan" ra để đánh bóng bản thân".
Sự việc ồn ào xuất phát từ một cảnh quay trong tập 31 "Thương nhớ ở ai", sau khi bị gia đình chồng hắt hủi vì nghi vô sinh, Hạnh (Trà My) đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhân (Ngọc Anh) ra sức thuyết phục con gái quay trở lại nhà chồng. Vạn (Lâm Vissay) cũng yêu cầu Hạnh quay lại để làm rõ ràng mọi chuyện.
Bị dồn ép, Hạnh phản ứng mắng Vạn là người bất lực. Bất bình vì lời lẽ hỗn hào của con gái, ngay lúc đó, Nhân đã vung tay tát Hạnh và bật khóc.
Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở một cảnh quay. Ngọc Anh cho biết, ngay sau khi đạo diễn hô cắt, cô đã nhận một cái tát trời giáng từ Trà My. Sau đó, mọi người ra làm việc với Trà My, buộc Trà My phải xin lỗi Ngọc Anh.

Ngọc Anh còn gay gắt cho biết thêm: "Trong quá trình quay "Thương nhớ ở ai", khi các anh chị em diễn viên trong đoàn rất vui vẻ, thân thiết với nhau thì Trà My lại tách biệt với mọi người. Trà My hay kiểu làm quá lên, cho rằng mọi người không thích bạn ấy nên lúc nào cũng có thái độ không vui với mấy diễn viên trong đoàn. Trà My mắc bệnh ngôi sao, không hợp tác với bạn diễn. Sau khi gặp sự cố bị Trà My tát, tôi thật sự không có cảm tình và không ưa gì Trà My. Khi phim chuẩn bị phát sóng thì Trà My chủ động kết bạn facebook của tôi rồi nói chuyện chị chị em em ngọt nhạt, nhưng sau đó thì đi nói xấu sau lưng tôi. Khi tôi biết chuyện thì Trà My có xin lỗi, tuy nhiên tôi không trả lời...".
Về phía Trà My, trước đó trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết: “Khi bị diễn viên Ngọc Anh tát đau như vậy, mình vẫn nén nhịn đợi đến khi đạo diễn hô “cắt” thì mới phản ứng lại. Lúc đó tâm trạng mình khá căng thẳng và có phần tức giận vì đau quá nên đã không làm chủ được và tát lại chị Ngọc Anh”.
Liên hệ với Trà My sau những lời chỉ trích của Ngọc Anh, cô nghẹn ngào cho biết tâm trạng đang rất buồn và chịu tổn thương khi bị nhiều người hâm mộ quay lưng. Trà My im lặng và không muốn bình luận thêm bất cứ lời nào về sự cố này.
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: "Ngọc Anh và Trà My là những người sống hồn nhiên và bản năng"
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh thì có cái nhìn ôn hoà hơn về sự việc này. Ông chia sẻ: "Cả Ngọc Anh và Trà My đều là những người đơn giản và chưa chuyên nghiệp. Hai nữ diễn viên sống hồn nhiên, bản năng, chưa có nhiều kinh nghiệm sống trong giới giải trí và ứng xử trong cộng đồng. Nếu là những người khôn ngoan thì sự việc sẽ không ồn ào đến mức như vậy. 

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh.
Sự thật là Trà My không chửi Ngọc Anh. Trước đó, tôi chỉ đạo Ngọc Anh phải tát Trà My thật mạnh. Sau cảnh quay đó, hai cô đều khóc và ra hai góc ngồi. Trà My vẫn diễn tiếp, nhưng đến khi máy hô dừng thì Trà My ra tát lại Ngọc Anh. Tôi có nói My sai, cô ấy cũng tự nhận mình sai và xin lỗi.
Ngọc Anh tính cách chín chắn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tính chất là một diễn viên nghiệp dư. Trà My là người sống bản năng, có sao nói vậy, không tính toán. Hai cá tính đó gặp nhau, xung đột thế là nhẹ. Trong chuyện này, Trà My sai bởi đáng lẽ việc cần giải quyết là câu chuyện riêng giữa hai người, cô ấy lại đem ra trước công luận"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn viên nữ lên tiếng về cảnh nóng gây sốc trong “Thương nhớ ở ai"
Diễn viên nữ lên tiếng về cảnh nóng gây sốc trong “Thương nhớ ở ai"

VOV.VN - Tôi sẽ không nằm đờ ra như vậy lúc Vạn trèo lên người Hạnh và bắt đầu cởi cúc áo. Hạnh phải có phản ứng gì đó - Trà My chia sẻ.

Diễn viên nữ lên tiếng về cảnh nóng gây sốc trong “Thương nhớ ở ai"

Diễn viên nữ lên tiếng về cảnh nóng gây sốc trong “Thương nhớ ở ai"

VOV.VN - Tôi sẽ không nằm đờ ra như vậy lúc Vạn trèo lên người Hạnh và bắt đầu cởi cúc áo. Hạnh phải có phản ứng gì đó - Trà My chia sẻ.

Thanh Hương đóng cảnh nóng, học hát ca trù trong “Thương nhớ ở ai“
Thanh Hương đóng cảnh nóng, học hát ca trù trong “Thương nhớ ở ai“

VOV.VN - "Thương nhớ ở ai" là bộ phim được đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh thực hiện dựa trên tiểu thuyết "Bến không chồng".

Thanh Hương đóng cảnh nóng, học hát ca trù trong “Thương nhớ ở ai“

Thanh Hương đóng cảnh nóng, học hát ca trù trong “Thương nhớ ở ai“

VOV.VN - "Thương nhớ ở ai" là bộ phim được đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh thực hiện dựa trên tiểu thuyết "Bến không chồng".